MS Bước Vào Năm Thứ 5
Date: Thursday, July 27 @ 15:16:16 EDT
Topic: Quan Điểm


TS. Nguyễn Đình Thắng

Cách đây 4 năm, báo Mạch Sống ra đời, như là sáng kiến của một số bác HO tại vùng Virginia và Maryland. Chủ trương của tờ báo là phục vụ người đọc, đưa tin tức bổ ích, nâng cao nhận thức và ý thức trong cộng đồng. Không dựa nhiều vào quảng cáo, nên báo Mạch Sống giữ được phong cách độc lập và thẳng thắn trong những vấn đề đưa ra. Lúc ấy với số lượng 4 ngàn ấn bản, báo Mạch Sống chỉ được phân phối hạn chế và ít ai biết đến. Hình thức của báo chưa đẹp và bài vở còn yếu kém.

Trong bốn năm qua, báo Mạch Sống phát triển ra toàn quốc với số lượng 30 ngàn ấn bản mỗi kỳ. Đây là tờ báo Việt ngữ với số lượng phát hành lớn nhất ở Hoa Kỳ. Chủ trương lúc ban đầu không thay đổi. Báo Mạch Sống vẫn là tiếng nói của quần chúng, chỉ đăng tải những tin tức đặc sắc mà các báo khác không có.

Ngay cả những nhân viên của UBCNVB (BPSOS) lúc đầu hồ nghi về tác dụng của báo Mạch Sống nay cho biết nhờ tờ báo này mà chương trình được nhiều đồng bào ở các nơi biết đến.

Một phụ nữ nạn nhân bạo hành gia đình, không được phép dời khỏi nhà, tình cờ đọc bài viết về chương trình bảo vệ nạn nhân bạo hành gia đình của BPSOS qua tờ Mạch Sống được dùng để gói hàng. Cô ấy gọi điện thoại đến để yêu cầu giúp đỡ và đã nhận được sự bảo vệ.

Một luật sư người Mỹ nói rất rành tiếng Việt hiện đang tình nguyện dạy Anh văn cho các bác cao nhiên ở văn phòng chi nhánh Atlanta của BPSOS cho biết anh ta đã dùng Mạch Sống để học tiếng Việt trong thời gian còn ở thành phố Syracuse, New York, và cũng nhờ Mạch Sống mà anh ta biết đến văn phòng BPSOS để liên lạc khi dọn về làm việc ở Atlanta.

Sau trận bão Katrina, BPSOS tạm thời tăng lượng phát hành Mạch Sống lên thành 40 ngàn ấn bản để phân phối đến các vùng bị bão lụt. Nhờ vậy mà hàng chục ngàn đồng bào sống dọc theo vùng duyên hải của các tiểu bang Alabama, Mississippi, Louisiana và Texas đã nhận được thông tin cập nhật về quyền lợi, dịch vụ, và cơ hội dành cho nạn nhân bão lụt.

Cuối năm ngoái, cơ quan Liên Bang đặc trách chương trình tình nguyện toàn thời cung cấp 27 chỗ cho BPSOS. Số 27 thiện nguyện toàn thời này giúp đưa tin tức sâu rộng đến từng cộng đồng một. Họ tìm tòi những tin tức địa phương hữu ích cho người Việt, “đẩy” tin đến các cơ sở tôn giáo và tổ chức quần chúng, và chuyển tải tin tức cho các báo chí Việt ngữ ở địa phương để đăng lại tin. Các thiện nguyện viên này còn có nhiệm vụ đưa Mạch Sống vào các thư viện của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, báo Mạch Sống có những giới hạn của nó. Mạch Sống chỉ xuất bản một tháng một lần và cũng chỉ đến được với khoảng 30 đến 40 ngàn gia đình ở Hoa Kỳ. Để bổ túc cho Mạch Sống, cũng cách đây 4 năm BPSOS bắt đầu chương trình phát thanh qua hệ thống Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Khởi đầu với nửa tiếng mỗi tuần chương trình này đã tăng gấp đôi thời lượng phát thanh và hiện đến với đồng bào ở 11 thành phố ở Hoa Kỳ. Tháng Ba năm nay, BPSOS thực hiện chương trình phát thanh hằng ngày, thí điểm ở Atlanta.

Khởi đầu tháng 5 vừa qua, BPSOS thử nghiệm chương trình truyền hình Mạch Sống Television, hay MSTV, nửa tiếng mỗi ngày qua hệ thống vệ tinh của đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Trong thời kỳ thử nghiệm này, chúng tôi đo lường tác dụng của chương trình nhất là ở những nơi mà báo Mạch Sống và chương trình phát thanh hiện nay của BPSOS không đến được. Chúng tôi dự trù sẽ thu thập các bài học kinh nghiêm để đẩy mạnh chương trình MSTV bắt đầu năm 2007.

Với các phương tiện truyền thông đa dạng kể trên, tiếng nói của BPSOS đến với 120 ngàn gia đình người Việt ở toàn Hoa Kỳ, một cách đều đặn và thường xuyên.

Mạch Sống Số 49, tháng7, 2006

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=804