TIN KHOA HỌC
Date: Tuesday, February 28 @ 16:47:40 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


FDA đấu tranh chống lại sức đề kháng đối với thuốc trụ sinh
 Lo lắng về việc thuốc trụ sinh dùng để cho vào thành phần thức ăn cùng chữa bệnh gia súc làm giảm tác dụng của trụ sinh trên con người, Cơ quan Thực Phẩm và Y dược (FDA) đề nghị những quy tắc có thể hạn chế việc sử dụng những loại thuốc mới cho gia súc trong tương lai. Bảng hướng dẫn công bố trong đầu tháng Chín vừa qua lần đầu tiên đòi hỏi nhà chế tạo thuốc trụ sinh cho gia súc phải ước định xem thuốc có thể làm tăng trưởng những vi khuẩn gây bệnh có sức đề kháng đối với trụ sinh dùng cho con người không.

Nếu thuốc có đặc tính tương tự với loại trụ sinh quan trọng dùng cho con người thì phải bị loại bỏ ra khỏi thị trường. Hiện nay, nhà chế tạo thuốc chỉ phải chứng minh thuốc không có chất thặng dư độc hại trong thịt mà thôi.

Bệnh do vi khuẩn West Nile gây ra có thể làm bại liệt bệnh nhân
Bệnh do vi khuẩn West Nile gây ra đã làm cho 6 bệnh nhân ở Mississippi và Louisiana bị tê liệt giống như bệnh bại liệt vì viêm tủy xám (polio) mà trẻ con thường mắc phải. Bệnh thường khởi phát với triệu chứng nhẹ giống như bệnh cúm (fluenza) nên người ta xem thường. Bệnh, khi trở nặng, thành viêm não hay phù não (encephalitis). Bệnh có thể tiến triển làm bệnh nhân bị liệt một cánh tay hay một chân trong khi nhiều người khác cần có máy thông hơi để thở. Các chuyên viên của cáùc cơ quan y têáâ Hoa Kỳø nói vi khuẩn West Nile có thể sống trong máu được truyền cho bệnh nhân.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=682