Bệnh Đậu Mùa
Date: Friday, December 16 @ 16:01:14 EST
Topic: Sức Khoẻ


(Smallpox Disease Fact Sheet)

Bệnh Đậu Mùa là gì?
Bệnh đậu mùa là bệnh mang tính truyền nhiễm và đôi khi là bệnh hay lây nguy hiểm đến tính mạng, gây ra bởi siêu vi trùng Variola. Loại bệnh đậu mùa thường được thấy và gây ra nguy hiểm được gọi là Variola chủ. Từ trước đến nay có khoảng 30% số người mắc bệnh đậu mùa loại Variola chủ bị chết.

Trường hợp xảy ra gần nhất của bệnh đậu mùa đã xảy ra ở Mỹ vào năm 1949.

Trường hợp gần nhất đã xảy ra trên thế giới vào năm 1977 ở Somalia. Việc chủng ngừa thường lệ cho dân chúng Hoa Kỳ đã chấm dứt vào năm 1972. Trên thế giới, siêu vi trùng gây nên bệnh đậu mùa chỉ hiện hữu ở 2 phòng thí nghiệm Mỹ và Nga. Nhưng người ta lo lắng rằng siêu vi trùng này được dùng như là một yếu tố khủng bố sinh học, do đó chính phủ liên bang và tiểu bang đang có những lưu ý để chuẩn bị phòng chống bệnh đậu mùa. Chỉ cần một trường hợp nghi ngờ bệnh đậu mùa cũng đủ để tạo nên một cuộc báo động y tế trên toàn quốc. Trong trường hợp nghi ngờ bệnh đậu mùa, phải báo cáo lập tức đến cơ quan y tế.

Bệnh đậu mùa lây như thế nào?
Bệnh đậu mùa có thể lây trực tiếp từ người này sang người khác qua đường hơi thở, ho, bài tiết và vết trầy của ngườI nhiễm bệnh. Nói chuyện trực tiếp và lâu với người nhiễm bệnh (khoảng cách gần hơn 6 feet và trong trong thời gian hơn 3 tiếng) cũng sẽ dễ lây bệnh. Mặc dù ít xảy ra, bệnh cũng có thể lây qua tiếp xúc quần áo hoặc giường, chiếu. Bệnh đậu mùa không thể lây sang người qua thú vật hoặc côn trùng.

Bệnh có thể lây lan khi có dấu đốm đỏ, thường bắt đầu ở miệng và cổ họng. Người bệnh có thể giữ sự lây lan cho đến khi vết đốm đỏ lành lại và vẩy khô cuối cùng bị tróc ra.

Những dấu hiệu phát hiện sớm bệnh đậu mùa là gì?
Sau khi người bệnh bị nhiễm vi khuẩn, triệu chứng của bệnh thường bắt đầu trong vòng 12 đến 14 ngày, nhưng cũng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào giữa ngày 7 và ngày 17. Triệu chứng đầu tiên bao gồm hiện tượng nóng sốt (101-104 độ F), cảm giác dau ốm chung chung (cảm thấy không khoẻ), nhức đầu, nhức lưng, thỉnh thoảng buồn nôn, và đôi khi suy nhược tinh thần. Thời điểm này người bệnh thường quá yếu để làm những công việc hàng ngày.

Hai đến bốn ngày sau khi triệu chứng đầu tiên xẩy ra, những đốm đỏ xuất hiện. Khi những đốm đỏ nổi lên, cơn sốt thường hạ xuống và người bệnh cảm thấy khỏe hơn. Những đốm đỏ bắt đầu ở miệng, lan đến mặt, đến tay và chân (bao gồm cả 2 tay và chân), và lan khắp cơ thể trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Những đốm đỏ thoạt nhìn như những mụn chứa đầy những dung dịch đặc và thường có dấu lõm ngay chính giữa trông going như lỗ rún. Trong vòng 5 đến 10 ngày, những mục nước trở nên sưng cứng, tròn và có mủ. Trong vòng 2 tuần những mụn mủ sẽ vỡ ra và thành vảy khô. Trong suốt tuần thứ ba những vảy khô bị tróc ra, để lại sẹo rỗ.

