Chủ-nhật vừa qua, mồng 4 tháng 1, do lời mời của tổ-chức Voice of Vietnamese Americans, khoảng 60 người hoạt-động ở trong vùng, trong đó có nhiều anh chị em trẻ, đã đến mừng Xuân ở một tư-gia vùng Fairfax gần Annandale, trước hết là để gặp gỡ chia vui trong ngày đầu năm tây và sau là để bàn một vài dự-án có thể làm chung trong năm.
Nhân dịp này, bà Reme Grefalda, người lo về Sưu tập Tài-liệu Người Mỹ gốc Á-châu Thái-bình-dương thuộc Thư-viện Quốc-hội (Asian Pacific American Collection, Library of Congress), được mời nói chuyện về dự-án “Nhìn Lại Vấn-đề Thuyền-nhân” (“Boat People Retrospective” Project) mà văn-phòng của bà đang cộng-tác với một số tổ-chức trong cộng-đồng VN nhằm đưa tiếng nói của người Mỹ gốc Việt vào trong Thư-viện Quốc-hội.
Posted by ngochuynh on Monday, January 12 @ 10:44:00 EST (3873 reads)
MS77 - 12/08: UBCNVB Tiếp Tục Hỗ Trợ Chương Trình HR
Nguyễn Quốc Khải
Kể từ năm 1997, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển vận động mở lại chương trình HO dành cho cựu tù cải tạo và chương trình U11 và V11 dành cho cựu nhân viên sở Mỹ. Gần 10 năm sau, cuộc vận động thành công, dẫn đến Chương Trình Tái Định Cư Nhân Đạo (Humanitarian Resettlement - HR) bắt đầu nhận đơn vào ngày 25/06/2006 và đã chấm dứt nhận đơn sau ngày 25/06/2008. Những người đã nộp đơn trong thời hạn trên đều sẽ được tiếp tục cứu xét cho đến khi Tổng Lãnh Sự Quán Hoa-Kỳ nghiên cứu tất cả hồ sơ HR hợp lệ.
Posted by ngochuynh on Wednesday, December 10 @ 15:50:00 EST (4015 reads)
Falls Church, VA -- Nhằm gây quỹ cho chương trình Tái Định Cư Nhân Đạo (Humanitarian Resettlement program, được gọi tắt là "Chương Trình HR"), Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), phối hợp cùng Sáng Hội Văn Học Nghệ Thuật của Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương (APACAF), tổ chức một buổi trình diễn văn nghệ mang truyền thống quê hương với chủ đề "Bốn Mùa" tại đại hí viện Center for the Arts-Concert Hall của Đại Học George Mason, Fairfax, vào lúc 3 giờ chiều, ngày Chủ Nhật mùng 8 tháng 6, 2008.
Xin bấm vào kết nối dưới đây để xem bài tường thuật:
Khi tôi nhận lời đến nói chuyện tại buổi dạ tiệc gây quỹ cho chương trình HR do Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, Houston chiều thứ Sáu 11 tháng 4, 2008, đã có vài người quen gửi email thắc mắc tại sao "một người lính, một cựu tù như anh mà lại tham dự một buổi tiệc tùng tổ chức trong tháng tư đau buồn của dân tộc?"
Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng chụp hình lưu niệm với chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. (ảnh BPSOS)
Posted by ngochuynh on Monday, May 05 @ 12:01:08 EDT (5734 reads)
Gây Quỹ Yểm Trợ Chương Trình HR Thành Công Ở Houston
Gần 600 quan khách tham dự lễ tuyên dương chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hoà ở Houston ngày thứ Sáu 11 tháng 4 vừa qua đã đóng góp tài chánh để yểm trợ Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển can thiệp hồ sơ cho những cựu tù nhân chính trị trong chương trình HR.
“Đây là cơ hội chót để chúng ta đưa những người đã hy sinh rất nhiều trong và sau cuộc chiến đến bến bờ tự do; lẽ ra họ đã phải được định cư theo chương trình HO trước đây”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, giải thích trong lời phát biểu khai mạc buổi lễ.
============================================
Quý vị có thể theo dõi các cuộc phỏng vấn với một số người tị nạn HR được UBCNVB can thiệp thành công tại: http://machsongmedia.com/radio/ phần Lịch Sử Qua Lời Kể.
