Điện Thoại Di Động Không Gây Ung Thư
Date: Tuesday, February 06 @ 15:18:36 EST
Topic: Sức Khoẻ


Thông Đặng

Theo một nghiên cứu rất quy mô do các khoa học gia Đan Mạch tiến hành gần đây cho biết, điện thoại di động không gây ra ung thư. Được biết, ở Đan Mạch tất cả bệnh nhân ung thư đều được lập danh sách. Các nhà khoa học đã theo dõi 420 ngàn người hiện đang sử dụng điện thoại di động, trong số đó có khoảng 52 ngàn người đã sử dụng liên tục trên 10 năm và một số khác đã sử dụng liên tục 21 năm, và so sánh danh tánh của họ với danh sách những người mắc bệnh ung thư. Kết quả cho thấy là trong 420 ngàn người đó, chỉ có 14.249 người được chẩn đoán là mắc ung thư, so với con số dự kiến bình quân là 15.001 người. Những người còn lại không có biểu hiện mắc bệnh ung thư ở bất kỳ dạng nào.

Kết quả của nghiên cứu này được đăng tải trong tờ nguyệt san của Viện Ung Thư Quốc Gia ở Đan Mạch. Đây là cuộc nghiên cứu quy mô nhất từ trước tới nay khẳng định rằng không có bất kỳ một mối liên hệ nào giữa ung thư và các tần số radio do điện thoại di động phát ra.

Kết quả của cuộc nghiên cứu này không chắc sẽ chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài về liên hệ giữa điện thoại di động và ung thư. Trích lời của Tiến Sĩ John Boice, giáo sư Viện Đại Học Vanderbilt kiêm giám đốc khoa học của Viện Dịch Tễ Học Quốc Tế có trụ sở tại Rockerville: “Xét về mặt sinh học, chẳng có cơ sở nào để tin vào một liên hệ như vậy cả. Thế mà người ta vẫn cứ tin.”

Tiến Sĩ Joshua Muscat, giáo sư đương thời tại trường đại học University of Pennsylvania và hiện cũng đang nghiên cứu liên hệ giữa điện thoại di động và ung thư, cũng phát biểu như sau: “Cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch có tính thuyết phục rất cao vì độ chính xác về các số liệu liên quan đến bệnh nhân ung thư mà họ đang nắm giữ. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này cũng chỉ mới làm cho ta an tâm hơn mà thôi, chứ chưa phải là lời kết luận cuối cùng.”

Vấn đề mấu chốt ở đây là các điện thoại di động thường phát ra các tần số radio có khả năng thâm nhập qua lớp vỏ ngoài của não bộ và bị nghi là có thể gây ra ung thư ở vùng đầu hoặc vùng cổ, hoặc gây ra bệnh bạch cầu hay các khối u trong não. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào phát hiện ra các nguy cơ này, nhưng mối nghi ngại thì vẫn còn. Chính vì thế mà tuy khẳng định rằng không có lý do gì để sợ điện thoại di động, giới hữu trách thuộc Bộ Y Tế Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra một kết luận cụ thể nào rằng chúng hoàn toàn vô hại, lý do là vì có những loại ung thư phải rất lâu sau mới bộc phát.

Chính vì những lý do trên mà Tiến Sĩ Boice và các đồng nghiệp của ông tại Hội Ung Thư Đan Mạch ở Copenhagen vẫn phải tiếp tục theo dõi số 420 ngàn người sử dụng điện thoại di động nói trên thêm khoảng 10 năm nữa, tức là cho đến khi thời gian sử dụng đạt khoảng 30 năm trước khi họ có thể đi đến kết luận chung cuộc về việc điện thoại di động có gây ra ung thư hay không.

Trong thời gian chờ đợi, chúng ta vẫn có thể an tâm thụ hưởng các tiện ích của chiếc máy liên lạc con này.

Mạch Sống Số 55, tháng 2, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=926