Trùm Khủng Bố Al-Zarqawi Đã Chết
Date: Thursday, July 27 @ 15:55:32 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Thủ Tướng Iraq Nouri al Maliki loan báo là thủ lĩnh al Qaeda là Musab al Zarqawi đã bị triệt hạ trong một trận không kích của quân lực Hoa Kỳ gần Barquba. Zarqawi sinh tại Jordanie đứng đầu các vụ nổi dậy Sunni, chủ mưu và chỉ đạo thực hiện các chiến dịch đẫm máu đánh bom tự sát, bắt cóc, thủ tiêu, chặt đầu và giết con tin tại Iraq.

Tướng George Casey, người đứng đầu quân đội Hoa Kỳ tại Iraq cho biết thi thể Zarqawi đã được xác nhận qua dấu vân tay và xương mặt. Tình báo Mỹ, tình báo Iraq và dân chúng Iraq đã đưa tin chính xác. Thủ tướng Maliki tuyên bố tiếp tục con đường tiêu diệt khủng bố và kêu gọi dân chúng Iraq tham gia đối thoại chính trị. Đây là thắng lợi của chính phủ Iraq và quân đội Mỹ. Chiếc đầu của Zarqawi đã từng được treo giá 25 triệu đô la.

Pháp Tống Giam 25 Người Vì Âm Mưu Khủng Bố
Một toà án Pháp vừa kết án 25 người, có người đến 10 năm tù, vì bị cáo buộc tội đặt bom tấn công ở Paris cách đây 4 năm. Nhóm này có tên là Cầu Nối Chechnya, đã có âm mưu tấn công Tháp Eifel, trung tâm thương mại Les Halles, các trạm cảnh sát và các cơ sở của người Do Thái.

Cảnh Sát đã vây bắt được họ từ năm 2002 và tịch thu được nhiều máy móc điện tử, hoá chất chế tạo bom trong một căn nhà ở ngoại ô Paris. Phiên xử tại toà đã kéo dài một tháng.

Bắc Hàn Bắn Thử Phi Đạn Tầm Xa
Vào ngày 4/7/2006, đúng vào ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, cũng là ngày Hoa Kỳ phóng phi thuyền Con Thoi Discovery lên quỹ đạo không gian, Bắc Hàn đã phóng thử ít nhất 7 hoả tiễn trong đó có phi đạn tầm xa Taepodong-2 bất chấp nhiều cảnh báo của cộng đồng quốc tế. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết hoả tiễn tầm xa Taepodong có thể tới được Alaska của Hoa Kỳ đã bị trục trặc ngay sau khi phóng lên và bị rơi xuống chỉ 42 giây đồng hồ sau khi phóng lên; còn các loại khác rơi xuống biển Nhật Bản.

Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo Châu Á, Châu Âu đều lên án các vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn. Trung Quốc lo ngại về tình hình này. Nga lấy làm tiếc rằng Bắc Hàn đã vi phạm cam kết, và đã triệu tập đại sứ Bắc Hàn để yêu cầu giải thích về việc phóng phi đạn.

Hoa Kỳ lên án vụ thử phi đạn này là khiêu khích, và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Hoa Kỳ đã mở phiên họp khẩn cấp. Nhật Bản cũng đã tuyên bố sẽ trừng phạt Bắc Hàn và đã yêu cầu có cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

NATO nói rằng các vụ phóng phi đạn sẽ làm cho Bắc Hàn cô lập hơn với cộng đồng quốc tế và gây thêm căng thẳng cho tình hình vốn đã phức tạp trong vùng. Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn nói rằng các vụ thử nghiệm này thuộc về vấn đề chủ quyền quốc gia, không một quốc gia nào có quyền phán đoán và cho biết còn tiếp tục thử phi đạn.

Cuộc Bầu Cử Ở Kuwait
Người dân Kuwait đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc Hội lịch sử, vì đây là lần đầu tiên phụ nữ Kuwait được phép ứng cử và bầu cử. Lần này có 28 phụ nữ trong số 252 ứng cử viên để tranh giành 50 ghế tại Quốc Hội được bầu cử 4 năm một lần. Theo luật định năm 2005, phái nam và phái nữ được bầu cử tại các phòng phiếu riêng rẽ... Quốc Hội Kuwait được xem là hùng mạnh nhất trong các nước có chế độ quân chủ ở Vùng Vịnh, thường bày tỏ sự khác biệt với nội các, nhưng nhà vua lại có quyết định tối hậu.