Cựu Trung Tá Thái Quốc Thanh và phu nhân, mới đến Hoa Kỳ trong chương trình HR, cùng với phái đoàn đón tiếp của UBCNVB tại phi trường Nashville, TN, 19/02/08 (ảnh BPSOS)
Xem video về cuộc đón tiếp cựu Trung Tá Thái Quốc Thanh:
Posted by ngochuynh on Wednesday, April 16 @ 13:54:53 EDT (4170 reads)
Chúng ta không ai không xúc động và bàng hoàng trước cái chết thảm thương của bốn thiếu nhi Việt tại Bayou La Batre, Alabama. Các em là nạn nhân vô tội của một thảm cảnh gia đình đã âm ỉ từ lâu.
Posted by ngochuynh on Monday, March 17 @ 16:16:24 EDT (4119 reads)
LC: Chương trình HR chính thức bắt đầu vào ngày 25-06-2006, xin vui lòng cho biết Ông phụ trách yểm trợ chương trình này từ bao giờ?
NQK: Chương trình HR là chương trình Định Cư Nhân Đạo của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình này được chính thức công bố vào ngày 28-11-2005 và bắt đầu nhận đơn vào ngày 28-06-2006. Công việc yểm trợ của UBCNVB đối với chương trình HR băt đầu 6 tháng sau, vào ngày 8-01-2007.
Posted by ngochuynh on Monday, March 17 @ 16:11:38 EDT (4928 reads)
Trước năm 1975, tôi làm việc cho Hội World Vision Việt Nam và sau gần một năm liên lạc với Hội World Vision, tôi được giấy xác nhận là cựu nhân-viên, làm việc từ tháng 9/1969 đến tháng 4/1975.
Trước hết, chúng tôi được biết chương trình "Tái Định Cư Nhân Đạo" còn được gọi là HR qua các bạn trong hội nhà thơ cho biết, rồi chúng tôi cũng xem thông báo trên các báo chí tại Việt Nam. Tôi và mọi người dân tại Việt Nam đều đến nhận đơn phát không, trước Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ Việt Nam số 4 Lê Duẩn, sau khi điền đơn, gửi theo đường bưu-điện và chờ đợi theo diễn tiến như sau:
Posted by ngochuynh on Monday, March 17 @ 16:07:44 EDT (4748 reads)
Xin quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Ô/B Nguyễn Văn Vui, mới đến Denver, Colorado định cư trong chương trình HR ngày 30 tháng 1, 2008 . Thay mặt cho UBCNVB, Ông Nguyễn Công Sum cùngphái đoàn của cộng đồng người Việt ở Denver đã ra phi trường đón tiếp Ô/B Vui.
Ròng rã 10 năm kểtừ 1996 Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã liên luỷ vận động mở lại chương trình HO cho hàng ngàn cựu tù nhân chính trị bị bỏ sót dù đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình HO. Năm 2006 chính phủ Hoa Kỳ đồng ý mở lại chương trình này với tên HR (Humanitarian Resettlement). Đến nay UBCNVB đã can thiệp cho nhiều trăm hồ sơ, và đã có nhiều cựu tù nhân chính trị cùng với vợ con đến Hoa Kỳ sau hơn 3 thập niên bị ngược đãi. UBCNVB rất mong nhận được sự yểm trợ tài chánh của những tấm long vàng trong cộng đồng để tiếp tục can thiệp cho hàng ngàn cựu tù nhân chính trị đến được bến bờ tự do.
LTS: Bút Tre vừa tổ chức dạ tiệc vào ngày 17 Tháng 10 năm 2007 được hơn 10,000 Mỹ kim giúp chương trình HR (HO đợt 2) của UBCNVB. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Hoàng Lan Chi với Cô Mộng Tuyền, Chủ Nhiệm Bút Tre.
LC: Thưa Cô Chủ Nhiệm trẻ của Bút Tre Arizona, buổi tiệc gây quỹ giúp chương trình HR (HO đợt 2) của UBCNVB vừa qua, sau khi trừ chi phí, số tiền còn lại là bao nhiêu?
MT: Nói đơn giản thì sau khi trừ ra chi phí, số tiền còn lại là $10,300. Tất cả đã giao hết cho đại diện của BPSOS là TS Nguyễn Đình Thắng sau đêm gây quỹ.
Posted by ngochuynh on Tuesday, January 15 @ 13:08:15 EST (3925 reads)
MS67 - 02/08: Hãy Cho Nhau Những Ngày Tự Do Cuối Đời
Đỗ Văn Phúc
Hệ lụy của chính sách trả thù thâm độc qua những kỳ tích "Học tập cải tạo" và "Cải Tạo Công Thương" - mà đảng Cộng sản Việt Nam tự cho rằng "kỳ quan thứ 8 của thế giới" - đã đè nặng trên một bộ phận rất lớn dân chúng Miền Nam hàng chục năm qua. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng của Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị (HGĐTNCTVN)_và Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) mà hàng triệu người đã đến bến bờ tự do.
