UBCNVB Phát Triển Ban Dịch Vụ Pháp Lý
Date: Tuesday, December 20 @ 17:39:28 EST
Topic: Di Dân & Nhập Tịch


Trong kế hoạch phát triển các dịch vụ về di dân, di trú và nhập tịch, UBCNVB tuyển thêm luật sư và huấn luyện thêm về tay nghề cho các trợ luật viên thuộc hệ thống 15 Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S.

Ngoài luật sư Jean Bruggeman, Phối Hợp Viên Dịch Vụ Pháp Lý, UBCNVB vừa tuyển thêm hai luật sư cho các chương trình hoạt động về pháp lý. Tháng Giêng vừa qua, nữ luật sư Kelly Heinrich gia nhập chương trình chống buôn người, làm việc tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Cô Heinrich có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong hệ thống chính quyền Hoa Kỳ. Trước đây cô từng làm việc với Ông Leon Panetta, Cựu Chánh Văn Phòng Phủ Tổng Thống thời Bill Clinton.

Sau đó cô đã thực tập ở Bộ Tư Pháp, chuyên về chương trình chống buôn người.

Tháng Hai, luật sư Kevin Pimentel đến với văn phòng chi nhánh của UBCNVB ở Orange County. Luật sư Pimentel có nhiều năm kinh nghiệm về luật di trú và nhập tịch. Anh đã làm việc nhiều năm cho Bộ Tư Pháp, Toà Di Dân, và Toà Kháng Án Liên Bang. Nhờ những kinh nghiệm này màLuật Sư Pimentel đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ xin chiếu khán T cho các nạn nhân buôn người liên hệ đến hãng Daewoosa ở American Samoa hiện đang sinh sống ở Orange County.

Song song với việc tuyển thêm luật sư, UBCNVB đã gởi 15 nhân viên thuộc hệ thống Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. đi dự các khoá huấn luyện về luật di dân và nhập tịch do các luật sư rành nghề của tổ chức Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) hướng dẫn.

Hiện nay UBCNVB đang tuyển thêm từ 3 đến 4 luật sư toàn thời gian. Mục tiêu của UBCNVB trong năm 2003 là phát triển khả năng cung ứng dịch vụ pháp lý trong nhiều lãnh vực khác nhau cho đồng hương trên toàn quốc.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=553