Phi Thuyền Discovery Đã Bay Vào Không Gian An Toàn
Phi thuyền con thoi Discovery nặng 125 tấn, chở theo 13 tấn trang thiết bị, đã rời giàn phóng tại Cape Canaveral, Florida vào đúng ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, ngày 4/7/2006, để bay đến trạm không gian quốc tế sau hai ngày bị đình hoãn vì thời tiết xấu. Tổng cộng có 7 phi hành gia gồm 5 nam và 2 nữ; phi thuyền trưởng là Steve Lindsey; trong đó có một phi hành gia người Đức là Thomas Reiter sẽ ở lại trạm không gian trong sáu tháng.

Phi thuyền khởi hành từ Florida vào xế trưa ngày 4/7/2007, lúc 2 giờ 38 phút, giờ miền đông Hoa Kỳ tức 18 giờ 38 phút, giờ quốc tế GMT và đã bay vào quỹ đạo sau 9 phút. Phi thuyền Discovery đã cập bến an toàn vào trạm không gian quốc tế lúc 14 giờ 52 phút, giờ quốc tế GMT, ngày 6/7/2006, sau 2 ngày bay và các phi hành gia đã bắt đầu làm việc. Cả hai toán phi hành gia đã nối các dây cáp của hai con tàu vào với nhau và chuẩn bị giao hàng tiếp tế vừa mới đem lên.

Chuyến du hành của phi thuyền con thoi Discovery dự định kéo dài 12 ngày gồm 8 ngày ở lại trạm không gian quốc tế và 4 ngày đi về, dự định hạ cánh vào ngày 16/7/2006.

Gian Lận Quỹ FEMA 1,4 Tỷ
Các nhà lập pháp nghi ngờ là cơ quan liên bang FEMA đã bị gian lận đến 1,4 tỷ Mỹ kim. Cơ quan này có thể bị lường gạt vì không thể kiểm chứng đầy đủ thông tin của những người nộp đơn xin cứu trợ sau các trận bão Katrina và Rita, gây thiệt hại cho người thọ thuế. Những người gian lận đã dùng tiền cứu trợ để mua vé football, đi du lịch, mua sắm nữ trang, thậm chí đi du hí. Họ gian lận bằng nhiều cách như khai báo địa chỉ giả, khai báo nhiều lần, khai không đúng sự thật, gian dối hồ sơ, dùng số an sinh xã hội của tù nhân...

Cơ quan FEMA cho biết tiếp tục điều tra truy tìm những kẻ gian lận, truy tố và thu hồi tiền cứu trợ.

Cựu Tổng Giám Đốc Công Ty Enron Qua Đời
Ông Kenneth Lay, cựu Tổng Giám đốc đại công ty Enron, đã từ trần vì bệnh tim vào ngày 5/7/2006. Ông Kenneth Lay vừa ra toà tháng 5 vừa qua vì can tội âm mưu phạm pháp và lừa đảo liên can tới vụ phá sản của đại công ty ngành mua bán năng lượng Enron.

Đây là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Vụ này khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đô la, và hàng ngàn người bị mất công ăn việc làm, mất nhà cửa vì ham lời bán nhà để đầu tư rồi cuối cùng trắng tay. Toà chưa tuyên án ông Kenneth Lay, nhưng ông đã bị kết tội trong 6 vụ riêng biệt và có thể bị bản án 45 năm tù. Ông đã đóng tiền thế chân 5 triệu đô la để được tại ngoại chờ đến phiên xử vào Tháng Mười.

Công ty Enron sụp đổ vào năm 2001 với tổng số nợ lên đến 3,1 tỷ đô la và khiến 4000 người mất việc. Enron được thành lập từ năm 1986, là công ty lớn vào hàng thứ bảy của Hoa Kỳ và là công ty mua bán năng lượng hàng đầu của thế giới có trụ sở tại thành phố Houston, Texas.

Mưa Lớn Gây Lụt Lội Ở Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
Mưa lớn gây lụt lội trầm trọng ở các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ làm thiệt mạng ít nhất 13 người; nhiều nhà cửa, xe cộ bị ngập lụt; giao thông gián đoạn, mất điện; nhiều nơi ở các tiểu bang Maryland, Pennsylvania, Delaware nước lụt đã dâng cao 1-2 mét.

Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn nằm trong tình trạng báo động; một số toà nhà của chính phủ liên bang phải đóng cửa vì thiệt hại do nước lũ gây ra; hệ thống chuyên chở công cộng bị đình trệ; nhiều đường hầm xe điện ngầm bị ngập lụt. Ở ngoại ô Hoa Thịnh Đốn, hơn 2000 người ở quận Montgomery thuộc Tiểu Bang Maryland đã được di tản trong đêm vì một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ bờ. Tiểu bang Pennsylvania cũng đã ra lệnh di tản 200 ngàn dân cư dọc theo sông Susquehanna đã ngập tràn vì mưa lũ. Các Tiểu Bang New Jersey, Virginia cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Trung Quốc Manh Tâm Chiếm Đất
Với ý đồ xấu xa khống chế vùng Biển Đông, dành hết những quyền lợi về dầu hỏa và khí đốt dưới thềm lục địa, Cộng Sản Trung Quốc đòi nhận chủ quyền ở 40 hòn đảo trên Biển Đông chiếm diện tích 1 triệu rưỡi cây số vuông . Một nhân vật cao cấp ở Bắc Kinh nói rằng quân độiTrung Quốc cần phải tiến hành thêm những chương trình nhằm tái lập lại chủ quyền của Trung Quốc ở hơn 40 đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương đang bị chiếm đóng một cách bất hợp pháp bởi những quốc gia khác trong đó Việt Nam là quốc gia tệ hại nhất đang kiểm soát 29 hòn đảo lớn nhỏ của Trung Quốc.

Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền các đảo với 8 quốc gia trong vùng gồm Nam Hàn, Bắc Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, Nam Dương và Việt Nam.

Ông còn hăm dọa rằng đây là một điều rất quan trọng mà Bắc Kinh sẽ không thể làm ngơ trong những ngày tới.

Bi Kịch Làm Dâu Đại Hàn.
Hai mươi ngày làm dâu kinh hoàng tại Đại Hàn của một người con gái Ô Môn, Cần Thơ gây sự thương tâm cho mọi người. Cô Nga, 18 tuổi, lấy chồng Đại Hàn qua môi giới của bọn buôn người mà cha mẹ cô chỉ nhận được 2 triệu đồng Việt Nam (khoảng 120 đô la). Sau khi đặt chân xuống đất nước Đại  Hàn mới biết lấy phải một người đáng tuổi cha mình bị bệnh tâm thần với những biểu hiện hết sức quái dị như đốt hết quần áo của cô, đốt ảnh cưới, bắt buộc cô chung đụng xác thịt nhiều lần trong ngày, nếu không đáp ứng đuợc thì bị chồng xé nát quần áo, đánh đập cho đến ngất xỉu. Nhà ở trên núi cao, chung quanh không có hàng xóm nên cô không biết kêu cứu ai, nhà của chị chồng thì ở dưới chân núi và mỗi lần cầu cứu Nga còn bị chị chồng đánh đập tàn nhẫn. Không có lối thoát, Nga quyết định nhảy xuống sông gần nhà bỏ trốn và được cảnh sát Đại Hàn cứu sống. Qua điều tra tòa án Đại Hàn phát hiện chồng cô là người bị bệnh tâm thần nên đã phán quyết cho cô ly hôn. Ngày 3/6/2006, nhận được điện thoại cầu cứu của cô, nhữïng người thân đã tiến hành các thủ tục, phối hợp với Hiệp hội Tư vấn kết hôn quốc tế của Đại Hàn, thu xếp vé máy bay cho cô trở về nước kết thúc 20 ngày kinh hoàng làm dâu Hàn Quốc.