Posted by ngochuynh on Tuesday, January 15 @ 13:06:25 EST (5692 reads)
Chỉ còn không đầy 6 tháng sẽ là thời hạn chót để ghi danh cho chương trình Humanitarian Resettlement (HR). Những ai không nộp đơn kịp thì sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Chúng tôi đã mất 10 năm để vận động mở chương trình này và không tin rằng có thể vận động để mở lại lần nữa. Do đó chúng tôi ra thông báo này để nhắc nhở 3 thành phần sau đây nhanh chóng ghi danh trước khi hết hạn.
Tại buổi tiệc tất niên, UBCNVB Atlanta phân phối tặng phẩm $1,000 cho mỗi gia đình cựu tù nhân chính trị: Ông Lê Văn Tâm (HO, cùng vợ và 4 con), Ông Lê Văn Hòa (cùng vợ mới đến Mỹ được 2 tháng theo diện HR), Ông Nguyễn Trung Chánh (cùng vợ và 4 con mới định cư được 1 tháng theo diện HR). (ảnh BPSOS)
Posted by ngochuynh on Sunday, January 13 @ 13:15:59 EST (4579 reads)
BPSOS CẦN SỰ HỖ TRỢ TÀI CHÁNH ĐỂ GIÚP CỨU XÉT HỒ SƠ CỰU HO
Bài phỏng vấn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Boat People SOS, về việc vận động tài chánh cho chương trình HO.
MỘNG TUYỀN PHỎNG VẤN TIẾN SĨ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
(Trích Nguyệt San Bút Tre - Arizona - số ra tháng 10/2007)
Nguyên do gì khiến BPSOS quyết định hỗ trợ việc làm hồ sơ cho các gia đình HO?
Đây là một vấn đề trớ trêu. Năm 1995 chúng tôi có nhu cầu nghiên cứu thể thức và tiêu chuẩn thực hiện chương trình HO để làm nền tảng thực hiện chương trình ROVR (Cơ Hội Định Cư Cho Người Việt Hồi Hương) mà lúc ấy chúng tôi đã tranh đấu thành công. Chúng tôi phát hiện ra rằng từ năm 1994 trở đi, việc cứu xét hồ sơ HO còn tệ hại hơn cả chương trình "thanh lọc" thuyền nhân ở các trại tạm dung đầy những sai sót, đầy những vi phạm về luật lệ, đầy những bất công và tuỳ tiện của nhân viên phỏng vấn. Không những vậy, năm 1994 Hoa Kỳ đơn phương chấm dứt việc ghi danh cho chương trình HO. Nhiều người khi nhận được tin thì đã quá trễ. Hàng chục ngàn cựu tù nhân cải tạo đã bị "lỡ chuyến đò".
Ông Nguyễn Tường Thược, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, tham gia phái đoàn tri ân DB Christopher Smith đã can thiệp mở lại chương trình HO.
Posted by ngochuynh on Thursday, November 15 @ 15:16:13 EST (4019 reads)
MS64 - 11/07: TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
62 West Kingsbridge Road, Bronx, Newyork, NY 10468; ĐT: (718) 364 -3673 ID # 76-0410230, Email: tonghoictnctvn@yahoo.com
-----------------oOo--------------
New York, Ngày 30 tháng 8 năm 2007
Kính Gởi: Quí Niên Trưởng, Quí Chiến Hữu Chủ Tịch Khu Hội, Phân Khu Hội Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành.
Trích yếu: V/V gây quỹ yểm trợ và cung cấp tin tức những CTN/CT đủ tiêu chuẩn nhưng bị từ chối trong đợt tái cứu xét (HR).
Tháng 6 năm 2006 chính phủ Hoa Kỳ mở lại chương trình tị nạn dành cho các tù nhân chính trị và những nhân viên làm việc cho các cơ quan của Hoa Kỳ sau 12 năm gián đoạn. Chương trình mở lại này (HR) là cơ hội chót cho những người đã cùng với Chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến đấu bảo vệ Việt Nam Tự Do.
Posted by ngochuynh on Friday, October 19 @ 16:13:00 EDT (4391 reads)
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) bắt đầu kế hoạch yểm trợ Chương Trình Định Cư Nhân Đạo (Humanitarian Resettlement – HR) kể từ ngày 08 tháng 01, 2007.
