XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
Date: Thursday, January 19 @ 16:40:35 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Một cộng đồng mạnh là một cộng đồng có đầy đủ năng lực để tự đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của thành viên trong cộng đồng.

Muốn vậy, cộng đồng ấy cần có nhiều hội đoàn với phương tiện giồi dào và những chương trình hoạt động quy mô. Các hội đoàn này phải do chính những thành phần dân chúng đứng ra tự điều hành vì chỉ có họ mới hiểu được nhu cầu của chính họ. Hơn nữa, có vậy thì người dân mới thực sự có tiếng nói ảnh hưởng đến các dịch vụ mà họ nhận lãnh.

Xét theo tiêu chuẩn này thì cộng đồng người Việt còn rất yếu kém. Cộng đồng của chúng ta có rất nhiều nhóm thân hữu và tương trợ nhưng lại rất ít các hội đoàn hoạt động ở quy mô tương xứng với nhu cầu của cộng đồng. Có rất ít tổ chức người Việt có được ngân sách, nhân viên và cơ sở để phục vụ một cách hữu hiệu cho đồng hương.

Bản phúc trình hàng năm mới nhất của Văn Phòng Định Cư Tị Nạn gởi Quốc Hội cho thấy là trong năm 2000, chỉ có ba hội đoàn người Việt xin được ngân khoản của văn phòng này với tổng số ngân khoản là 560 ngàn Mỹ kim. Trong khi đó có bốn hội đoàn Cambốt, năm hội đoàn Lào và tám hội đoàn Hmong xin được ngân khoảng tổng cộng là 7.6 triệu Mỹ kim. Số người tị nạn Cambốt, Lào và Hmong cộng lại là 250 ngàn, chỉ bằng một phần tư số người tị nạn Việt Nam.

Những con số này, mà không ai có thể chối cãi hay biện bác, minh chứng sự yếu kém của cộng đồng Việt ngay cả khi so với những cộng đồng bạn rất nhỏ bé khác.

Sự thiếu vắng những hội đoàn quần chúng với năng lực đáng kể trong cộng đồng Việt đưa đến một hệ quả không tốt: sự thiếu kiểm soát và cân bằng trong lãnh vực dịch vụ xã hội. Vì thiếu tiếng nói của chính mình và thiếu khả năng tự lo toan cho chính mình, cộng đồng Việt ở các nơi bị rơi vào cảnh thương nhờ ghét chịu từ phía các tổ chức cung ứng dịch vụ. Nhưng vì chính chúng ta thiếu tiếng nói để tự bênh vực quyền lợi và thiếu khả năng để tự lo toan thì khó mà trách người khác là
không phục vụ đến nơi đến chốn.

Hiểu như vậy, cộng đồng người Việt ở các nơi nếu thực sự muốn tự gầy dựng sức mạnh thì nhất thiết và trước hết phải tham gia vào tiến trình tạo dựng nên nhiều hội đoàn hoạt động có quy củ và ngày càng tăng trưởng về quy mô nhằm đáp ứng các nhu cầu của chính cộng đồng chúng ta.

Ý thức được sự suy nhược năng lực của cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ, kể từ năm 1998 UBCNVB đã mở chương trình hỗ trợ cho các tổ chức quần chúng phát triển về quy mô hoạt động và khả năng phục vụ cộng đồng. Cho đến nay Uỷ Ban đang hỗ trợ cho tổng cộng 30 nhóm và tổ chức, đa số là tân lập, trên toàn quốc. Kế hoạch của UBCNVB là trong ba năm tuyệt đại đa số các tổ chức này sẽ có thể tự lập và phát triển  mạnh mẽ.

Trong năm 2003, UBCNVB sẽ bắt đầu một chương trình huấn luyện và hướng dẫn dài hạn cho các tổ chức này về phát triển nhân sự và tài chánh.

Chúng tôi mong mỏi số tổ chức người Việt hiếm hoi đã vững mạnh sau nhiều năm hoạt động sẽ cùng tham gia vào việc xây dựng sức mạnh cho cộng đồng theo chiều hướng kể trên, ngõ hầu giúp cho cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ bắt kịp các cộng đồng bạn, mà trước hết là các cộng đồng nhỏ bé của người Cambốt, Lào và Hmong.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=597