Một Học Sinh Việt Nam Được Học Bổng Millennium
Một học sinh Việt Nam tên là Cúc ở Florida vừa được cấp học bổng Millennia của Quỹ Giáo Dục Bill and Melinda Gates Foundation. Đây là học bổng lớn nhất nước Mỹ, chi trả toàn bộ tiền học hành không giới hạn về số tiền và thời gian chu cấp, mỗi năm Quỹ Giáo Dục Bill and Melinda Gates Foundation (http://www.gmsp.org) cấp 1000 học bổng toàn phần trong số 60.000 ứng viên nộp đơn. Khác với thường lệ, ngày 7/5/06, tờ báo Gainsville ở Florida đã dành một phần của trang nhất và cả trang trong để viết về tấm gương kiên nhẫn, vượt khó khăn, học giỏi của một cô bé Việt Nam. Ký giả viết bài đã bỏ nhiều thì giờ để tìm hiểu hoạt động của em. Thức dậy lúc 6:30, ăn sáng đi học ở trường Trung học, chiều đi học ở Đại học Florida, 5:30 chiều vào học ở thư viện, 9:30 tối đi bộ đến nhà hàng nơi mẹ và chị của em làm việc để cùng về nhà, buổi tối thức học đến 1-2 giờ sáng. Trước đây 3 năm, từ vùng ngoại ô Nha Trang, Cúc cùng gia đình đươc người bác ruột bảo lãnh qua Florida. Mẹ Cúc tìm được việc làm đầu bếp trong  một tiệm ăn Việt Nam, ba của Cúc có công việc dọn dẹp, quét dọn trong Đại học Florida. Thứù Tư, thứ Sáu và Chúa Nhật cả nhà đến dọn vệ sinh ở sân tennis để kiếm thêm thu nhập. Nghèo khổ, khó khăn nhưng Cúc không ngừng vươn lên. Ngoài việc học giỏi trong ba năm trung học, để được hưởng học bổng Millennia, Cúc phải viết 8 bài luận văn nói về các vấn đề cộng đồng, hội nhập, dự tính tương lai... Và Cúc đã được tuyển chọn.

Nữ Sinh Việt Nam Thắng Giải Nhất
Em Huỳnh Trung Đà Giang, 18 tuổi, đã được chấm giải nhất trong cuộc thi viết về những người Mỹ Á châu Thái Bình Dương do đài NBC 4 ở Washington DC tổ chức. Buổi lễ phát thưởng cho 4 thí sinh trúng giải đã được tổ chức vào ngày 23/5/06 tại đài NBC 4, Wasington DC. Huỳnh Trung Đà Giang là học sinh xuất sắc của trường Trung học Annandale ở Fairfax, Virginia.

Giải Thưởng VANG 2006
Trùm Khủng Bố Al-Zarqawi Đã Chết

Thủ Tướng Iraq Nouri al Maliki loan báo là thủ lĩnh al Qaeda là Musab al Zarqawi đã bị triệt hạ trong một trận không kích của quân lực Hoa Kỳ gần Barquba. Zarqawi sinh tại Jordanie đứng đầu các vụ nổi dậy Sunni, chủ mưu và chỉ đạo thực hiện các chiến dịch đẫm máu đánh bom tự sát, bắt cóc, thủ tiêu, chặt đầu và giết con tin tại Iraq.
 
Tướng George Casey, người đứng đầu quân đội Hoa Kỳ tại Iraq cho biết thi thể Zarqawi đã được xác nhận qua dấu vân tay và xương mặt. Tình báo Mỹ, tình báo Iraq và dân chúng Iraq đã đưa tin chính xác. Thủ tướng Maliki tuyên bố tiếp tục con đường tiêu diệt khủng bố và kêu gọi dân chúng Iraq tham gia đối thoại chính trị. Đây là thắng lợi của chính phủ Iraq và quân đội Mỹ. Chiếc đầu của Zarqawi đã từng được treo giá 25 triệu đô la.

Pháp Tống Giam 25 Người Vì Âm Mưu Khủng Bố
Một toà án Pháp vừa kết án 25 người, có người đến 10 năm tù, vì bị cáo buộc tội đặt bom tấn công ở Paris cách đây 4 năm. Nhóm này có tên là Cầu Nối Chechnya, đã có âm mưu tấn công Tháp Eifel, trung tâm thương mại Les Halles, các trạm cảnh sát và các cơ sở của người Do Thái.

Cảnh Sát đã vây bắt được họ từ năm 2002 và tịch thu được nhiều máy móc điện tử, hoá chất chế tạo bom trong một căn nhà ở ngoại ô Paris. Phiên xử tại toà đã kéo dài một tháng.

