Những Chương Trình Hữu Ích Của BPSOS Tại Bilox
Date: Friday, July 28 @ 15:30:52 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Trang Khanh Trần
Điều Hợp Viên Chương Trình

Trong chương trình nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị, nhất là quý đồng hương đang sống ở thành phố Biloxi và những vùng lân cận ở Mississippi về những chương trình hữu ích mà BPSOS (tức là UBCNVB) đang thực hiện để giúp đỡ các đồng hương sống tại đây.



LC: Trước hết, xin Trang Khanh giới thiệu đến quý khán thính giả ở thành phố Biloxi về hội BPSOS. Ví dụ Hội đã được thành lập vào năm nào và mục đích tôn chỉ hoạt động là gì?

TK: Trước khi nói về BPSOS, TK xin đuợc phép định nghĩa về các đối tượng mà BPSOS đang nhắm tới. Có 2 đối tượng, đó là người Việt tị nạn (refugee) bằng mọi phương tiện và người Việt di dân tức immigrant. Để cho gọn, TK xin đuợc phép gọi chung là người Việt tại Hoa Kỳ. BPSOS là một cơ quan phi lợi nhuận toàn quốc, được thành lập trên 26 năm, đã hoạt động trên nhiều lãnh vực khác nhau với tôn chỉ là giúp người Việt tại Hoa Kỳ hầu tạo nên sức mạnh cho cộng đồng Việt Nam trong quốc gia Hoa Kỳ. Để làm đuợc điều này, BPSOS đã trang bị những kiến thức cần thiết giúp cá nhân hoà nhập cộng đồng hầu ổn định đời sống mới trong một thời gian càng ngắn càng tốt.

LC: Với thời gian hoạt động khá lâu như thế hẳn là BPSOS đã phát triển rộng lớn và giúp đỡ đồng hương mạnh mẽ?

TK: Dạ thưa cô, từ năm đầu khi mới thành lập, BPSOS đã cứu đuợc rất nhiều thuyền nhân trên biển cả. Theo tài liệu còn trong thư viện, BPSOS đã cứu hơn 3,000 thuyền nhân và giúp họ định cư tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Vào năm 1996, khi chương trình trợ cấp xã hội (welfare) của chính phủ Hoa Kỳ thay đổi, BPSOS đã chuyển hướng tập trung trợ giúp cho đồng bào tị nạn và di dân ở Hoa Kỳ. Hiện tại, BPSOS có tất cả 16 văn phòng trên toàn nước Mỹ, phục vụ khoảng 10,000 người Việt tị nạn và các di dân mỗi năm. Dựa vào con số thống kê, thì cứ 1 trong 10 người Việt tị nạn nhận được sự giúp đỡ từ BPSOS một cách gián tiếp hay trực tiếp. Sư giúp đỡ này có thể ngay từ khi họ còn sống trong nước, hoặc khi đang trên biển cả, hoặc đang ở trong trại tị nạn, hoặc lúc đặt chân lên nước Mỹ. Những chương trình bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau của BPSOS, được phân chia rõ ràng vào 4 phân nghành như ban Phát Triển Cộng Đồng, Ban Sức Khoẻ, Ban Dịch Vụ Gia Đình và Ban Cứu Giúp Những Người Sống Thoát, đã và đang thực hiện để phục vụ tất cả các người Việt tại Hoa Kỳ.

LC: Xin cám ơn TK với những tin tức vừa nói trên. Vậy TK có thể cho biết hiện tại BPSOS có những chương trình cụ thể nào để giúp cho đồng bào của chúng ta đang sống tại Biloxi.

TK: Dạ thưa cô, như TK đã trình bày lúc nãy, BPSOS có tất cả 16 văn phòng đang hoạt động rất hữu hiệu trên toàn nước Mỹ. Riêng tại Biloxi thì văn phòng mới mở sau trận bão Katrina. Mục đích chính mà BPSOS mở văn phòng ở đây là muốn giúp cho đồng hương của mình từng bước một, tạo dựng lại những gì mà họ đã mất. BPSOS sẽ là gạch nối giữa các cơ quan chính quyền, các hội thiện nguyện và các chương trình đem lại phúc lợi cho cộng đồng tại Biloxi.

Sau đây là những chương trình hữu ích đã đuợc quảng bá rộng rãi đến quý đồng hương:

(1) Trợ giúp những nạn nhân bão lụt Katrina: Chúng tôi có những nhân viên người Việt để giúp đồng bào điền đơn, thông dịch, giới thiệu việc làm, v.v. Chỉ trong vài tháng qua, văn phòng Biloxi đã đáp ứng được nhu cầu cần thiết của trên 300 gia đình và mang đến cho họ những quyền lợi tối đa.

