An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Date: Tuesday, December 05 @ 17:41:19 EST
Topic: An Toàn Lao Động


LC: Anh Hiến vui lòng cho biết cơ quan OSHA là gì?

HP: OSHA viết tắt của chữ Occupational Safety and Health Administration  tiếng Việt là “Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp”

LC: Mục đích của cơ quan OSHA là gì?

HP: Cơ quan OSHA được thiết lập vào năm 1970 nhằm mục đích bảo vệ an toàn và sức khoẻ cho công nhân vì mỗi năm có:

- Khoảng 6,000 công nhân thiệt mạng vì tai nạn lao động
- Khoảng 50,000 công nhân thiệt mạng vì các bệnh liên can tới nghề nghiệp 5.7 triệu trường hợp bị thương tích
- Riêng những thương tích này đã gây tổn thất kinh tế Hoa Kỳ lên tới trên 125 tỷ Mỹ kim mỗi năm.

LC: Cho đến nay OSHA đã thay đổi được những gì?

HP: Từ năm 1970 OSHA đã:
- Giúp giảm một nửa số tử vong do tai nạn lao động gây ra.
- Hợp tác với chủ nhân và công nhân để giảm 40% các thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.
- Gần như đã loại bỏ được bệnh nám phổi trong các xí nghiệp dệt.
- Giảm 35% số tử thương tại những nơi đào lấp hố mương.

LC: Xin anh Hiến cho biết những điểm chính về vai trò của OSHA?

HP: OSHA đặt ra quy định và luật về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và buộc chủ nhân và công viên phải tuân theo.

OSHA lập chương trình hỗ trợ và huấn luyện cho chủ nhân và nhân viên nhằm giảm thiểu các nguy hiểm tại nơi làm việc.

LC: Có phải OSHA đưa ra một vài Quyền Hạn và Trách Nhiệm cho công nhân và chủ nhân không?

HP: Đúng vậy, thưa cô, chẳng hạn, công nhân có 2 quyền hạn:

1) Công nhân có quyền khiếu nại với OSHA khi điều kiện làm việc đe doạ đến an toàn và sức khoẻ của mình.

2) Công nhân có quyền yêu cầu được làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh mà không bị trừng phạt hay sa thải. Rất ít người Việt biết đến 2 quyền hạn này, cô à. và có những trách nhiệm như:

- Chấp hành những luật an toàn lao động tại nơi làm việc như chủ nhân đã hướng dẫn.

- Nhận diện những nguy hiểm nơi làm việc và báo cáo cho giám thị hoặc chủ nhân.

- Báo cáo các nguy hiểm nơi làm việc cho OSHA nếu chủ nhân không sửa chữa.

LC: Còn Quyền Hạn và Trách Nhiệm của chủ nhân là gì?

HP: Có 2 điểm chính về Trách Nhiệm của chủ nhân:

- Chủ nhân phải bảo đảm nơi làm việc được an toàn và lành mạnh, không có những nguy hiểm thấy được và tuân theo những quy định của OSHA.
- Chủ nhân phải cung cấp các chương trình huấn luyện, khám sức khoẻ cho công nhân.

LC: Nghe nói OSHA thường đi thanh tra các cơ sở sản xuất?

HP: Đúng vậy thưa cô. OSHA thường đi thanh tra các cơ sở sản xuất, đa số cơ sở sản xuất lớn (mà không báo trước) nhằm chấn chỉnh những nguy hiểm thấy được có thể ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ của công nhân.

LC: Điều gì xảy ra sau khi OSHA thanh tra?

HP: OSHA có thể qui lỗi hoặc không.

Nếu bị qui lỗi, OSHA cho phép chủ nhân một thời hạn để chấn chỉnh. Chủ nhân phải niêm yết bản sao của giấy qui lỗi tại nơi đã có vi phạm, trong 3 ngày hoặc cho đến khi những nguy hiểm được chấn chỉnh.

LC: Như vậy, ai được OSHA bảo vệ?

HP: Hầu hết công nhân ở xí nghiệp tư.

Không bảo vệ cho những người tự làm chủ (self-employed) hoặc thành viên trực hệ trong gia đình.

LC: Để hiểu rõ hơn về một vài quy định của OSHA, xin mời anh Hiến Phan trình bày “Bề Mặt Nơi Làm Việc và Đề Phòng Té Ngã”. Lan Chi thấy đây là một trong những vấn đề thiết thực mà đa số người Việt làm trong các hãng xưởng thường quan tâm.

HP: Đúng vậy, thưa cô Lan Chi. Vấp, trượt, và té ngã chiếm phần lớn tai nạn trong công nghiệp, chiếm 15% tổng số tử thương do tai nạn, và đứng thứ hai về gây tai nạn chết người (sau tai nạn xe cộ).

LC: Để tránh vấp, trượt, và té ngã, cơ quan OSHA đề nghị những phương pháp phòng ngừa và kiểm soát gì không?

HP: Đối với sàn làm việc phải ngăn nắp và khô ráo. Đặc biệt khi trời tuyết, chủ nhân phải thuê người cào tuyết khu vực đậu xe và xung quanh.

Đối với các lối đi và hành lang, nên giữ thông thoáng và dọn dẹp vật cản có khả năng gây nguy hiểm.

Lối đi phải đủ rộng để sử dụng các thiết bị vận chuyển hàng hoá.

LC: Đối với những công trường xây dựng thì sao?