- Tổng số hồ sơ chúng tôi nhận được và cứu xét là gần 300.
- Khiếu nại cho 30 trường hợp, trong đó 9 hồ sơ HR và 21 hồ sơ ODP.
Chương trình ODP: Sở Quốc Tịch và Di Dân Hoa Kỳ không đồng ý mở lại. UBCNVB sẽ vậân động. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi vẫn nhậân hồ sơ ODP và lưu trữ.
Posted by ngochuynh on Friday, October 19 @ 10:50:01 EDT (3837 reads)
LTS: Thượng tuần tháng 8, một bài báo tại CA có nội dung chỉ trích các vị “cựu tù cải tạo”, gây làn sóng phẫn nộ khắp nơi. Ngày 25/8/2007, Ts Nguyễn Đình Thắng viết bài này và được truyền bá rộng rãi trên mạng lưới điện tử cũng như một số báo vì nộâi dung với chứng cớ bảo đảm. Chúng tôi giới thiệu bài viết này và các ý kiến phản hồi từ độc giả khắp nơi.
“Họ là thầy của chúng tôi.” Đó là lời phát biểu của Bác Sĩ Richard Mollica, Giám Đốc Trung Tâm Tâm Lý Cho Người Đông Dương ở Đại Học Harvard; ông từng làm việc với các cựu tù nhân “cải tạo” từ những năm đầu của chương trình HO cho đến giờ.
Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 16:34:50 EDT (3685 reads)
MS64 - 11/07: Chuẩn Bị Giúp Hồ Sơ Chương Trình HR và Con Lai
LTS: Xin gửi quý độc giả, bài phỏng vấn giữa cô Hoàng Lan Chi, Chủ Bút Nguyệt San Mạch Sống của BPSOS với ông Định Nguyên. Buổi phỏng vấn này được phát thanh từ Atlanta, trong chương trình Truyền Thanh Mạch Sống.
HLC: Chắc quý vị còn nhớ, tháng 9 năm 1994 là hạn chót nộp đơn cho Chương Trình Ra Đi Có Trật Tự, tức là Orderly Departure Program (ODP) của 3 loại hồ sơ tị nạn HO, U11 và V11.
Chương trình HO dành cho cải tạo viên lúc trước làm cho chính phủ VNCH và quả phụ của những cải tạo viên chết trong trại hoặc mới ra trại chưa được 1 năm thì chết.
Chương trình U11 dành cho cựu nhân viên chính phủ Mỹ và chương trình V11 dành cho cựu nhân viên hãng tư Mỹ. Cuối năm 2005, Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở đợt 2 của 3 chương trình này dưới tên chung là Chương Trình Định Cư Nhân Đạo.
Hôm nay ông Định Nguyên trong nhóm cố vấn về luật định cư HO sẽ trình bày về những trở ngại mà hồ sơ thời ODP đã gặp phải. Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển có chương trình giúp những hồ sơ đợt 2 nào bị trở ngại. Ngoài ra, UBCNVB sẽ giúp cho hồ sơ con lai.
Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 16:07:33 EDT (5556 reads)
MS64 - 11/07: Thẻ Thường Trú Nhân Không Có Ngày Hết Hạn
Hỏi: Tại sao cần thay thế mẫu I-551 không ghi ngày hết hạn?
Đáp: Các Thẻ Thường Trú Nhân (mẫu I-551) được cấp cho thường trú nhân để chứng minh tình trạng di trú, đăng ký, nhận dạng, và được phép đi làm; các thẻ này cũng được dùng làm chứng từ trở vào nước Mỹ khi từ bên ngoài nước Mỹ trở về. Thẻ quá cũ, có hình ảnh quá xưa, không thể phục vụ các mục tiêu nói trên. Luật được đề nghị này là một chương trình quan trọng. Một khi được chung quyết, nó sẽ giúp USCIS cập nhật thông tin người có thẻ, tiến hành kiểm tra quá trình hoạt động, và lưu giữ bằng phương tiện điện tử các thông tin về dấu tay và hình ảnh của người nạp đơn. Điều cần nhớ là những thẻ chịu ảnh hưởng của chương trình này bây giờ đã cũ từ 17 đến 30 năm. Thẻ mới sẽ là một ấn bản hiện đại, an ninh hơn, khó làm giả hơn, và sẽ có ngày hết hạn để buộc phải đổi mới theo định kỳ.
