CHƯƠNG TRÌNH KHAI THUẾ NĂM 2003
Date: Monday, January 23 @ 16:29:43 EST
Topic: Tài Chánh


Các văn phòng chi nhánh của UBCNVB sẽ bắt đầu giúp khai thuế cho đồng hương vào đầu tháng Hai tới đây. Trong ba năm qua UBCNVB đã giúp 5 ngàn người lấy về khoảng một triệu Mỹ kim tiền thuế.

Tiếp tục chiều hướng đó, năm nay chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa chương trình khai thuế này ở mọi văn phòng chi nhánh của UBCNVB, ngoại trừ Houston. Riêng tại Bắc Virginia, một trạm khai thuế thường trực sẽ được đặt tại văn phòng mới khai trương ở địa chỉ: 6231 Leesburg Pike Falls Church, VA 22044 (sát cạnh tiệm Sears và có thể đi bộ đến khu Thương Xá Eden).

Năm nay UBCNVB bị cắt hơn 1/3 ngân khoản dành cho chương trình khai thuế. Do đó ở một số nơi chúng tôi sẽ phải tính lệ phí để giúp chi trả các phí tổn về nhu liệu khai thuế, giấy mực, in ấn, máy móc, tiền thuê phòng và tiền vận chuyển và giải khát cho các thiện nguyện viên khai thuế.

Vì chương trình khai thuế nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế cộng đồng, những người đến khai thuế nếu muốn và nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được giới thiệu vào các chương trình như:

- Mở trương mục miễn phí với các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ
- Tham gia quỹ tiết kiệm có bù thêm (IDA)
- Tham gia các lớp về kiến thức tài chánh như dịch vụ ngân hàng, mua bán nhà cửa, thẻ tín dụng, tiểu thương
- Vay tiền để mở tiệm buôn bán tiểu thương
- Xin máy vi tính miễn phí
- Học sử dụng máy vi tính

Chúng tôi tiếp tục tuyển thiện nguyện viên khai thuế. Các thiện nguyện viên này sẽ được chính nhân viên Sở Thuế hoặc các chuyên viên thuế vụ của UBCNVB huấn luyện về các nguyên tắc và hồ sơ thuế.

Để tình nguyện hay để được giúp khai thuế, xin quí vị liên lạc với các văn phòng chi nhánh của UBCNVB hoặc với văn phòng trung ương ở số (703) 538-2190, hoặc tại trạm khai thuế thường trực ở số (703) 538-5510.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=606