Phi Thuyền Không Gian Columbia Nổ Tung
Date: Monday, January 09 @ 16:11:40 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Trên Bầu Trời Texas.
Cape Canavaral, Florida - Một cái tang cho Hoa Kỳ và cả nhân loại đã xảy ra vào ngày Tết Âm lịch năm Quý Mùi (ngày 1 tháng 2 năm 2003). Phi thuyền con thoi Columbia được phóng vào không gian 16 ngày trước, trên đường trở về, chỉ cách mặt đất 39 dặm (15 phút bay) đã bốc cháy và phát nổ trên bầu trời Texas.

Vào lúc 9 giờ sáng cơ quan Quản trị NASA mất liên lạc với phi thuyền, và chẳng bao lâu hung tin chiếc tàu lâm nạn được xác nhận. Thân tàu nổ tan, mảnh vụn tung toé trong một vùng trời rộng lớn ở ven ranh các tiểu bang Texas, Louisiana và Arkansas...

Tổng thống Bush và phu nhân đã đích thân tham dự lễ cầu nguyện cho 7 phi hành gia tại Trung Tâm Không Gian NASA ở Houston, Texas.

Hoa Kỳ: Mậu Dịch Thâm Thủng Hơn 40 Tỷ Trong Tháng 11/02.
Hoa Thịnh Đốn — Nguồn tin của Bộ Thương Maị Hoa Kỳ cho hay cán cân mậu dịch của Hoa Kỳ thâm thủng kỷ lục trong tháng 11 vừa qua. Vẫn theo nguồn tin này, ngành xuất khẩu và nhập khẩu chênh lệch đến 40,1 tỷ mỹ kim vào tháng 11 năm 2002. Trong tháng 10 năm 2002 sự thâm thủng này tăng 14% và tiếp tục gia tăng, đặc biệt là kể từ sau vụ đình công tại cảng California vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Mặt khác, những tin liên quan đến kinh tế cho thấy giá dầu, hiện ở mức cao nhất trong vòng hai năm qua, đã bắt hầu hạ chút đỉnh. Sự giảm giá này thay đổi khi có tin các thanh tra vũ khí LHQ phát hiện những đầu đạn hóa học rỗng tại Iraq.

Nga: Putin Gửi Đặc Sứ Đến Bắc Kinh Họp Bàn Với Trung Quốc, Bắc Hàn và Hoa Ky.
Moscow — Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Ivanov cho hay tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gởi một đặc sứ đến Bắc Kinh để cùng bàn thảo với Trung Quốc, Bắc Hàn và Hoa Kỳ nhằm làm lắng dịu mối đe dọa nguyên tử tiếp tục leo thang tại Bình Nhưỡng. Ông Ivanov đã không nói rõ về chi tiết của chuyến công tác đặc biệt này và thời điểm nào ông phụ tá Ngoại trưởng Nga  Aexander Losyukov sẽ lên đường đến Bắc Kinh.

Cựu tổng thống Jimmy Carter, người vừa đoạt giải Nobel Hoà Bình nói là Hoa Kỳ và Bắc Hàn nên giải quyết những bất đồng tại một diễn đàn đặc biệt do Nga hoặc Trung Quốc triệu tập. Ông Carter đồng thời cũng đổ lỗi cho Hành pháp Bush đã đẩy Bắc Hàn vào chân tường. Và ông nhấn mạnh rằng tình hữu nghị giữa Mỹ và Nam Hàn trong suốt nửa thế kỷ qua cần được duy trì tốt đẹp.

Tân Tổng Thống Nam Hàn Hy Vọng Vụ Khủng Hoảng Hạt Nhân Ở Bắc Hàn Được giải Quyết Ổn Thỏa.
Yongsan — Tân tổng thống Nam Hàn Roh Moo Huyn lúc viếng thăm căn cứ quân đội Mỹ ở Yongsan tuyên bố trước quân nhân Mỹ rằng ông hy vọng vụ khủng hoảng hạt nhân sẽ được giải quyết êm thắm. Ông cho rằng Bắc Hàn không nên thủ đắc vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nam Hàn nói, “mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ rất quan trọng.” Và ông nhấn mạnh rằng tình hữu nghị giữa Mỹ và Nam Hàn trong suốt nửa thế kỷ qua cần được duy trì tốt đẹp.