Bắc Hàn Bắn Thử Phi Đạn Tầm Xa
Vào ngày 4/7/2006, đúng vào ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, cũng là ngày Hoa Kỳ phóng phi thuyền Con Thoi Discovery lên quỹ đạo không gian, Bắc Hàn đã phóng thử ít nhất 7 hoả tiễn trong đó có phi đạn tầm xa Taepodong-2 bất chấp nhiều cảnh báo của cộng đồng quốc tế. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết hoả tiễn tầm xa Taepodong có thể tới được Alaska của Hoa Kỳ đã bị trục trặc ngay sau khi phóng lên và bị rơi xuống chỉ 42 giây đồng hồ sau khi phóng lên; còn các loại khác rơi xuống biển Nhật Bản.

Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo Châu Á, Châu Âu đều lên án các vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn. Trung Quốc lo ngại về tình hình này. Nga lấy làm tiếc rằng Bắc Hàn đã vi phạm cam kết, và đã triệu tập đại sứ Bắc Hàn để yêu cầu giải thích về việc phóng phi đạn.

Hoa Kỳ lên án vụ thử phi đạn này là khiêu khích, và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Hoa Kỳ đã mở phiên họp khẩn cấp. Nhật Bản cũng đã tuyên bố sẽ trừng phạt Bắc Hàn và đã yêu cầu có cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

NATO nói rằng các vụ phóng phi đạn sẽ làm cho Bắc Hàn cô lập hơn với cộng đồng quốc tế và gây thêm căng thẳng cho tình hình vốn đã phức tạp trong vùng. Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn nói rằng các vụ thử nghiệm này thuộc về vấn đề chủ quyền quốc gia, không một quốc gia nào có quyền phán đoán và cho biết còn tiếp tục thử phi đạn.

Cuộc Bầu Cử Ở Kuwait
Người dân Kuwait đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc Hội lịch sử, vì đây là lần đầu tiên phụ nữ Kuwait được phép ứng cử và bầu cử. Lần này có 28 phụ nữ trong số 252 ứng cử viên để tranh giành 50 ghế tại Quốc Hội được bầu cử 4 năm một lần.

Theo luật định năm 2005, phái nam và phái nữ được bầu cử tại các phòng phiếu riêng rẽ... Quốc Hội Kuwait được xem là hùng mạnh nhất trong các nước có chế độ quân chủ ở Vùng Vịnh, thường bày tỏ sự khác biệt với nội các, nhưng nhà vua lại có quyết định tối hậu.

Phi Thuyền Discovery Đã Bay Vào Không Gian An Toàn
Phi thuyền con thoi Discovery nặng 125 tấn, chở theo 13 tấn trang thiết bị, đã rời giàn phóng tại Cape Canaveral, Florida vào đúng ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, ngày 4/7/2006, để bay đến trạm không gian quốc tế sau hai ngày bị đình hoãn vì thời tiết xấu. Tổng cộng có 7 phi hành gia gồm 5 nam và 2 nữ; phi thuyền trưởng là Steve Lindsey; trong đó có một phi hành gia người Đức là Thomas Reiter sẽ ở lại trạm không gian trong sáu tháng.

Phi thuyền khởi hành từ Florida vào xế trưa ngày 4/7/2007, lúc 2 giờ 38 phút, giờ miền đông Hoa Kỳ tức 18 giờ 38 phút, giờ quốc tế GMT và đã bay vào quỹ đạo sau 9 phút. Phi thuyền Discovery đã cập bến an toàn vào trạm không gian quốc tế lúc 14 giờ 52 phút, giờ quốc tế GMT, ngày 6/7/2006, sau 2 ngày bay và các phi hành gia đã bắt đầu làm việc. Cả hai toán phi hành gia đã nối các dây cáp của hai con tàu vào với nhau và chuẩn bị giao hàng tiếp tế vừa mới đem lên.

Chuyến du hành của phi thuyền con thoi Discovery dự định kéo dài 12 ngày gồm 8 ngày ở lại trạm không gian quốc tế và 4 ngày đi về, dự định hạ cánh vào ngày 16/7/2006.

Gian Lận Quỹ FEMA 1,4 Tỷ
Các nhà lập pháp nghi ngờ là cơ quan liên bang FEMA đã bị gian lận đến 1,4 tỷ Mỹ kim. Cơ quan này có thể bị lường gạt vì không thể kiểm chứng đầy đủ thông tin của những người nộp đơn xin cứu trợ sau các trận bão Katrina và Rita, gây thiệt hại cho người thọ thuế. Những người gian lận đã dùng tiền cứu trợ để mua vé football, đi du lịch, mua sắm nữ trang, thậm chí đi du hí. Họ gian lận bằng nhiều cách như khai báo địa chỉ giả, khai báo nhiều lần, khai không đúng sự thật, gian dối hồ sơ, dùng số an sinh xã hội của tù nhân...