Ví dụ, chúng tôi đã xin được ngân khoản 60,000 Mỹ kim để giúp sửa chữa cho 8 căn nhà bị tàn phá sau cơn bão. Coi như là mỗi nhà được 7,500 Mỹ kim.

Chúng tôi cũng đã giúp cho một số gia đình không có bảo hiểm nhà vì nhà của họ không nằm trong vùng bị bão điền đơn xin trợ cấp lên đến $150K cho mỗi gia đình để xây sửa lại căn nhà của họ... Chúng tôi đã giúp cho rất nhiều đồng bào nộp đơn xin tiền trợ cấp của FEMA hoặc của Hồng Thập Tự Hoa Kỳ trong những ngày đầu cơn bão. Để biết thêm chi tiết về chương trình này, xin liên lạc cô Thảo, số điện thoại: (228) 436-9999.

(2) Lớp hướng dẫn học thi quốc tịch: Do trở ngại về ngôn ngữ hoặc không thấu hiểu tầm quan trọng trong vấn đề trở thành người công dân Mỹ, một số đồng hương của mình đã không có quốc tịch Mỹ. Sự kiện này đã dẫn đến bao nhiêu thiệt thòi cho họ về quyền lợi cũng như những phúc lợi khác của một người công dân. Ví dụ, ngày càng nhiều vị cao niên không được hưởng trợ cấp xã hội vì không có quốc tịch. Ghi nhận được nhu cầu cấp bách này, chúng tôi đã tổ chức một lớp hướng dẫn học thi quốc tịch với đầy đủ tài liệu và bài vở để quý đồng hương dễ học hỏi và theo dõi. Chương trình hướng dẫn học thi quốc tịch sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 7, năm 2006. Xin quý vị hãy sớm ghi danh vì số chỗ có giới hạn. Để biết thêm chi tiết về chương trình này, xin liệc lạc chú Minh, số điện thoại: (228) 436-9999.

(3) Lớp dạy kèm căn bản sử dụng máy điện toán: Như TK đã trình bày lúc nãy, một trong những mục đích thành lập văn phòng ở Biloxi là để giúp đồng hương của mình tìm được công ăn, việc làm. Vì hoàn cảnh xã hội, vì điều kiện không cho phép, phần lớn người Việt chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, không biết cách sử dụng máy computer. Điều này phần nào hạn chế khả năng cũng như cơ hội khi đi xin việc làm. Chúng tôi đã cố gắng mở các lớp dạy kèm máy điện toán hầu giúp đỡ và phục vụ quý vị đồng hương ở Biloxi để nâng cao kiến thức về kỹ thuật điện toán, cũng như nâng cao dân trí về các sử dụng máy điện toán. Chương trình dạy kèm được thực hiện mỗi tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa trong tuần. Một lần nữa, xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy sớm ghi danh để đem lại cho mình một kiến thức tổng quát về thế giới khoa học và kỹ thuật. Sau khi học xong lớp dạy kèm điện toán này, quý vị sẽ có thể tự mở máy, tắt máy, đánh máy, viết bài, viết thư và đọc tin tức trên Internet. Để biết thêm chi tiết về chương trình này, xin liệc lạc anh Hiệp, số điện thoại: (228) 436-9999.

LC: Xin cám ơn TK rất nhiều đã thông báo cho quý vị thính giả về những chương trình vô cùng hữu ích đã nêu trên. Tôi mong rằng các tin tức này sẽ được phổ biến rộng rãi ở Biloxi để đồng hương có thể tiếp nhận những sự giúp đỡ cần thiết này Vậy xin hỏi TK một câu hỏi cuối cùng nữa có được không?
TK: Vâng, xin cô cứ hỏi!

LC: TK đã đề cập đến những chương trình hiện tại có thể giúp đỡ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bão lụt Katrina ở Biloxi. Vậy những người muốn ghi danh vào các chương trình này có phải trả bất cứ lệ phí nào không?

TK: Dạ thưa cô, tất cả những việc làm từ văn phòng của BPSOS ở Biloxi hoàn toàn miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết cho rõ ràng, xin hãy gọi số (228) 436-9999, hoặc (228) 436-9929. Một lần nữa, kính mong quý vị đồng hương hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi nếu cần giúp đỡ bất cứ điều gì. Nhất là những cá nhân bị ảnh hưởng bão lụt Katrina, chúng tôi mong có cơ hội tiếp tay với quý vị trong công cuộc khôi phục lâu dài, sửa sang nhà cửa, gây dựng lại những mất mát đã qua, sớm mang lại sự bình an và ổn định cho cộng đồng địa phương.

Mạch Sống Số 49, tháng7, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=816