Chiến Dịch Vận Động Treo Cờ Quốc Gia:
Date: Wednesday, December 07 @ 16:41:59 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Phỏng Vấn Luật Sư Trần Thái Văn, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, California

Mạch Sống: Xin chào anh. Trước hết xin anh cho biết căn nguyên và diễn tiến của cuộc vận động các chính quyền địa phương và tiểu bang treo cờ vàng ba sọc đỏ.

Trần Thái Văn: Chiến dịch vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ nẩy ra bởi công trình của các đồng hương Việt Nam tại biểu bang Virginia khi dân biểu tiểu bang Robert Hull đệ nạp một nghị quyết vinh danh lá cờ quốc gia. Là một tiểu bang có đông người Mỹ gốc việt nhất trên Hoa Kỳ, và với tư cách là các dân cư Mỹ gốc Việt, Nghị Viên Thành Phố Westminster Andy Quách và chúng tôi, tại Thành Phố Garden Grove đã đáp ứng nguyện vọng của cư dân và cử tri người Việt, đệ nạp và vận động những nghị quyết tương tự với chính quyền địa phương ở đây.

Vì thế các thành phố Westminster và Garden Grove là hai thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ đã thông qua các nghị quyết tuyên dương lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tiếp theo đó, các thành phố có đông dân cư  Việt Nam như San Jose và Milpitas ở California, và Falls Church ở Virginia đã thông qua các bản tuyên ngôn và nghị quyết tương tự. Hiện tại, tôi được biết một số địa phương khác cũng đang âm thầm vận động các hội đồng thành phố của họ để thông qua những nghị quyết vinh danh lá cờ quốc gia.

Song song với các nỗ lực tại các thành phố thì Dân Biểu Tiểu Bang California Ken Maddox đã giới thiệu một nghị quyết với số ACR 68, vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ trên toàn tiểu bang. Nghị quyết này đã bị phủ quyết trong Uỷ Ban Điều Lệ (Rules Committee) tại Hạ Viện California với 3 phiếu thuận, 3 phiếu chống, và một phiếu trắng. Bởi vậy Nghị Quyết 68 đã thất bại vì không đủ số phiếu đa số. Cuộc bỏ phiếu này có tính cách chính trị rõ rệt vì 3 vị dân biểu Đảng Cộng Hoà đã bỏ phiếu thuận và 3 vị dân biểu Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống. Tuy nhiên chúng tôi mong sẽ có cơ hội tái nạp nghị quyết này trong một tương lai gần đây.

Mạch Sống: Xin anh giải thích về ý nghĩa và ảnh hưởng của nghị quyết này một khi được Quốc Hội tiểu bang thông qua.

Trần Thái Văn: Tuỳ nội dung và cách viết, các nghị quyết có tính chất ràng buộc hay không. Những loại nghị quyết này thông thường không có hiệu lực như một sắc luật mà chỉ chính thức xác nhận chính sách của chính quyền tiểu bang mà thôi. Nói một cách khác về những nghị quyết liên hệ đến lá cờ quốc gia, những nghị quyết này chính thức tuyên bố những gì cộng đồng và cử tri người Việt muốn, đòi hỏi, và thi hành: Đó là chúng ta không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng là cờ của cộng đồng hoặc là của người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ. Đó là vấn đề thực tế và đang xẩy ra. Những nghị quyết này không vi phạm luật lệ gì, như lời phản đối của Bộ Ngoại Giao, vì nội dung không trực tiếp can thiệp vào quyền ngoại giao của chính phủ liên bang.

Mạch Sống: Được biết gần đây anh, Nghị Viên Andy Quách và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã đến San Jose để trình bày về kế hoạch vận động treo cờ vàng. Xin anh cho độc giả của Mạch Sống biết về mục đích và kết quả của chuyến đi này.

Trần Thái Văn: Một trong nhiều công tác dân cử của chúng tôi là báo cáo lại những công việc chúng tôi đã và đang làm trong cộng đồng Việt Nam, với mục tiêu chia sẻ cũng như liên kết các cộng đồng gần gũi lại với nhau.

Vào cuối tháng Ba vừa qua, cả ba anh em chúng tôi do đó đã lên Bắc California thăm viếng cộng đồng người Việt ở đó. Kết quả rất thành công và sự đón tiếp của cộng đồng thật nồng hậu. Chúng tôi đã phân phối các bản nghị quyết tại Westminster và Garden Grove cho các vị đại diện cộng đồng trên Bắc Cali. Nội trong 7 tuần sau, hai thành phố San Jose và Milpitas đã nhanh chóng thông qua các tuyên ngôn và nghị quyết tương tự, do sự ủng hộ và vận động mạnh mẽ của cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta. Đây là điều rất đáng khích lệ về thực lực chính trị đang lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Mạch Sống: Xin chân thành cảm ơn anh đã dành cho Mạch Sống cuộc phỏng vấn này. 
 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=520