Houston, TX
Date: Tuesday, December 20 @ 16:38:10 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Báo Mach Sống tháng 2, 2003 phát hành muộn do chờ đợi các sinh hoạt tất niên và tân niên từ các nơi gửi về. Tết mà. Xin mọi người thông cảm. Việc xin cấp phát máy vi tính cầm tay dược các vị cao niên hưởng ứùng khả quan. Tính đến cuối tháng 2, có 34 vị đến văn phòng Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. nhờ hướng dẫn, thông dịch, điền đơn và giới thiệu.

Phần dịch vụ, các thân chủ nộp đơn xin thẻ xanh diện PIP đợt 27 tháng 1, 2003 hơn 90% đã được giấy mời đi lăn tay. Người đầu tiên, cô Liêu Nga vì nóng lòng nên đã cầm giấy mời đến INS hỏi. Dù chưa tới ngày hẹn, nhân viên di trú Houston cũng vui vẻ lăn tay cho cô và cho biết thẻ xanh có thể gửi đến tận nhà trong vòng 3 tháng. Thật là một niềm vui bất ngờ cho cả thân chủ và người thiết lập hồ sơ.

Đặc biệt có 2 trường hợp thi quốc tịch đã đậu nhưng ba năm qua vẫn chưa được gọi tuyên thệ. Các đương đơn đã hỏi, khiếu nại nhưng không được trả lời thỏa đáng. Sau khi xem xét hồ sơ, Trung Tâm đã can thiệp với Sở Di Trú Houston và các vị thân chủ này sẽ được tuyên thệ trong đợït tháng 5, 2003.

Mọi liên lạc cần thiết xin gọi điện thoại số: (281) 530-6888.


Adelphi, MD
Văn phòng UBCNVB thuộc Tiểu Bang Maryland hiện đang hợp tác với tổ chức Asian American Coalition để chuẩn bị các cuộc thảo luận giáo dục và thông tin về chương trình chống thuốc lá, ung thư ngực và cổ tử cung cho các phụ nữ Á Châu nói chung và cộng đồng Việt nói riêng. Thân chủ có lợi tức thấp sẽ được gởi đi khám nghiệm và chữa trị. Văn phòng đã được Trung Tâm Maryland thuộc Trường Đại Học Tiểu Bang Bowie trợ cấp ngân khoản về thông dịch các tài liệu giáo dục chống ung thư.

Hiện nay văn phòng vẫn đang tiếp tục tuyển dụng thiện nguyện viên theo chương trình Americorps* VISTA và người cao niên phụ giúp văn phòng, làm việc bán thời gian (20 giờ/tuần).

Mọi chi tiết, xin liên lạc điện thoại số: (301) 4390505
Địa chỉ mới: 7411 Riggs Road, Phòng 328, Lầu 3, thành phố Adelphi, MD 20783.


Atlanta, GA
Sau những ngày Tết Việt Nam ấm cúng, không khí nhộn nhịp trở lại với văn phòng UBCNVB tại Atlanta. Ở đây chương trình học miễn phí về vi tính và ESL cho người lớn tuổi càng ngày càng được bà con đồng hương hưởng ứng. Số người học vi tính đã tăng lên từ 12 người đến hơn 25 người. Tiếng lành đồn xa. Các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh đã thấy được những lợi ích của việc học vi tính.

Song song với lớp vi tính nhiều đồng hương ghi tên học tiếng Anh và lớp nhập tịch. Văn phòng đang thực hiện chương trình khai thuế miễn phí được tài trợ của chính phủ liên bang. Trong vòng gần một tháng, văn phòng UBCNVB tại Atlanta đã giúp hơn 50 hồ sơ thuế cho quý vị đồng hương. Ngoài ra văn phòng còn có một số thân chủ người Bosnia, Mexican, và Bulgaria. Đây là những thân chủ đã từng đến văn phòng UBCNVN khai thuế trong hai năm nay.

Họ cho biết là mặc dù văn phòng đã dời chỗ họ vẫn cố gắng tìm đến và giới thiệu cho bạn bè, vì tin rằng tại đây hồ sơ thuế của họ sẽ được theo dõi và khai một cách đúng đắn nhất. Văn phòng chúng tôi hy vọng đồng hương Việt Nam cũng sẽ tin tưởng và giới thiệu bạn bè của mình như cộng đồng bạn đã làm.

Điện thoại liên lạc: (770) 458-6700.


Camden, NJ
Cứ vào mùa thu hàng năm, Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. Camden, NJ mở chương trình khai thuế miễn phí nhằm giúp đỡ những gia đình có thu nhập thấp và người cao niên. Cho đến cuối tháng 2, 2003, trung tâm đã giúp khai cho hơn 10 gia đình có thu nhập thấp. Tổng số tiền mà trung tâm giúp những gia đình lấy lại từ sở thuế (IRS) là hơn $15.000.

