Những Mối Quan Tâm
Date: Thursday, January 26 @ 17:02:00 EST
Topic: An Toàn Lao Động


 Khi Tái Thiết Nhà Cửa - Mốc

Hiến Phan

“Nếu có những buổi hội thảo về An toàn và Sức khoẻ như thế này trước đây thì hay biết mấy”, anh LT trình bày với tôi sau một buổi hội thảo tại văn phòng BPSOS, tại Bayou La Batre, Alabama. Rồi chị KN tâm sự rằng: “Mấy bữa này tôi sửa nhà có đầy mốc mà không đeo đồ bảo hộ lao động gì cả, vì tôi đâu có hiểu được sự nguy hiểm của mốc ảnh hưởng đến sức khoẻ lâu dài đâu! Sau buổi hội thảo này, tôi mới hiểu rõ sự tác hại của nó, đặc biệt là đối với các em nhỏ và người già…”

Tôi có dịp xuống Bayou La Batre, Alabama nơi có khoảng 300 gia đình người Việt cư ngụ vào trung tuần tháng 11 để hướng dẫn họ (những người ở lại không di tản) về vấn đề “Mốc” (tiếng Mỹ gọi là Mold) trong lúc họ đã và đang tái sửa chữa nhà cửa sau cơn bão lụt khủng khiếp Katrina. Hầu hết nhà cửa bị ngập lụt nên mốc meo nổi lên như nấm. Tôi đã tiếp xúc vài ba gia đình chưa có điều kiện sửa chữa và đang sống trong “môi trường có mốc”. Tôi khuyên họ hãy gấp rút sửa nhà đi và vứt đi những đồ dùng bị mốc.Tôi cũng đã tiếp xúc nhiều gia đình có nhà đã được sữa chữa xong và tôi hỏi họ có đeo khẩu trang (mask), bao tay và kiếng trong khi làm việc không. Tất cả các câu trả lời là “Không”.

Thật vậy, đa số bà con người Việt hoặc vì thiếu dụng cụ bảo hộ lao động (khẩu trang, bao tay và kiếng) hoặc vì thiếu sự huấn luyện đúng mức nên đã xem nhẹ vấn đề “Mốc” khi trực tiếp tiếp xúc với nó. Tôi xin mượn bài báo này để nhắc nhở những người di tản (evacuees) trở về lại nhà “xưa” và bắt đầu công việc sửa chữa nhà cửa.

Mốc xâm nhập cơ thể qua:
A. Thức ăn, nước uống (khi ăn mà không rửa tay)
B. Hơi thở
C. Da
D. Mắt

2. Tại sao phải diệt trừ Mốc?
Vì Mốc ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của bạn và đặc biệt là con nhỏ hoặc người già ở trong nhà bạn.

* Nếu làm việc hoặc ở trong môi trường có mốc lâu ngày mà không có dụng cụ bảo hộ lao động, bạn sẽ bị suyễn kinh niên và hệ thống miễn dịch của bạn sẽ bị yếu đi.

3. Những triệu chứng gây ra bởi Mốc:
* Hắt xì
* Ngứa mắt và da
* Trịt mũi
* Máu ở mũi và tai
* Nhức đầu
* Ho, ho ra máu
* Ho
* Mất trí nhớ
* Khó thở
* Sốt
* Đau họng
* Phong thấp

4. Tự bảo vệ khi tiếp xúc vật liệu có Mốc
i. Đeo bao tay cao su
ii. Đeo khẩu trang, ít nhất là loại N-95
iii. Đeo kiếng bảo hộ (vì mốc có thể đi vào mắt bạn)
iv. Mang loại áo quần Tyvek (áo liền quần)
v. Làm việc với Mốc không quá 4 giờ/ngày

5. Quá trình sửa chữa và loại trừ Mốc
i. Làm khô nhà (dùng quạt máy hút ra, de-humidifier, mở cửa sổ)
ii. Mang đồ bảo hộ lao động (khẩu trang, bao tay, mắt kiếng, áo liền quần)
iii. Tháo ván, thảm, vật liệu cách nhiệt ở trong tường ra.
iv. Chùi với khăn ướt. Nếu quét hoặc hút bụi, cẩn thận để bụi Mốc không bay tung toé.
v. Làm khô nhà (như bước 1 ở trên)
vi. Bắt đầu xây dựng lại

6. Phương pháp ngăn ngừa?
- Nếu có nước đọng lâu hoặc ẩm ướt, Mốc sẽ mọc ra.
- Không để nước đọng lâu (hơn 2 ngày)
Nếu có thể, lau chùi phòng tắm sạch sẽ sau khi tắm xong.
- Nhà cần thông thoáng (mở cửa sổ, dùng quạt máy), nếu không có máy lạnh.
- Vứt bỏ những vật liệu có Mốc ngay tức thì nếu nó ở trong nhà của bạn.

(Chú ý: Có thể có nhiều mốc bên trong ghế sofa, tường, hoặc nơi có vật liệu xốp)

Những buổi hội thảo về Mốc vừa qua chỉ là bước mở đầu trong chương trình An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp. Trong tương lai nếu có tài trợ, Chúng tôi sẽ tổ chức những buổi huấn luyện về An Toàn và Sức Khoẻ tại văn phòng ở Alabama và New Orleans hầu giúp quý vị tránh những nguy hiểm, tai nạn hay thương tích có thể xảy ra tại nơi làm việc.

Mạch Sống Số 43, tháng 1, 2006

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=622