Posted by ngochuynh on Tuesday, October 02 @ 13:41:43 EDT (3577 reads)
Chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự tiếp tay của quý vị cho công cuộc cứu vớt những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh trong cuộc chiến và tiếp tục hy sinh sau đó. Họ là những cựu tù nhân cải tạo lẽ ra đã phải được định cư ở Hoa Kỳ nhưng đã bị bỏ rơi lại.
Posted by ngochuynh on Wednesday, September 26 @ 11:42:38 EDT (4329 reads)
"Họ là thầy của chúng tôi." Đó là lời phát biểu của Bác Sĩ Richard Mollica, Giám Đốc Trung Tâm Tâm Lý Cho Người Đông Dương ở Đại Học Harvard; ông từng làm việc với các cựu tù nhân "cải tạo" từ những năm đầu của chương trình HO cho đến giờ.
Posted by ngochuynh on Tuesday, September 11 @ 12:30:25 EDT (4185 reads)
Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Đặc Trách Về Dân Số, Tị Nạn và Lao Động
“Bất cứ ở nơi nào tự do và nhân phẩm của con người được tôn trọng, nơi đó không có ai phải chạy trốn cả. Bất cứ nơi nào nhân quyền được thừa nhận, nơi đó có nơi trú ẩn cho những nạn nhân bị đàn áp, và công lý dành cho những người bị bóc lột.”
Kelly Ryan
Posted by ngochuynh on Monday, September 10 @ 19:20:14 EDT (4070 reads)
Em tên là Trần Quang Thành. Cùng mẹ chị và hai em đến Hoa Kỳ định cư tại tiểu bang Georgia năm 1992, trong chương trình con lai.
Buổi ban đầu khi đến Mỹ có rất nhiều sự bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng cũng nhận được sự giúp đỡ của các hội đoàn. Vài tuần sau thì nhận được trợ cấp của chính phủ cho mỗi tháng. Khoảng trợ cấp đó chỉ đủ để mua thức ăn nên khoảng ba tháng sau thì em và gia đình bắt đầu đi tìm việc làm.
Posted by ngochuynh on Monday, September 10 @ 19:10:22 EDT (4147 reads)
LTS: Ngày 16 tháng 8, Văn Phòng UBCNVB ở Louisville, Kentucky, tổ chức buổi họp giữa các bạn lai Mỹ-Việt với nhân viên của các vị dân cử: Dân Biểu John Yarmuth, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell. Anh Tony (Hiếu) đại diện cho các bạn lai để kêu gọi các vị dân cử này can thiệp cho nhiều chục ngàn con lai được công nhận là công dân Hoa Kỳ. Dưới đây là bài phát biểu của anh. [Ngày 20 tháng 8, một phái đoàn lai Mỹ-Việt đã tiếp xúc trực tiếp với Dân Biểu Yarmuth và Thị Trưởng Jerry Abramson của Louisville.
Posted by ngochuynh on Monday, September 10 @ 19:06:53 EDT (3675 reads)
MS63 - 10/07: Tâm Sự Với Anh Chị Em Việt Lai Mỹ Kentucky
Nguyễn Thuý Loan Chương Trình NEST
Trong năm qua, UBCNVB tại Louisville thực hiện chương trình Phát Triển Cộng Đồng. Tôi thật vui vì được dịp tiếp xúc vàgần gũi với đồng hương hơn, nhất là trực tiếp với anh chị em người Việt có cha là quân nhân Hoa Kỳ phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam.
Posted by ngochuynh on Monday, September 10 @ 19:00:37 EDT (4095 reads)
Tranh đấu cho tự do và quyền lợi của những người con lai và tù nhân cải tạo là một tiến trình hoạt động trường kỳ của BPSOS. Sau nhiều lần tiếp xúc qua nhiều phương tiện, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Frank Lautenberg ở Tiểu Bang New Jersey đã nhận lời và mời phái đoàn BPSOS đến họp mặt với ông John Bang, Giám Đốc ban cử tri ở văn phòng Newark, và ông Steven Schultz, Giám Đốc văn phòng đại diện ở Camden.
Posted by ngochuynh on Monday, September 10 @ 18:56:19 EDT (4201 reads)
Vì một số bài viết trên báo chí và các trao đổi liên hệ trên internet trong thời gian gần đây, tôi thấy cần minh định một số sự việc liên quan đến tổ chức LAVAS (Legal Assistance for Vietnamese Asylum Seekers) nhằm tránh ngộ nhận. Thực ra có hai tổ chức cùng tên LAVAS, nhưng hoàn toàn tách biệt về pháp lý, tài chánh, và phương cách làm việc. Bài viết minh định này cần thiết để bảo vệ uy tín cho những tổ chức đã cùng nhau khởi dựng, phát triển, và hỗ trợ cho LAVAS từ khi thành lập năm 1990 đến khi ngưng hoạt động năm 2001.