Cách chữa trị như thế nào?
Phương pháp chữa trị chủ yếu là hỗ trợ và làm giảm bớt triệu chứng. Cho đến ngày nay chưa có phương pháp chữa trị hữu hiệu nào, mặc dù có nhiều thí nghiệm tìm thuốc chống loại vi khuẩn này đang được nghiên cứu.

Chích thuốc ngừa có thể tránh bị nhiễm bệnh đậu mùa không?
Sau 3 ngày được chích thuốc ngừa sẽ tránh hoặc làm giảm rõ rệt những triệu chứng nguy hiểm của bệnh đậu mùa cho toàn thể mọi người . Thuốc chủng ngừa sẽ đem lại một số phòng vệ và thay đổi được sự nguy hiểm của bệnh đậu mùa sau khi chích thuốc ngừa từ 4 đến 7 ngày. Kinh nghiệm cho thấy liều chủng ngừa đầu tiên sẽ tránh bị nhiễm bệnh đậu mùa từ 3 đến 5 năm, và cũng có thể kéo dài đến 10 năm hoặc lâu hơn.

Dữ Kiện Về Thuốc Chủng Ngừa (Smallpox Vaccine Fact Sheet)

Thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa là gì?
Thuốc chủng ngừa đậu mùa là một loại chủng ngừa được hình thành từ loại siêu vi trùng đang sống tên là vaccinia, một loại siêu vi trùng thuc nhóm các siêu vi trùng có chứa DNA có liên hệ đến bệnh đậu mùa. Thuốc chủng ngừa giúp cơ thể tạo nên sự miễn nhiễm đối với bệnh đậu mùa. Nó không chứa siêu vi trùng đậu mùa và không thể gây nên bệnh đậu mùa.

Sự bảo vệ của thuốc chủng ngừa gây nên tính miễn nhiễm kéo dài bao lâu?
Kinh nghiệm cho thấy liều chủng ngừa đầu tiên sẽ giúp tránh bị nhiễm bệnh đậu mùa từ 3 đến 5 năm, và cũng có thể kéo dài đến 10 năm hoặc lâu hơn. Nếu được tái chủng ngừa, sự miễn nhiễm sẽ kéo dài lâu hơn. Trong quá khứ, việc chủng ngừa có hiệu lực trong việc ngăn ngừa bệnh đậu mùa trong 95% số người được chủng ngừa.

Thuốc chủng ngừa sau khi được tiêm chủng có phòng ngừa được bệnh hay không?
Sau 3 ngày chích thuốc ngừa, thuốc chủng ngừa sẽ tránh hoặc làm giảm rõ rệt những triệu chứng nguy hiểm của bệnh đậu mùa cho toàn thể mọi người. Sau 4 đến 7 ngày, thuốc chủng ngừa hầu như sẽ đem lại một số phòng bệnh và làm giảm nhẹ sự nghiêm trọng của bệnh.

Ai KHÔNG nên chủng ngừa?
Bất cứ ai có những triệu chứng hoặc đang sinh sống với  người có những triệu chứng sau đây không nên tiêm chủng ngừa trừ khi tiếp xúc với siêu vi trùng đậu mùa:

• Hệ thống miễn nhiễm bị suy yếu (chẳng hạn do HIV, AIDS, ung thư bạch cầu, u ác tính ở hạch bạc huyết, các loại ung thư khác, đang chữa trị ung thư bằng thuốc, đang chữa trị bằng quang tuyến, chữa trị ở liều cao loại thuốc corticosteroid, những bệnh miễn nhiễm khác, một số loại bệnh tự miễn nhiễm nghiêm trọng, và sử dụng những loại thuốc điều trị bệnh tự miễn nhiễm).