Bên cạnh chương trình khai thuế miễn phí, trung tâm còn các chương trình khác như chương trình Trương Mục Tiết Kiệm, giúp quí đồng hương trong công việc mua nhà, sửa nhà, đóng tiền học và buôn bán nhỏ.

Về sức khoẻ, trung tâm hiện đang phổ biến chương trình Sức Khơẻ Cho Phụ Nữ (Women’s Health). Chương trình này nhằm giúp đỡ những phụ nữ từ 40 tuổi trở lên không có bảo hiểm sức khoẻ được khám phụ khoa miễn phí. Vào ngày 26 tháng 2, 2003 trung tâm sẽ giới thiệu cho hai phụ nữ đầu tiên đến bệnh viện Cooper để khám ung thư ngực và ung thư cổ tử cung.

Hiện nay, trung tâm được biết thêm một trạm y tế (Community Health Practice) trong vùng Camden. Trạm y tế này sẽ giúp chữa bệnh người lớn và trẻ em không có bảo hiểm sức khoẻ. Để biết rõ chi tiết, xin quí vị liên lac điện thoại số: (856) 486-7770.


Louisville, KY
Trong tháng qua, sau một thời gian huấn luyện, nhân viên văn phòng UBCNVB chi nhánh Louisville đã hướng dẫn và khai thuế cho hơn 30 gia đình người Viêt có thu nhập thấp.

C h ư ơ n g trình sẽ tiếp tục cho đến ngày 5 tháng 4, 2003. Đồng hương tại đây rất hoan n g h e â n h chương trình này. Về dịch vụ, cũng trong tháng 2, 2003, đã có 29 hồ sơ hoàn tất các thủ tục và gởi đến Sở Di Trú, trong đó có 21 trường hợp qua sự hướng dẫn của văn phòng đã được miễn lệ phí, tiết kiệm được tổng cộng $3.948 cho đồng hương. Riêng lớp Luyện Thi Nhập Quốc Tịch vẫn được duy trì thường xuyên theo thời khóa biểu như sau:

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 06 giờ đến 08 giờ tối
Chúa Nhật: từ 03 giờ đến 05 giờ chiều
Mọi liên lạc, xin gọi số: (502) 368-1491.


Philadelphia, PA
Mừng xuân Quý Mùi 2003 Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. thuộc UBCNVB Philadelphia, các lớp ESL và lớp vi tính cùng hợp lại tổ chức tiệc mừng năm mơí rất vui vẻ.

Hơn hai mươi học viên đã tình nguyện mỗi ngươì một món kể cả hai thầy giáo Mỹ là ông Ted Bowman và Ray Romaco cũng mang thức ăn tới buổi tiệc còn có cô Beven Miller, một giáo viên dạy trung học, hiện là thiện nguyện viên của UBCNVB phụ trách chương trình dạy kèm sau giờ học.

Văn phòng tiếp tục nhận làm hồ sơ xin thẻ xanh cho các trường hợp PIP. Sau hai tuần đầu tiên công bố nhận đơn, tất cả các hồ sơ gởi vào sáng ngày 27 tháng 01 năm 2003 đều nhận được giấy báo của Sở Di Trú. Thêm một tin mừng nữa: các hồ sơ khiếu nại theo đạo luật HR 1840 diện con cái gia đình HO ở vùng Philadelphia đều có tin vui, có hai gia đình đã được đoàn tụ và các hồ sơ còn lại cũng đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Việt Nam gọi sơ vấn.

 Đặc biệt đáp lại lời mời của UBCNVB Phialadelphia, hai cô Trần Thi Kim Khánh và Uyên Thi sẽ tình nguyện dạy lớp vi tính căn bản và giúp lo về chương trình quỹ tiết kiệm IDA.

Cần biết thêm chi tiết các chương trình, các dịch vụ di trú, bảo lãnh, xin liên lạc với cô Lisa Vũ: 215-338-9912.


Orange County, CA
Trong tháng 2 vừa qua, các chương trình hoạt động củaUBCNVB tại quận Cam đã liên tục xuất hiện trên các nhật báo Anh, Việt, và truyền hình địa phương. Vì UBCNVB là một trong những cơ quan thiện nguyện đi tiên phong trong chiến dịch chống nạn buôn người, các hội đoàn địa phương muốn tìm hiểu thêm về chương trình này đã mời UBCNVB làm diễn giả tại hội Westminster Kiwanas Club. Trong buổi nói chuyện này, chúng tôi trình bày những khó khăn gặp phải, phương thức nhận diện và chống lại nạn buôn người.Thêm vào dó, luật sư của hội cũng đã giúp phần kỹ thuậ điền đon T-Visa cho các nận nhân mà hội Asian Pacific Legal Center và hội Legal Aid Foundation of Los Angeles đang giúp đỡ.

