Luật Sư Tình Nguyện
Date: Thursday, March 29 @ 14:49:29 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Giúp Nạn Nhân Bão Lụt ở Biloxi

Biloxi, Mississippi, 19 tháng 1, 2007 - Gần 80 người Việt ở Biloxi lặn lội mưa gió đến Văn Phòng UBCNVB để được hướng dẫn pháp lý từ phái đoàn luật sư người Việt đến từ nhiều nơi trên nước Mỹ.

Đứng mũi chịu sào cho đề án này là cô Mai Phan, một luật sư đang hành nghề tại San Jose nhưng lớn lên ở Biloxi.

Cô đã kêu gọi các bạn luật sư và sinh viên luật gốc Việt và gốc Á từ nhiều nơi đến Biloxi.

Hỗ trợ cho dự án của cô có tổ chức Mississippi Center for Justice, Luật Sư Đoàn Người Mỹ Gốc Việt Bắc Cali, và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển.

Trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình WLOX, cô Karen Lash thuộc Mississippi Center for Justice cho biết, “chúng tôi choán ngợp trước sự hưởng ứng của cộng đồng Việt vốn rất cần sự giúp đỡ.”

Theo cô, trước đây rất ít người Việt đến tham dự các buổi hướng dẫn về pháp lý mà cô tổ chức hàng tuần.

Mặc dù nhu cầu rất nhiều, đa số người Việt ở Biloxi ngần ngại sử dụng các dịch vụ của chính phủ Hoa Kỳ do trở ngại ngôn ngữ và văn hoá.

“Tôi biết là không có luật sư Việt ở tiểu bang Mississippi và tiểu bang này cần có một luật sư người Việt. Có nhiều chương trình và trợ cấp cho người Việt tại đây và họ cần người giúp đỡ để nhận hưởng,” Luật Sư Mai Phan cho biết.

UBCNVB hỗ trợ cho dự án này bằng cách cung cấp văn phòng cho các luật sư làm việc, thông tin trong cộng đồng người Việt, và tài trợ chỗ ở cho hai sinh viên luật. Ngoài ra UBCNVB còn điều động cô Nguyễn An Phong, luật sư tại văn phòng UBCNVB ở Houston, đến tham gia cùng với nhóm luật sư thiện nguyện.

Bác Lê Hồng đến văn phòng UBCNVB để yêu cầu giúp đỡ trong việc thu hồi lại căn nhà đã bị bão Katrina huỷ hoại.

“Buổi giúp đỡ ngày hôm nay thật là hữu ích cho cộng đồng người Á châu ở đây và đặc biệt cho những ai đã phải bỏ nước ra đi vì chế độ cộng sản Việt Nam”, bác nói.

Sau cơn bão nhu cầu can thiệp pháp lý gia tăng. Nhiều người Việt ở Biloxi cần đối phó với các hãng bảo hiểm, khiếu nại với chính quyền, và giải quyết các trục trặc giấy tờ.

Theo thiển ý, chương trình hướng dẫn pháp lý cần tiếp tục nhất là cho những người như tôi, không hiểu gì về các thể thức hành chánh và luật lệ”, bác Hồng cho biết.

Một số luật sư tình nguyện đã bàn với nhau về việc thành lập quỹ tài trợ cho một luật sư nói tiếng Việt đến làm việc thường trực tại Biloxi. Có luật sư đề nghị thành lập một chương trình tương tự cho Bayou La Batre, Alabama, nơi có hàng trăm gia đình Việt, Miên, Lào.

Nối tiếp toán luật sư của cô Mai Phan, Ls Tuấn Phạm sẽ đến Biloxi và nhiều nơi khác dọc vùng Gulf Coast để huấn luyện cho nhân viên UBCNVB về các vấn đề di dân và nhập tịch. LS Tuấn hiện là Giám Đốc Hệ thống Trung Tâm Dịch Vụ của UBCNVB đang hoạt động ở nhiều nơi trên toàn quốc.

Mạch Sống Số 56, tháng 3, 2007







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=959