Quan hệ Mỹ-Nam Hàn có phần căng thẳng do Tòa Án Mỹ xử trắng án hai quân nhân Hoa Kỳ gây tai nạn làm chết hai thiếu nữ Nam Triều Tiên trong tháng 6 năm ngoái.

Á Rập Saudi Đưa Kế Hoạch Để Tránh Cuộc Chiến Ở Iraq.
Riyadh — Một nguồn tin khả tín tiết lộ Á Rập Saudi đang nỗ lực thuyết phục quân đội Iraq đứng lên lật đổ Saddam Hussein; đổi lại các cấp trong quân đội sẽ được ân xá. Tin này được tuần báo TIME mô tả là nguồn tin đúng đắn. Trong khi đó báo Đức Der Spiegel loan tin rằng Iraq đang vận động để có một sự bảo đảm an toàn cho Saddam Hussein và các viên chức cao cấp trong chính phủ của ông được sống lưu vong ở nước ngoài, có thể là một quốc gia Phi châu.

Nguồn tin tương tự đã từng được tung ra như một quả bóng thăm dò và bị nhà cầm quyền Baghdad dứt khoát bác bỏ.

Giáo Hoàng John Paul II Kêu Gọi Hoà Bình Và Phẩm Giá Con Người Trong Thông Điệp Đầu Năm.
Vatican — Trong bài diễn văn thường niên đọc trước các nhà ngoại giao nước ngoài ở Vatican, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã đề cập đến các vấn đề thời sự nóng bỏng: chiến tranh tại Iraq, phương pháp tạo sinh vô tính, phá thai và việc trục xuất tu sĩ Thiên Chúa giáo ra khỏi Cộng Hoà Liên Bang Nga.

Riêng về tình hình Iraq, Ngài cho rằng chiến tranh phải được coi như là biện pháp cuối cùng để giải quyết việc tranh chấp.

Mặt khác, trong bài diễn văn trên Đức Giáo Hoàng John Paul II còn đưa ra lời tuyên bố mạnh mẽ để bệnh vực điều mà Ngài gọi là “phẩm giá của đời sống con người” để cực lực phản đối việc Nga trục xuất các tu sĩ Thiên Chúa giáo ra khỏi những vùng của Chính Thống giáo. Đức Giáo Hoàng cũng phản đối  tệ trạng phá thai, gây chết tự nguyện, và phương pháp tạo sinh vô tính.
 
TIN VIỆT NAM

Năm 2003 Việt Nam Dự Trù Sẽ Đưa 50,000 Công Nhân Đi Lao Động Ở Nước Ngoài.
Hà nội – Nhà cầm quyền Việt Nam nói trong năm 2003 sẽ xuất khẩu chừng 50.000 công nhân lao động ra nước ngoài.

Năm 2002 khoảng 46.000 công nhân xuất khẩu đến các nước như Nam Hàn, Nhật Bản và Malaysia. Phần đông họ là những công nhân lao động chân tay, và một số ít là chuyên viên. Sang năm 2003 này, thị trường lao động sẽ được mở rộng, nhắm vào các khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Nam Phi và Bắc Mỹ.

Các Vụ An liên Quan Đến Kinh Tế Tại Việt Nam Gia Tăng 7% So Với Năm Trước.
Hà nội – Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao tại Hà nội hôm 7 tháng Giêng, 2003 cho biết trong năm 2002 Việt Nam đã khởi tố hơn 25.000 vụ án liên hệ đến kinh tế, tăng 7% so với các năm trước đây. Đồng thời Viện này cũng cho biết các vụ án buôn bán ma túy đã gia tăng (không nói rõ tăng bao nhiêu phần trăm). Các vụ bắt giữ và truy tố người phạm pháp ở lãnh vực này đã tăng 10,5%. Các vụ công an lạm dụng chức vụ bắt người khẩn cấp, giam người trái phép hoặc giam giữ quá hạn vẫn xẩy ra ở khắp nơi.