HP: Để tránh té rớt, những chỗå nguy hiểm như hầm hố, bồn chứa, mương, rãnh phải được che chắn hoặc phải có lan can để đề phòng công nhân rơi vào.
Mặt bằng làm việc thường có khe hở/lỗ hở. Nếu rộng trên 1 foot, phải rào lại xung quanh, hoặc dựng lan can 3 thanh với thanh dưới (gọi là toe-board) cao 4 inches và cách mặt sàn không quá ¼ inch.

LC: Tại sao thanh dưới (toe-board) cao 4 inch và cách mặt sàn không quá ¼ inch?

HP: Lan can bắt buộc phải có thanh dưới cao 4 inch và cách mặt sàn không quá ¼ inch nhằm chặn các dụng cụ có thể rơi xuống tầng dưới có người đang làm việc hoặc đi qua lại hoặc có máy móc đang hoạt động.

LC: OSHA có qui định về thang và cầu thang không?

HP: Các cầu thang có trên 4 nấc, chủ nhân cần phải làm thanh vịn hoặc thành lan can. Chiều rộng của các bậc thang và chiều cao của nấc thang phải có kích thước đồng đều để đề phòng trượt chân và té ngã.

LC: OSHA có đề nghị gì khác không?

HP: Có 3 điều nhắc nhở quan trọng:
1) Thứ nhất, khi dùng thang để leo lên nóc nhà hoặc bậc thềm cao thì đầu thang phải được đặt cao hơn điểm tựa ít nhất 3 ft nhằm tránh thang tụt lùi và dễ dàng vịn để leo xuống.

2) Nhì, ít nhất có một tay nắm lấy một thanh của thang.

3) Ba, không nên mang đồ vật nặng khi leo lên thang vì nó có thể làm bạn mất thăng bằng.

LC: Đặt thang theo góc độ nào là an toàn nhất?

HP: Người ta thường vội vã , nên đa số đặt thang theo góc độ sai - hoặc là đặt thang quá đứng, hoặc là đặt thang chìa ra quá mức. Cả 2 cách đều nguy hiểm. OSHA đã nghiên cứu và đề nghị là luôn đặt thang đúng theo góc độ mà chiều rộng đáy bằng ¼ của chiều cao (chiều cao tính từ chân tường lên đến đỉnh thang tựa vào). Tức là, tỉ lệ cạnh đáy và chiều cao là: 1:4.

LC: Như vậy thì nên dùng thang xếp cho an toàn hơn phải không?

HP: Không hẳn như vậy đâu cô. Đối với thang xếp, không nên đứng ở 2 nấc trên cùng để làm việc vì rất dễ mất thăng bằng. Cách đây 2 năm, một công nhân Việt Nam ở Raleigh, NC đã rớt xuống đất từ 1 thang xếp khi đang thay bóng đèn. Lý do là vì anh ta đã đứng làm việc ở 2 nấc trên cùng của thang xếp, mất thăng bằng và té xuống đất. Anh ta bị gãy xương ở vai trái và phải mất 6 tháng mới bình phục. Thực vậy, nếu chúng ta nhìn kỹ dòng chữ nhỏ được khắc trên 2 nấc này thì biết. Nấc thang thứ nhì ghi là “Do not stand on or above this step”. Nghĩa là “Không đứng trên nấc thang thứ nhì này và nấc thang trên cùng”.

LC: Theo cô biết thì có nhiều người Việt Nam khi xây dựng và sửa chữa nhà cửa, họ thường làm việc trên cao. Thế thì OSHA có qui định về những công việc này không?

HP: Có. Trước hết Hiến Phan xin kể vài chuyện đáng thương tâm cách đây vài năm:

1) Một người lợp mái nhà bị trượt chân và rớt xuống đất từ độ cao 50 feet, và sau đó anh ta đã chết vì bị chấn thương sọ não.

2) Một công nhân đang đo đạc bị chết khi đi lùi từ một hành lang không có lan can và rớt xuống nền xi măng từ độ cao 9½ feet.

LC: Để tránh những tai nạn này, OSHA có qui định gì đối với chủ nhân?

HP: Chủ nhân phải cung cấp 1 trong 3 sự bảo hộ cho công nhân làm việc trên cao (trên 6 feet):

1) Hoặc là phải cung cấp dây nịt an toàn (safety belts) cho công nhân để nếu họ bị té rớt xuống đất, dây nịt an toàn có thể níu anh ta lại.

2) Hoặc là phải dựng lan can để khi người công nhân vô ý đi lùi vẫn không bị té rớt xuống đất.

3) Hoặc giăng lưới an toàn ở phía dưới để nếu công nhân có bị té thì họ rơi vào lưới và thân thể không bị chạm xuống mặt đất.

LC: Trước khi chấm dứt chương trình, Anh Hiến có lời gì gởi tới quý vị thính giả không?

HP: Vấp, Trượt và Té ngã chiếm phần lớn tai nạn trong công nghiệp. Bởi, vậy, giữ bề mặt nơi làm việc cho khô ráo và ngăn nắp có thể ngăn chặn được tai nạn. Nếu bạn phải làm việc ở vị trí cao trên cao 6 ft, bạn nên đeo dây nịt an toàn phòng khi té rớt xuống đất, dây nịt an toàn có thể níu lại. Bạn có quyền đòi chủ nhân cung cấp cho bạn.

Tóm lại, OSHA là cơ quan bảo vệ an toàn và sức khoẻ cho công nhân viên. Bạn có quyền khiếu nại với OSHA khi điều kiện làm việc đe doạ đến an toàn và sức khoẻcủa mình. Để khiếu nại xin liên lạc UBCNVB ở số (919) 786-4486 hoặc (703) 538-2190.

Mạch Sống Số 53, tháng 11, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=896