Mạch Sống TV,
Date: Tuesday, June 27 @ 14:38:51 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


 Chương Trình Truyền Hình Việt Ngữ, Phát Sóng

Ngày 1 tháng 5, chương trình truyền hình MSTV của BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) chính thức ra mắt khán giả.

Phát sóng hai tiếng mỗi ngày qua hệ thống tiếp vận vệ tinh của Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại, tức Vietnamese Public Television, chương trình Việt ngữ này đem lại cho người xem những thông tin đa dạng và thiết thực cho đời sống hàng ngày.



MSTV, viết tắt của Mạch Sống Television, mở rộng thêm mạng lưới truyền thông của BPSOS, gồm có báo Mạch Sống và chương trình truyền thanh ngoại tần. Báo Mạch Sống là tờ báo Việt-Anh ra đời cách đây 4 năm với 4 ngàn ấn bản. Hiện nay số lượng ấn hành đã tăng lên thành 30 ngàn bản mỗi tháng và được rải đi khắp Hoa Kỳ. Bên cạnh đó có trên mười ngàn người đọc báo Mạch Sống mỗi tháng qua mạng lưới điện tử (http://www.machsong.org/).

Chương trình phát thanh của BPSOS dùng hệ thống ngoại tần, đòi hỏi máy thâu thanh phù hợp. Hệ thống này phát thanh đến 30 thành phố qua đài tiếp vận và trên toàn thế giới qua hệ thống vệ tinh. Chương trình của BPSOS phát thanh mỗi ngày ở Atlanta và hai nửa tiếng mỗi tuần trên toàn thế giới. Bên cạnh đó là danh sách 10 ngàn gia đình nhận thư trực tiếp trong những trường hợp cần thiết.

Qua mạng lưới này, BPSOS chuyển tải thông tin đến khoảng 120 ngàn gia đình người Việt trên toàn quốc Hoa Kỳ, ở nhiều lứa tuổi và với trình độ học vấn khác nhau.
Hai trận bão Katrina và Rita cho thấy việc thông tin cập nhật và chính xác một cách rộng rãi là yếu tố quan trọng để giảm đi những thiệt thòi của đồng bào bị trở ngại ngôn ngữ.

Một tháng sau trận bão, BPSOS phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại để phân phối máy thâu thanh ngoại tần cho tổng cộng ba ngàn gia đình người Việt ở Bayou La Batre, Biloxi, và New Orleans, để họ theo dõi các thông tin cập nhật về các chương trình cứu trợ và phục hồi.

Đồng thời BPSOS tăng số lượng phát hành báo Mạch Sống lên thành 50 ngàn ấn bản mỗi tháng và phân phối sâu rộng vào những vùng bị bão lụt để cung ứng tin tức cho đồng bào lánh nạn.

Sắp tới đây, BPSOS sẽ rải các dĩa bắt sóng ở vùng Vịnh Duyên Hải để bảo đảm đồng bào có thông tin cập nhật, nhất là để giúp họ chuẩn bị và đề phòng cho mùa bão sắp đến.

Trong thời gian tới đây BPSOSsẽ đẩy mạnh nỗ lực đưa tin trực tiếp đến các hội đoàn, các tổ chức tôn giáo, các hội sinh viên học sinh, các thư viện công, và các cơ sở thương mại.

Hiện nay chương trình truyền hình MSTV được thực hiện chính yếu ở Houston và Bắc Virginia. Dần dà BPSOS sẽ phát triển khả năng cho toàn bộ hệ thống 16 văn phòng chi nhánh để thực hiện chương trình phát thanh của địa phương. Chương trình phát sóng mỗi ngày từ 6 đến 6:30 chiều, giờ HoaThịnh Đốn, và lập lại mỗi 6 tiếng.

 Cuối năm 2005 BPSOS được cơ quan Corporation for National and Community Service cấp 27 nhân sự toàn thời gian để phát triển thêm mạng lưới truyền thông này. Mục tiêu là đạt đến 150 ngàn gia đình, tương đương với một phần ba tổng số người Việt ở Hoa Kỳ.

Mạch Sống Số 48, tháng 6, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=800