Thêm Hai Tổ Chức Việt
Date: Tuesday, June 27 @ 14:45:10 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


 Mở Chương Trình Giúp Nạn Nhân Bão Lụt

Hai tổ chức Việt vừa nhận được cấp khoản để giúp đỡ cho nhiều trăm nạn nhân bão Katrina còn đang lánh nạn ở Quận Cam và Philadelphia.

Với sự hỗ trợ của BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển), hai tổ chức này được tổ chức United Methodist Committee On Relief (UMCOR) cấp ngân khoản tổng cộng 240 ngàn Mỹ kim cho 18 tháng.

Tổ chức Hope Community Services, đặt trụ sở tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, ở Quận Cam, được cấp 168 ngàn Mỹ kim để giúp các gia đình nạn nhân bão lụt. Sau trận bão, khoảng hai ngàn người Việt chạy về California, mà phần lớn tập trung ở Nam California. Mặc dù một số đã trở lại vùng Vịnh Duyên Hải nhưng còn nhiều gia đình vẫn còn nán lại hay đã quyết định ở lại vĩnh viễn tại Quận Cam.

“Ngân khoản này sẽ giúp cho chúng tôi cung ứng dịch vụ cần thiết cho những người Mỹ gốc Việt chạy bão di cư về Nam California. Song song, chúng tôi mời đón sự hợp tác với BPSOS để phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả hơn,” anh Nguyễn Đức, đại diện cho tổ chức Hope Community Services, phát biểu.

Cô Diệu Khanh, Quản Trị Văn Phòng BPSOS ở Quận Cam, cho biết từ tháng 3 năm nay cô đã cắt cử một nhân viên toàn thời để giúp cho các nạn nhân bão lụt tái lập đời sống. Trong thời gian tới đây nhân viên này sẽ hợp tác chặt chẽ với tổ chúc Hope Community Services.

Ở Philadelphia, nơi có vài chục gia đình Việt Nam đến lánh nạn sau trận bão, Trung Tâm Xã Hội Á Châu được cấp 70 ngàn Mỹ kim để giúp cho họ. Linh Mục Đinh Công Huỳnh, người sáng lập và điều hành Trung Tâm Xã Hội Á Châu, cho biết sẽ tuyển một nhân viên toàn thời để thực hiện đề án này.

Ngân khoản do UMCOR chỉ được dùng để móc nối nạn nhân bão lụt với các chương trình sẵn có của Hoa Kỳ. Củng cố gia đình là dịch vụ duy nhất được cung cấp trực tiếp.

Trong thời gian qua, BPSOS đã hợp tác chặt chẽ và đã cấp các ngân khoản nhỏ tổng cộng 15 ngàn Mỹ kim cho hai tổ chức này để phát triển chương trình Mái Ấm Gia Đình và Thăng Tiến Hôn Nhân. Cuối năm ngoái, BPSOS cũng đã giúp Trung Tâm Xã Hội Á Châu xin được ngân khoản 50 ngàn Mỹ kim để xây dựng thực lực.

Trong Tháng 4, BPSOS đã cấp 240 ngàn Mỹ kim ngân khoản và xin được thêm 50 ngàn Mỹ kim cho Hội Văn Hoá Khoa Học và tổ chức Hiệp Lực ở Houston để giúp cho hàng ngàn người Việt vẫn còn lánh nạn bão lụt tại thành phố này.

“Việc giúp các tổ chức bạn xin ngân khoản và phát triển năng lực là một lãnh vực hoạt động quan trọng của BPSOS,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng giải thích.

“Cộng đồng chúng ta cần có nhiều hơn nữa các tổ chức đủ tầm vóc để xin cấp khoản và thực hiện các đề án phục vụ đồng bào. Trong công cuộc phục hồi sau trận bão, chúng tôi rất cảm ơn các tổ chức bạn đang giúp đỡ cho đồng bào ở các nơi để chúng tôi có thể dồn tâm sức vào vùng Vịnh Duyên Hải.”

Trong 8 năm qua, tổ chức BPSOS đã hỗ trợ và đỡ đầu cho 50 tổ chức quần chúng và tôn giáo ở khắp Hoa Kỳ và đem về trên hai triệu Mỹ kim ngân khoản cho trên một chục tổ chức trong số này.

Mạch Sống Số 48, tháng 6, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=801