Cơ quan FEMA cho biết tiếp tục điều tra truy tìm những kẻ gian lận, truy tố và thu hồi tiền cứu trợ.

Cựu Tổng Giám Đốc Công Ty Enron Qua Đời
Ông Kenneth Lay, cựu Tổng Giám đốc đại công ty Enron, đã từ trần vì bệnh tim vào ngày 5/7/2006. Ông Kenneth Lay vừa ra toà tháng 5 vừa qua vì can tội âm mưu phạm pháp và lừa đảo liên can tới vụ phá sản của đại công ty ngành mua bán năng lượng Enron.

Đây là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Vụ này khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đô la, và hàng ngàn người bị mất công ăn việc làm, mất nhà cửa vì ham lời bán nhà để đầu tư rồi cuối cùng trắng tay. Toà chưa tuyên án ông Kenneth Lay, nhưng ông đã bị kết tội trong 6 vụ riêng biệt và có thể bị bản án 45 năm tù. Ông đã đóng tiền thế chân 5 triệu đô la để được tại ngoại chờ đến phiên xử vào Tháng Mười.

Công ty Enron sụp đổ vào năm 2001 với tổng số nợ lên đến 3,1 tỷ đô la và khiến 4000 người mất việc. Enron được thành lập từ năm 1986, là công ty lớn vào hàng thứ bảy của Hoa Kỳ và là công ty mua bán năng lượng hàng đầu của thế giới có trụ sở tại thành phố Houston, Texas.

Mưa Lớn Gây Lụt Lội Ở Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
Mưa lớn gây lụt lội trầm trọng ở các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ làm thiệt mạng ít nhất 13 người; nhiều nhà cửa, xe cộ bị ngập lụt; giao thông gián đoạn, mất điện; nhiều nơi ở các tiểu bang Maryland, Pennsylvania, Delaware nước lụt đã dâng cao 1-2 mét.

Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn nằm trong tình trạng báo động; một số toà nhà của chính phủ liên bang phải đóng cửa vì thiệt hại do nước lũ gây ra; hệ thống chuyên chở công cộng bị đình trệ; nhiều đường hầm xe điện ngầm bị ngập lụt.

Ở ngoại ô Hoa Thịnh Đốn, hơn 2000 người ở quận Montgomery thuộc Tiểu Bang Maryland đã được di tản trong đêm vì một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ bờ. Tiểu bang Pennsylvania cũng đã ra lệnh di tản 200 ngàn dân cư dọc theo sông Susquehanna đã ngập tràn vì mưa lũ. Các Tiểu Bang New Jersey, Virginia cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Trung Quốc Manh Tâm Chiếm Đất
Với ý đồ xấu xa khống chế vùng Biển Đông, dành hết những quyền lợi về dầu hỏa và khí đốt dưới thềm lục địa, Cộng Sản Trung Quốc đòi nhận chủ quyền ở 40 hòn đảo trên Biển Đông chiếm diện tích 1 triệu rưỡi cây số vuông . Một nhân vật cao cấp ở Bắc Kinh nói rằng quân độiTrung Quốc cần phải tiến hành thêm những chương trình nhằm tái lập lại chủ quyền của Trung Quốc ở hơn 40 đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương đang bị chiếm đóng một cách bất hợp pháp bởi những quốc gia khác trong đó Việt Nam là quốc gia tệ hại nhất đang kiểm soát 29 hòn đảo lớn nhỏ của Trung Quốc.

Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền các đảo với 8 quốc gia trong vùng gồm Nam Hàn, Bắc Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, Nam Dương và Việt Nam.

Ông còn hăm dọa rằng đây là một điều rất quan trọng mà Bắc Kinh sẽ không thể làm ngơ trong những ngày tới.