Cũng trong tháng 2, số lớp học Anh ngữ và vi tính đã tăng lên tới 4 lớp, sáng chiều mỗi tuần. Chương trình khai thuế miễn phí đã giúp điền mẫu khai thuế cho 54 cá nhân và gia đình có lợi tức thấp. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn đồng hương điền hơn 80 hồ sơ xin máy vi tính do Tổ Chức Beaumont Foundation tài trợ và phân phối.

Chiều ngày 22 tháng 3 tới, UBCNVB sẽ phối hợp với hội Ung Thu Việt Mỹ tổ chức một buổi thuyết trình về Ung Thu Cổ Tử Cung và Ung Thư Vú tại Westminster do ba bác sĩ chuyên môn về Ung Thu hướng dẫn.

Để biết thêm chi tiết về những chương trình của UBCNVB tại Quận Cam, xin liên lạc số (714) 775-2214.


Sacramento, CA
Văn phòng hiện đang tiếp tục chương trình khai thuế miễn phí dành cho những người cớ lợi tức thấp, cao niên, có khuyết tật hoặc không nói được tiếng Anh.

Đặc biệt năm nay, văn phòng được Sở Thuế Vụ cung cấp Nhu liệu Tax Wise để sử dụng cho việc khai thuế và có thể gởi trực tiếp hồ sơ thuế đến Sở Thuế qua hệ thống Electronic filing (e-filing) một cách nhanh chóng và chính xác; đồng thời việc nhận tiền thuế bồi hoàn cũng sớm hơn làgởi Tờ Khai Thuế qua bưu điện theo lối thông thường (chỉ trong vòng từ 2 đến 4 tuần lễ) mà không phải trả thêm một phí khoản nào hết.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu càng ngày càng phát triển, Văn phòng Sacramento sẽ được tăng cường một Giám Đốc Chương Trình (Operations Director) vào nhũng ngày tới. Các ứng viên có thể gởi đơn kèm theo Resumé về địa chỉ của UBCNVB trung ương hay chi nhánh Sacramento.

Mọi liên lạc xin goi: (916) 395-2156.


Raleigh, NC
Mùa Thuế năm nay có rất nhiều đồng hương đến văn phòng UBCNVB Raleigh nhờ giúp khai thuế, có gia đình được hưởng “Eaned Credit Income” nhận lại tiền thuế của Liên Bang 2.879 Mỹ kim, Tiểu Bang 249 Mỹ kim. Đặc biệt, một số người Mỹ địa phương cũng tìm đến nhờ khai thuế. Họ cho biết được thông báo từ chính quyền địa phương về những cơ quan đảm trách dịch vụ khai thuế trong đó có văn phòng Boat People S.O.S. Raleigh.

Măc dù bận rộn trong mọi sinh hoạt thường xuyên, mục tiêu chính của văn phòng UBCNVB Raleigh trong tháng nầy là thực hiện chương trình trợ giúp của UBCNVB Trung Ương, hình thành các tổ chức tương trợ TIN SINH HOẠT CÁC VĂN PHÒNG CHI NHÁNH CỦA UBCNVB

Cô Trần Phải Tuệ đang hướng dẫn lớpkhai thuế nhất là hội cao niên, một nhu cầu sinh hoạt rất thiết thực cho đời sống mà tại địa phương chưa có.

UBCNVB Raleigh hiện đang nghiên cứu trợ giúp hội cao niên người Thượng Raleigh, hội cao niên vùng Greensboro và High Point.

Nhân dịp đến viếng thăm hội cao niên vùng Greensboro và High Point, hiện có khoảng 50 thành viên, UBCNVB Raleigh đã phối hợp cùng ban điều hành hội hướng dẫn cho bà con những thủ tục xin trợ cấp tiền hưu bổng, tiền già, tiền bệnh tật,v.v. Việc này được rất nhiều bà con vui vẻ hoan nghênh.

Một sự kiện bất ngờ, bà Trần Kim Vinh được cháu là Nguyễn Thị Ngân Hà nhờ Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. Raleigh giúp thiết lập hồ sơ bảo lãnh di du lịch, đã đến Mỹ gần một năm. Nay trước khi trở về Việt Nam, cháu Ngân có dẫn Bà Vinh đến văn phòng Trung Tâm Dich Vụ S.O.S. tỏ lời cám ơn và có lưu lại một bức ảnh gia đình đểû làm kỷ niệm. Một niềm vui bất ngờ và cảm động.

Mọi chi tiết xin liên lạc số: (919) 876-8448.


