Chọn Ai?
Date: Tuesday, May 10 @ 16:05:29 EDT
Topic: Quan Điểm


TS. Nguyễn Đình Thắng

Ngày bầu cử sắp đến. Các ứng cử viên chạy nước rút để vận động cử tri.

Cuộc tuyển cử năm nay quyết định toàn bộ 435 ghế dân biểu ở Hạ Viện Liên Bang, một phần ba số 100 ghế ở Thượng Viện Liên Bang, hàng chục ngàn chức vụ dân cử cấp tiểu bang và địa phương, và hàng trăm đề nghị hành chánh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cũng như mọi cử tri, người Mỹ gốc Việt chúng ta sẽ phải quyết định bỏ phiếu cho ai trong ngày bầu cử 2 tháng 11 tới đây.

Đa số cử tri Mỹ tham gia chính đảng, mà trong đó hai đảng chính là Dân Chủ và Cộng Hoà. Những người này thường bỏ phiếu theo đảng. Thật đơn giản.

Còn người Việt chúng ta ít ai tham gia đảng phái, dù trong lòng có thiên Cộng Hoà hay Dân Chủ. Nói cách khác chúng ta phần lớn là cử tri độc lập.

Tham gia chính đảng có những điều lợi, như là tạo được mối quan hệ đảng phái để được nâng đỡ trong kinh doanh, có cơ hội ảnh hưởng đến lập trường chính trị của đảng, hoặc tạo nền móng để tranh cử sau này.

Làm cử tri độc lập cũng có những lợi điểm của nó. Trước hết, chúng ta không bị thiên lệch vì “màu cờ sắc áo”. Vì độc lập, chúng ta có căn cơ để nhận xét chính xác về từng vị ứng cử viên dựa vào tài năng, đức độ, và thái độ của họ trong các vấn đề quan trọng đối với chúng ta. Như vậy, chúng ta chọn lựa theo người chứ không theo đảng. Chẳng hạn, chúng ta có thể ủng hộ vị ứng cử viên tổng thống nào đặt nặng vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại với Việt Nam; đồng thời chúng ta vẫn có thể ủng hộ một ứng cử viên vào Hạ Viện thuộc đảng khác vì người này chăm lo các vấn đề dân sinh.

Điểm lợi thứ hai là chúng ta đang được chiếu cố tận tình vì là cử tri độc lập. Hiện nay, cử tri Hoa Kỳ phân đôi—nửa ủng hộ Bush và nửa ủng hộ Kerry. Chỉ khoảng 4% cử tri vẫn còn lưỡng lự chưa quyết định ủng hộ ai. Họ phần lớn thuôc thành phần độc lập. Cả hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ đang dồn nỗ lực tranh thủ số 4% cử tri này, trong đó có số lớn cử tri người Mỹ gốc Việt.

Số cử tri tương đối nhỏ này đang là yếu tố quyết định cuộc tranh cử tổng thống ở 17 tiểu bang “tranh tối tranh sáng,” nơi mà ăn hay thua có khi chỉ cách nhau vài ngàn hay vài trăm lá phiếu. Cộng đồng người Việt ở những nơi này nghiễm nhiên giữ một vị thế quan trọng đặc biệt vì có thể làm lệch hẳn cán cân chính trị trên bình diện toàn quốc.

Ngày 2 tháng 11 tới đây là cơ hội để chúng ta biểu lộ sức mạnh chiến lược này. Chúng ta cần phải đôn đốc, nhắc nhở, khuyến khích và giúp đỡ nhau đi bầu cho thật đông.

Những người không có phương tiện đến thùng phiếu hoặc vắng mặt vào ngày bầu cử thì có thể bỏ phiếu khiếm diện qua thùng thư—nhưng phải gởi đi trước thời hạn vài tuần. Hơn nữa ở 31 tiểu bang, những ai không muốn sắp hàng chờ vào ngày bỏ phiếu 2 tháng 11, thì có thể bỏ phiếu sớm tại thùng phiếu.

Chúng ta cần mách bảo cho nhau cách tận dụng các chương trình đặc biệt và uyển chuyển này để giúp cho càng đông người tham gia bầu cử càng tốt.

Đó vừa là thi hành nghĩa vụ công dân, vừa giúp nâng cộng đồng chúng ta lên một vị thế cao hơn trong guồng máy chính trị Hoa Kỳ. Có vậy chúng ta mới có tiếng nói và ảnh hưởng để bảo vệ cho quyền lợi của chính chúng ta ở Hoa Kỳ và tạo thuận lợi cho cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do ở Việt Nam.

Nếu là công dân Mỹ, xin bạn hãy bỏ phiếu năm nay.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=55