BPSOS Giúp Hai Chùa Phật Giáo Xin Ngân Khoản
Date: Friday, February 24 @ 16:55:08 EST
Topic: Tin Trang Nhất


Ngày 11 tháng Giêng vừa qua cơ quan SkillSource Group cấp 20 ngàn Mỹ kim tài trợ cho Tu Viện Tường Vân ở Bắc Virginia để giúp tìm công ăn việc làm cho những người Việt di dân và tị nạn. Tổng cộng có 15 tổ chức nhận được tổng cộng 327 ngàn Mỹ kim.

Đây là chương trình của Bộ Lao Động Hoa Kỳ nhằm tạo năng lực và phương tiện cho các tổ chức “rễ cỏ” để có thể móc nối người dân bị thua thiệt với các chương trình tìm việc làm do chính phủ tài trợ.

Thành lập năm 2001, Tu Viện Tường Vân toạ lạc ở quận Hay Market. Cách Hoa Thịnh Đốn một tiếng đồng hồ lái xe, vùng này đang phát triển và có nhiều người Việt dọn đến cư ngụ trong thời gian gần đây.

BPSOS đã hỗ trợ Tu Viện Tường Vân trong việc viết đề án xin ngân khoản. Trong thời gian tới đây BPSOS sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tổ chức Phật giáo này thực hiện đề án và phát triển khả năng tìm nguồn tài trợ để duy trì đề án một cách lâu dài.

Một tháng trước đó, qua sự hướng dẫn của BPSOS Chùa Chánh Lạc ở Bayou La Batre, Alabama đã được cấp 28,200 Mỹ kim từ Community Foundation of South Alabama để sửa chùa và cứu trợ cho một trăm gia đình Phật tử. Chùa này đã là nơi tạm trú cho nhiều người Việt nạn nhân bão Katrina.

Trong chuyến viếng thăm vùng Duyên Hải vào cuối năm ngoái, Dân Biểu Mike Honda đã đến viếng thăm chùa và họp với các giới chức FEMA tại Chùa Chánh Giác.

Năm 1998, BPSOS khởi xướng nỗ lực phát triển cộng đồng bằng cách xây dựng thực lực cho các tổ chức quần chúng và tôn giáo, được người Mỹ mệnh danh là “rễ cỏ” (grassroots). Từ đó đến nay BPSOS đã giúp trên 50 tổ chức, hội và nhóm ở khắp nơi trên nước Mỹ và xin được trên 1.5 triệu Mỹ kim cũng như cấp những ngân khoản nhỏ tổng cộng 200 ngàn Mỹ kim để tài trợ cho hoạt động của họ.

Trong năm 2005 BPSOS hỗ trợ cho hai tổ chức Công Giáo là Trung Tâm Xã Hội Á Châu ở Philadelphia và Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Việt Mỹ ở Camden, New Jersey xin được tổng cộng 100 ngàn Mỹ kim để phát triển năng lực phục vụ. Tiếp sau đó, BPSOS đã tổ chức các buổi huấn luyện và hướng dẫn về quản trị tài chánh và viết đề án xin ngân khoản. BPSOS cũng đã cấp một ngân khoản nhỏ cho Hope Center ở Quận Cam để thực hiện chương trình hạnh phúc gia đình.

“Trong năm 2006 chúng tôi sẽ cấp nửa triệu Mỹ kim ngân khoản cho bốn tổ chức phục vụ nạn nhân bão lụt và kèm theo đó là các trợ giúp kỹ thuật để những tổ chức này có thể trường tồn,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, cho biết.

Thành lập năm 1980, BPSOS hiện có 17 văn phòng trên nước Mỹ. Văn phòng mới nhất vừa mở cửa hoạt động tại Biloxi, Mississippi để cứu trợ hàng ngàn nạn nhân bão lụt người Việt và Á Châu ở thành phố này.

Mạch Sống Số 44, tháng 2, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=673