Thư Cảm Ơn
Date: Thursday, December 22 @ 16:31:27 EST
Topic: Quan Điểm


Thưa quý vị ân nhân,

Nhân mùa lễ hội chúng tôi xin gởi lời chúc tốt lành nhất đến quý vị và thân quyến. Chúng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp ân tình của quý vị cho đồng bào nạn nhân bão lụt Katrina và Rita.

Đến nay với số tiền tổng cộng 112 ngàn Mỹ kim do đồng bào Việt Nam từ khắp nơi đóng góp, kể cả từ Canada, chúng tôi đã tuyển dụng trên 100 thiện nguyện viên đến từ khắp nơi để giúp cho hai ngàn gia đình lâm nạn, với thành quả tóm tắt như sau:

- 1,060 gia đình nhận trên 2 triệu tiền trợ cấp của FEMA;
- 2,550 người được giúp về y tế;
- 640 người được cố vấn về sức khoẻ tinh thần;
- 234 gia đình có nhà ở;
- 1,500 gia đình nhận $60,000 tiền mặt;
- 600 gia đình được tiếp tế thực phẩm;
- 300 gia đình được nhận quần áo ấm, mền, găng tay; và 
- 15 gia đình được can thiệp về pháp lý.

Các số báo Mạch Sống có đăng tải những bản tường trình chi tiết về công tác cứu trợ này. 

Giai đoạn cấp cứu nay đã tạm ổn. Bước sang giai đoạn tái lập đời sống, đồng bào cần được giúp đỡ để tạo nguồn thu nhập, sửa sang nhà cửa, hồi phục tinh thần, và đáp ứng những nhu cầu lâu dài và phức tạp. Việc này đòi hỏi trình độ chuyên môn mà thiện nguyện viên ngắn hạn không thể cáng đáng.
Chúng tôi đặt mục tiêu gây quỹ 200 ngàn Mỹ kim để tuyển nhân viên làm việc toàn thời gian nhằm đáp ứng với hoàn cảnh mới này. Chúng tôi rất cần quý vị ân nhân giúp phương tiện để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho 40 ngàn đồng bào lâm nạn.

Lần nữa xin tri ân lòng tốt của quý vị ân nhân và kính chúc quý vị những tháng ngày quây quần và đầm ấm trong mùa lễ.

Thân kính,

Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc Điều Hành







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=562