St. Louis, MO
Tháng hai năm nay là một tháng nhiều vui vẻ và bận rộn cho văn phòng UBCNVB tại St. Louis do những ngày hội mừng xuân Quý Mùi và mùa thuế trên toàn quốc và đặc biệt nhất là chuyến đi huấn nghiệp về di dân, di trú và bảo lãnh gia đình ở Roanoke, Virginia. Lần huấn nghệ này không những giúp anh em chúng tôi thông hiểu rất nhiều các luật lệ về di dân và di trú mà còn tạo điều kiện cho các anh chị em làm việc cho UBCNVB từ các tiểu bang khác nhau, có dịp để cùng chia sẻ những kinh nghiệm, thắt chặc sợi dây thân ái giữa các đồng nghiệp.

Về mặt công tác, Văn phòng chúng tôi trong tháng qua đã giúp khai thuế cho bà con trong vùng. Hiện nay văn phòng có một thiện nguyện viên là một sinh viên Việt Nam đã và đang làm việc cho H&R Block giúp một tay khai thuế miễn phí cho bà con. Văn phòng chúng tôi cũng được Sở Thuế cung cấp một máy điện toán xách tay để thực hiện công tác này Văn phòng UBCNVB St. Louis cũng đang giúp các bác lớn tuổi bị bệnh tật miễn thi quốc tịch và dự định giúp các anh chị em con lai cũng được miễn thi như thế.

Các các dịch vụ bảo lãnh thân nhân, thẻ xanh, công hàm độc thân, dịch và thị thực tất cả các loại giấy tờ vẫn được tiến hành tốt.

Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại (314) 772-0454 và fax (314) 772-0457.


New Orleans, LA
Trong tháng 2, số đồng bào được văn phòng chi nhánh New Orleans của UBCNVB giúp ghi danh vào chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm đã lên đến 16 người. Chương trình này ở New Orleans có tỉ số bù thêm rất cao. Cứ một Mỹ kim tiết kiệm thì được 4 Mỹ kim bù thêm.

Cũng trong tháng 9, văn phòng đã khởi sự lớp huấn luyện về kiến thức tài chánh để giúp đồng bào hiểu rõ cách chi tiêu, quản trị tiền bạc, giữ gìn lý lịch nợ, hiểu biết về luật thuế vụ và an sinh xã hội, thiết lập mục đích tài chánh và kế hoạch để đạt đến mục đích ấy.

Đáng kể nhất, văn phòng đã chủ xướng thành lập khối liên kết bao gồm 10 hội đoàn phục vụ cộng đồng và cơ quan chính quyền. Văn phòng của Thượng Nghị Sĩ Mary Landrieu cũng tham dự. Mục đích của khối liên kết là cải thiện truyền thông và khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức và cơ quan trong vùng Đông New Orleans. Trong tinh thần đó, UBCNVB đã bắt đầu phối hợp với tổ chức SNAP để mở chung lớp dạy kèm cho trẻ em sau giờ học không phân biệt chủng tộc.

Trong tháng 2, báo Times-Picayune và đài truyền hình Channel 4 đã chạy tin về chương trình chống nhiễm độc chì và thuỷ ngân của UBCNVB tại New Orleans. Mọi tin tức về các chương trình của UBCNVB xin liên lạc cô Kelly Trần (504) 254-4336.


Falls Church, VA
UBCVNB chính thức khai trương Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng ở Falls Church, Virginia vào tháng 2 vừa qua. Trung tâm này chỉ cách văn phòng trung ương 3 phút lái xe.

Trong một thời gian rất ngắn số học sinh tham dự các lớp Anh ngữ và máy vi tính ở tại trung tâm này đã lên rất cao, đòi hỏi phải mở thêm lớp và tuyển thêm thiện nguyện viên dậy kèm. Trung tâm này hiện cũng được dùng làm trạm khai thuế cho mùa thuế năm nay, nhờ vào các máy vi tính được trang bị tối tân.

Trong thời gian tới, UBCNVB sẽ phối hợp với một số hội đoàn trong vùng để tổ chức các khoá huấn nghệ tại trung tâm này, như về kỹ thuật trang trí, thu hình, nhiếp ảnh, làm hội trang...

Trong tháng 2, văn phòng UBCNVB tại trung ương cũng có cơ hội đón tiếp một số thành viên của các văn phòng chi nhánh đến thụ huấn. Đây là cơ hội cho các thành viên của UBCNVB gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hành động, và kết tình bạn.

Quý vị nào muốn liên lạc với văn phòng UBCNVB trung ương (đặt tại First Virginia Bank Building), xin gọi số (703) 538-2190. Quý vị nào muốn liên lạc văn phòng chi nhánh ở Falls Church, xin liên lạc số (703) 538-5510

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=550