Posted by ngochuynh on Monday, September 10 @ 17:49:00 EDT (3962 reads)
Thượng Viện Hoa-Kỳ Đã Chấp Thuận Gia Hạn Tu Chính Án McCain – Davis Thêm Hai Năm (2007-2009) và Những Điều Cần Biết về Tu Chánh Án Này
Nguyễn Quốc Khải
BPSOS 07-09-2007
Tu chánh án mang tên của Thượng Nghị Sĩ John McCain và Dân Biểu Tom Davis đã được Thượng Viện Hoa-Kỳ chấp thuận gia hạn thêm hai năm (2008 - 2009).Chúng tôi hi vọng vọng rằng sau một tháng nghỉ hè lưỡng viện Quốc Hội Hoa-Kỳ sẽ cùng thảo luận và chấp thuận tu chánh án này trong tháng 9.
Thu chánh án này cho phép con của các cựu tù nhân cải tạo trong chương trình HO được định cư theo diện tị nạn dù đã quá tuổi vị thành niên (21 tuổi) nếu còn độc thân. Trong suốt 10 năm qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) đã làm việc với Dân Biểu Christopher Smith và Dân Biểu Tom Davis để gia hạn từng hai năm một và nới rộng tu chánh án này.
Posted by khainguyen on Friday, September 07 @ 17:44:57 EDT (4588 reads)
Thông Báo Về Những Trường Hợp Đặc Biệt Liên Quan Đến Chương Trình Định Cư Nhân Đạo
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển
Ngày 7 tháng 9, 2007
Chương trình Định Cư Nhân Đạo (HR) được mở ra ngày 25 tháng 6, 2006 để cứu xét cho những ai không kịp ghi danh trước thời hạn 1 tháng 10, 1994 với các chương trình HO, U11 và V11 thuộc chương trình ODP trước đây. Các tiêu chuẩn để được cứu xét trong chương trình HR cũng giống như chương trình ODP trước đây. Tuy nhiên có một số chi tiết áp dụng cho một số thành phần đặc thù trước đây có thể không rõ ràng và cũng không được giải thích cụ thể trong chương trình HR. Điều này có thể làm cho một số người không nộp đơn với chương trình HR vì nghĩ rằng mình không hội đủ điều kiện. Do đó chúng tôi xin trình bày và giải thích như sau.
Posted by khainguyen on Friday, September 07 @ 17:37:15 EDT (4238 reads)
Diễn Từ Của Cô Kelly Ryan, Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa-Kỳ Đặc Trách Về Dân Số, Tị Nạn Và Lao Động
đoc tại dạ tiệc gây quỹ của UBCNVB vào ngày 24-05-2007
Phiên dịch: Nguyễn Quốc Khải, 16-08-2007
“Bất cứ ở nơi nào tự do và nhân phẩm của con người được tôn trọng, nơi đó không có ai phải chạy trốn cả. Bất cứ nơi nào nhân quyền được thừa nhận, nơi đó có nơi trú ẩn cho những nạn nhân bị đàn áp, và công lý dành cho những người bị bóc lột.”
Kelly Ryan
oo0oo
Thật là một vinh dự cho tôi đến đây với quý vị tối hôm nay. Đây cũng là một vinh dự được có mặt với Dân Biểu Chris Smith, người đã bỏ rất nhiều công sức để làm nổi bật những vấn đề nhân quyền khắp nơi trên thế giới.
Posted by khainguyen on Wednesday, August 22 @ 13:42:31 EDT (3566 reads)
Tin tức về sự ngược đãi công nhân và “cô dâu” Việt ở Đài Loan, hình ảnh của các thiếu nhi Việt bị đưa vào các động mãi dâm ở Cambốt làm chúng ta uất nghẹn và thương cảm cho đồng bào xấu số. Đã có những hội nghị và các buổi gây quỹ được tổ chức cho việc chống buôn người ở Đài Loan hay Cambốt. Tuy nhiên hầu như không mấy ai biết rằng tệ nạn buôn người đang diễn ra ngay trong lòng cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.
Posted by ngochuynh on Thursday, August 16 @ 17:07:29 EDT (3449 reads)