• Có tiền bệnh về bệnh viêm bề mặt da, bệnh về viêm da tổng quát (bệnh về da như da bị ngứa hay sưng nóng lên) hay bị bệnh Diarrheal;

• Có những tình trạng khác đang xẩy ra cho da (chẳng hạn như phỏng, vết thương, chốc lở, thủy đậu, bệnh zona, viêm da tiếp xạ, mụn trứng cá nghiêm trọng, mụn gip, bệnh vảy nến - nên đợi cho đến trị xong các chứng này)

• Phụ nữ có thai hay đang dự định có thai trong vòng mt tháng trước khi chủng ngừa;

Ngoài ra, mọi người ở trong các loại sau đây cũng không nên tiêm chủng ngừa trừ khi có tiếp xúc với siêu vi trùng đậu mùa:

• Phụ nữ đang cho con bú sữa;

• Hiện đang sử dụng thuốc steroid cho mắt (đợi cho đến khi không còn sử dụng thuốc nữa);

• Dị ứng đối với thuốc chủng ngừa hay bất cứ thành tố hóa học nào của loại thuốc chủng ngừa hoặc có những phản ứng nghiêm trọng đối với thuốc chủng ngừa trước đây;

• Hiện đang bị bịnh vừa hoặc nghiêm trọng;

• Nhỏ hơn 18 tuổi;

Những ai đã hoặc đang tiếp xúc với siêu vi trùng đậu mùa nên tiêm chủng ngừa, bất kể tình trạng sức khỏe của họ ra sao.

Những phản ứng phụ của thuốc chủng ngừa bện đậu mùa là gì?
Siêu vi trùng sống vaccinia chứa trong thuốc chủng ngừa có thể gây ra những phản ứng nhẹ như ngứa, sốt, nhức đầu và cơ thể. Những biến chứng có thể xẩy ra nếu vùng cơ thể được chủng ngừa tiếp xúc với những phần khác của cơ thể hay ngay cả đối với người khác. Nguy hiểm có thể giảm bớt bằng cách che đậy chỗ chích ngừa và rửa tay cẩn thận sau khi tiếp xúc với chỗ chích ngừa cho tới khi vết thương lành lại (có thể lâu đến ba tuần).

Mức độ bị biến chứng nghiêm trọng do chủng ngừa đậu mùa là bao nhiêu?
Trong quá khứ, khoảng 14 đến 52 người trong số một triệu người được chủng ngừa gặp phải những phản ứng có thể gây chết người. Cũng trong quá khứ, khoảng 1 và 2 người trong số một triệu người chủng ngừa có thể chết do phản ứng gây ra bởi chủng ngừa. Những ai được khuyến cáo không nên chủng ngừa có nhiều nguy hiểm hơn do biến chứng nghiêm trọng xẩy ra.

Thuốc chủng ngừa được phân phối ra sao?
Thuốc chủng ngừa đậu mùa được tiêm chủng bằng tiêm chích nóng bình thường nhưng không phải là loại tiêm chích bình thường. Thuốc chủng ngừa được tiêm chủng bằng loại kim hai nhánh chứa hạt nhỏ thuốc chủng ngừa và tiêm sâu xuống da. Loại kim này được dùng để nậy da nhiều lần. Việc nậy da không sâu, nhưng có thể gây ra một điểm nhỏ đau có thể làm sước da và sau đó để lại vết xẹo nhỏ.

Thuốc chủng ngừa hiện nay đã có sẵn sàng chưa?
Tổng thống Bush đã thông báo rằng những nhân viên cung ứng y tế thiện nguyện và những nhân viên cấp cứu sẽ nhận được chủng ngừa trong những nỗ lực hiện nay cho việc chuẩn bị đối phó các tình trạng khẩn cấp. Thuốc chủng ngừa không được đề nghị cho rộng rãi dân chúng. Trường hợp gần nhất bệnh đậu mùa tự nhiên đã xảy ra trên thế giới vào năm 1977 ở Somalia. Siêu vi trùng variola chính thức gây nên bệnh đậu mùa chỉ hiện hữu ở 2 phòng thí nghiệm Mỹ và Nga. Nhưng người ta lo lắng rằng siêu vi trùng này có thể được sở hữu bởi các thành phần khác và có thể được dùng như là một yếu tố khủng bố sinh học, cũng vì vậy chính phủ liên bang và tiểu bang đang có những lưu ý để chuẩn bị phòng chống bệnh đậu mùa.

(Bản dịch của Project Resilience vùng bắc Virginia, dưới sự tài trợ từ FEMA, Federal Emergency Management Agency).

Để ghi tên tham gia thiện nguyện y tế ngăn ngừạ bệnh đậu mùa xin liên lạc (703)538-5510, ext 206.

Để có thêm thông tin, xin ghé trang mạng http://www.vdh.state/.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=539