UBCNVB Củng Cố Và Phát Triển
Date: Thursday, February 16 @ 10:51:15 EST
Topic: Thế Hệ Trẻ


 Chương Trình Phục Vụ Cộng Đồng

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã củng cố gần 40 chương trình phân bổ tại 15 văn phòng trên toàn quốc Hoa Kỳ thành năm phân bộ để dễ điều hành và phát triển.

Phân Bộ Dịch Vụ Cho Các Nạn Nhân (Survivors Services Department), với ngân sách hàng năm gần nửa triệu Mỹ kim, bao gồm các chương trình chống bạo hành gia đình, chống buôn người, và hỗ trợ cho nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Chương trình chống buôn người của UBCNVB hiện là một trong số chương trình chống buôn người đứng đầu ở Hoa Kỳ về hiệu năng, tầm hoạt động, và uy tín.

Phân Bộ Phát Triển Cộng Đồng (Community Development Department), với ngân sách một triệu Mỹ kim, tập trung vào việc phát triển kinh tế và tài chánh cho các thành viên trong cộng đồng như khai thuế, mở quỹ tiết kiệm có bù thêm, và phát triển tiểu thương. Bên cạnh đó là chương trình hỗ trợ cho các nhóm và tổ chức tân lập phát triển năng lực để sớm tự túc tự cường về ngân sách, nhân sự, và chương trình. UBCNVB hiện đang bảo trợ cho 20 nhóm và tổ chức tân lập như vậy.

Phân Bộ Thể Lực Và Sức Khoẻ Nội Tâm (Health and Mental Health Department) hướng dẫn cho đồng hương về các vấn đề như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, nhiễm độc môi sinh, bệnh trầm cảm, tình trạng khủng hoảng tinh thần do tra tấn hay khủng bố, ngăn ngừa tình trạng nghiện ngập, bệnh liệt kháng, và sức khoẻ cho trẻ sơ sinh. Ngân sách của Phân Bộ này khoảng 850 ngàn Mỹ kim mỗi năm.

Phân Bộ Phục Vụ Gia Đình (Family Services Department) gồm các chương trình hướng dẫn thanh thiếu niên, huấn luyện cho phụ huynh, và giúp đỡ người cao niên. Hiện nay UBCNVB đang hỗ trợ cho ba hội cao niên trong việc thiết lập các chương trình phục vụ cho thành viên của họ. Ngân sách hàng năm của Phân Bộ này khoảng 600 ngàn Mỹ kim.

Phân Bộ Dịch Vụ Pháp Lý (Legal Services Department) gồm chương trình trợ giúp pháp lý trong các vấn đề nhập tịch, di dân, bảo lãnh, làm thẻ xanh, v.v. Trong ngân 340 ngàn Mỹ kim của phân bộ, chỉ có 70 ngàn Mỹ kim đến từ cấp khoản của chính phủ. Số còn lại là thu nhập do lệ phí dịch vụ.

UBCNVB thuộc số một phần trăm tiên phong trong các tổ chức bất vụ lợi ở Hoa Kỳ trên lãnh vực kinh tài xã hội qua biện pháp tự tạo thu nhập thay vì chỉ thuần tuý trông chờ vào các cấp khoản. Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ đã cung cấp cho UBCNVB gần 50 thiện nguyện viên toàn thời gian để thực hiện các kế hoạch kinh tài nhằm tạo thu nhập cho chính tổ chức và các tổ chức do UBCNVB bảo trợ.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=636