Bi Kịch Làm Dâu Đại Hàn.
Hai mươi ngày làm dâu kinh hoàng tại Đại Hàn của một người con gái Ô Môn, Cần Thơ gây sự thương tâm cho mọi người. Cô Nga, 18 tuổi, lấy chồng Đại Hàn qua môi giới của bọn buôn người mà cha mẹ cô chỉ nhận được 2 triệu đồng Việt Nam (khoảng 120 đô la). Sau khi đặt chân xuống đất nước Đại  Hàn mới biết lấy phải một người đáng tuổi cha mình bị bệnh tâm thần với những biểu hiện hết sức quái dị như đốt hết quần áo của cô, đốt ảnh cưới, bắt buộc cô chung đụng xác thịt nhiều lần trong ngày, nếu không đáp ứng đuợc thì bị chồng xé nát quần áo, đánh đập cho đến ngất xỉu. Nhà ở trên núi cao, chung quanh không có hàng xóm nên cô không biết kêu cứu ai, nhà của chị chồng thì ở dưới chân núi và mỗi lần cầu cứu Nga còn bị chị chồng đánh đập tàn nhẫn. Không có lối thoát, Nga quyết định nhảy xuống sông gần nhà bỏ trốn và được cảnh sát Đại Hàn cứu sống. Qua điều tra tòa án Đại Hàn phát hiện chồng cô là người bị bệnh tâm thần nên đã phán quyết cho cô ly hôn. Ngày 3/6/2006, nhận được điện thoại cầu cứu của cô, nhữïng người thân đã tiến hành các thủ tục, phối hợp với Hiệp hội Tư vấn kết hôn quốc tế của Đại Hàn, thu xếp vé máy bay cho cô trở về nước kết thúc 20 ngày kinh hoàng làm dâu Hàn Quốc.

Một Học SinhViệt Nam Được Học Bổng Millennium
Một học sinh Việt Nam tên là Cúc ở Florida vừa được cấp học bổng Millennia của Quỹ Giáo Dục Bill and Melinda Gates Foundation. Đây là học bổng lớn nhất nước Mỹ, chi trả toàn bộ tiền học hành không giới hạn về số tiền và thời gian chu cấp, mỗi năm Quỹ Giáo Dục Bill and Melinda Gates Foundation (http://www.gmsp.org) cấp 1000 học bổng toàn phần trong số 60.000 ứng viên nộp đơn. Khác với thường lệ, ngày 7/5/06, tờ báo Gainsville ở Florida đã dành một phần của trang nhất và cả trang trong để viết về tấm gương kiên nhẫn, vượt khó khăn, học giỏi của một cô bé Việt Nam. Ký giả viết bài đã bỏ nhiều thì giờ để tìm hiểu hoạt động của em. Thức dậy lúc 6:30, ăn sáng đi học ở trường Trung học, chiều đi học ở Đại học Florida, 5:30 chiều vào học ở thư viện, 9:30 tối đi bộ đến nhà hàng nơi mẹ và chị của em làm việc để cùng về nhà, buổi tối thức học đến 1-2 giờ sáng. Trước đây 3 năm, từ vùng ngoại ô Nha Trang, Cúc cùng gia đình đươc người bác ruột bảo lãnh qua Florida. Mẹ Cúc tìm được việc làm đầu bếp trong  một tiệm ăn Việt Nam, ba của Cúc có công việc dọn dẹp, quét dọn trong Đại học Florida. Thứù Tư, thứ Sáu và Chúa Nhật cả nhà đến dọn vệ sinh ở sân tennis để kiếm thêm thu nhập. Nghèo khổ, khó khăn nhưng Cúc không ngừng vươn lên. Ngoài việc học giỏi trong ba năm trung học, để được hưởng học bổng Millennia, Cúc phải viết 8 bài luận văn nói về các vấn đề cộng đồng, hội nhập, dự tính tương lai... Và Cúc đã được tuyển chọn.

Nữ Sinh Việt Nam Thắng Giải Nhất
Em Huỳnh Trung Đà Giang, 18 tuổi, đã được chấm giải nhất trong cuộc thi viết về những người Mỹ Á châu Thái Bình Dương do đài NBC 4 ở Washington DC tổ chức. Buổi lễ phát thưởng cho 4 thí sinh trúng giải đã được tổ chức vào ngày 23/5/06 tại đài NBC 4, Wasington DC. Huỳnh Trung Đà Giang là học sinh xuất sắc của trường Trung học Annandale ở Fairfax, Virginia.

Mạch Sống Số 49, tháng7, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=805