Năm 2002, Ngoại Quốc Đầu Tư Trực Tiếp Vào Việt Nam Giảm Sút 41%.
Hà nội – Theo thống kê của nhà cầm quyền Việt Nam công bố hôm 6 tháng Giêng, 2003 thì tổng số đầu tư trực tiếp của ngoại quốc vào Việt Nam trong năm 2002 đã giảm sút 41.1% so với năm trước. Tổng số tiền cam kêt tính đến ngày 20 tháng 12 2002 là 1,33 tỷ đô la cho 669 dự án.

Đứng đầu danh sách đầu tư vào Việt Nam trong năm 2002 là Nam Hàn, Đài Loan và Hong Kong. Trong khi đó Nhật Bản và Hoa Kỳ chỉ đứng ở vị trí khiêm nhường. Hoa Kỳ hạng thứ 4 với 139 triệu đô la cho 32 dự án, Nhật Bản hạng 5 với 90 triệu đô la cho 42 dự án.

Việt Nam Cho Thành Lập Cơ Quan Đặc Trách Về Việc Xin Con Nuôi.
Hà nội –Việt Nam cho thành lập một cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp để quản lý việc người ngoại quốc xin con nuôi mà từ trước tới nay vẫn giao cho sở Tư pháp của các tỉnh. Các quy định về việc xin con nuôi cũng được cụ thể hóa và giám sát kỹ càng hơn, để tránh những vụ việc bê bối xẩy ra trước đây.

Quyết định trên hiệu lực từ ngày 2 tháng Giêng, 2003, nghị định số 68 của bộ Tư pháp nhưng tới nay vẫn chưa được thi hành.

Tình Trạng  Nhiễm Virus HIV trên toàn Cõi Việt Nam.
Hà Nội – Tính đến ngày 31 tháng 12, 2002  số người nhiễm virus HIV tại Việt Nam đã lên tới hơn 60.000 người. Trong đó tỷ lệ chung toàn quốc  nhiễm HIV trong giới phụ nữ mang thai là 0.34%, nhưng riêng tại bệnh viện Từ Dũ, con số này là 1% và 1/3 số phụ nữ này sẽ sinh ra những đứa con nhiễm vi khuẩn HIV.

Theo ông Hùng, Thứ trưởng Bộ Y Tế cho biết số người bị nhiễm HIV cho đến cuối năm 2003 sẽ có thể lên tới hơn 160.000 người. Nam giới bị nhiễm HIV khoảng 0.38%, nữ giới 0.24%.

Tại Sài gòn hiện nay số người nhiễm HIV khoảng 20% trên tổng số toàn quốc. Việt Nam loan báo trong năm 2003 sẽ đầu tư 29 triệu đô la vào ngành Du lịch.
Hà nội – Số du khách nước ngoài thăm viếng Việt Nam trong năm 2002 tăng gần 13%, tính theo đầu người thì có khoảng 2.63 triệu . Các khách sạn hàng đầu tại Hà nội và Sài gòn đông ngẹt không còn chỗ.

Để đáp ứng nhu cầu này, chính phủ Việt Nam đã loan báo sẽ đầu tư khoảng 29 triệu đô la vào ngành du lịch, tức tăng 29% so với 24 triệu trong năm 2002. Việc đầu tư này nhằm phát triển thêm các tiện nghi cho du khách và hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng.

Hơn 16 năm qua, Việt Nam vẫn còn là một nước yếu kém về mặt phát triển ngành du lịch so với các quốc gia khác như Indonesia, và nhất là Thái Lan.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=585