Hồng Thập Tự Hoa Kỳ:
Date: Thursday, January 26 @ 18:36:17 EST
Topic: Tin Trang Nhất


Quốc Hội Điều Trần, Giám Đốc Từ Chức

Ngày 14 tháng 12 vừa qua Bà Marsha J. Evans, Giám Đốc Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, công bố từ chức chỉ vài tiếng trước khi Quốc Hội mở buổi điều trần về tổ chức này.



Bà Evans được tuyển dụng để khôi phục lại uy tín cho Hồng Thập Tự Hoa Kỳ vì những lỗi lầm trong cuộc cứu trợ nạn nhân khủng bố 9/11. Bác Sĩ Bernadine Healey, vị tiền nhiệm, phải từ chức trước những chỉ trích nặng nề từ quần chúng và Quốc Hội vì đã sử dụng sai trái hai phần ba số tiền 3 tỉ Mỹ kim đóng góp cho công cuộc cứu trợ nạn nhân của cuộc khủng bố năm 2001.

Việc từ chức của bà Evans là chỉ dấu của tình trạng lủng củng nội bộ kéo dài. Chỉ trong sáu năm, Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đã hay đổi hai vị Giám Đốc và hai vị Giám Đốc lâm thời.

Hồng Thập Tự Hoa Kỳ được Quốc Hội chỉ định chức năng đối phó với thiên tai trên toàn quốc. Nhờ vị thế đặc biệt này họ đã thu được phần lớn những đóng góp của dân chúng sau mỗi vụ thiên tai. Sau cơn bão Katrina, hội này thu được 1.8 tỉ Mỹ kim trong khi hàng ngàn tổ chức từ thiện còn lại chỉ nhận được tổng cộng 1.16 tỉ.

Chỉ vài giờ sau khi bà Evans từ chức, Dân Biểu Jim McCrery (Cộng Hoà, Louisiana) và nhiều nhân chứng khác điều trần tại Hạ Viện về những khuyết điểm của Hồng Thập Tự Hoa Kỳ.

DB McCrery đề nghị chính quyền liên bang xét lại vai trò cứu trợ thiện tai của Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia về tổ chức bất vụ lợi cho rằng Hồng Thập Tự Hoa Kỳ phải thay đổi toàn diện. Theo họ, Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đã không đủ sáng suốt để nhận ra những khiếm khuyết để mà tự sửa.

“Tôi đã cảnh báo cộng đồng Việt ngay từ đầu là Hồng Thập Tự Hoa Kỳ hầu như đã chẳng giúp gì cho các nạn nhân bão lụt người Việt,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng phát biểu. “Cộng đồng chúng ta ở nhiều nơi đóng góp hàng chục và có khi hàng trăm ngàn Mỹ kim cho tổ chức này mà không có gì bảo đảm là họ sẽ giúp cho đồng bào của chúng ta.”

Một tháng sau khi hàng chục ngàn người Việt đổ về Houston, Hồng Thập Tự Hoa Kỳ vẫn không có mặt ở các trung tâm tạm cư tổ chức bởi các nhà thờ, chùa, hội thánh người Việt mặc dù có lời kêu gọi từ các giới chức dân cử. Cuối cùng Dân Biểu Al Green (Dân Chủ, Texas) phải đích thân viếng thăm một trong những trumg tâm tạm cư này và yêu cầu đại diện Hồng Thập Tự phải có mặt.

Ở Mobile, Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đến vùng bị bão lụt một cách chậm trễ và chỉ ở vài tuần. Họ rút lui sớm, để mặc các nạn nhân phải tự lo liệu.

“Riêng chi nhánh Hồng Thập Tự ở Biloxi là một ngoại lệ. Họ rất năng nổ nhưng đã không có được sự hỗ trợ từ tổ chức trung ương,” TS Thắng nhận xét.
Chi nhánh này không có tài chánh để tài trợ cho thiện nguyện viên và phải nhờ vào sự giúp đỡ của một số hội đoàn Việt.

Không phải chỉ riêng cộng đồng Việt mà phần lớn các cộng đồng thiểu số đều chỉ trích Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đã lơ là trong việc cứu trợ các nạn nhân thiểu số, đặc biệt là ở những vùng xa.

Vì không thể trông cậy được Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, tổ chức Black Leadership có bản doanh tại Hoa Thịnh Đốn đã đứng ra tổ chức công tác cứu trợ cho các nạn nhân da đen trong vùng bão lụt. Các nạn nhân da đen do đó mệnh danh tổ chức này là Hội Hắc Thập Tự. Riêng trong cộng đồng Việt, các tổ chức tư nhân và giáo hội đã tự đứng ra làm công việc cứu trợ cho chính đồng bào mình do thiếu vắng sự hiện diện của Hồng Thập Tự Hoa Kỳ.

Bị áp lực từ quần chúng và Quốc Hội, Hồng Thập Tự Hoa Kỳ cũng phải thừa nhận rằng họ thiếu sót trong việc liên hệ và phục vụ các cộng đồng thiểu số.

Giáo Sư Peter Dobkin Hall thuộc Đại Học Harvard nhận xét rằng nếu không sớm đặt mình dưới sự giám sát từ ngoài, Hồng Thập Tự Hoa Kỳ sẽ chỉ sống dựa vào hình ảnh hào nhoáng bên ngoài và che đậy các vấn đề thay vì sửa đổi.

Theo những người am hiểu, bà Evans đã cố gắng sửa đổi cách làm viêc của Hồng Thập Tự Hoa Kỳ nhưng đã gặp sự chống đối từ hội đồng quản trị.
Hiện nay chính quyền Liên Bang đang điều tra để truy tố một số nhân viên hợp đồng của hội này vì đã mạo danh lãnh trợ cấp mặc dù không phải là nạn nhân bão lụt.

Mạch Sống Số 43, tháng 1, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=629