Bệnh Lao Ở Phi Châu
Date: Monday, November 21 @ 18:38:42 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Uỷ Ban Khu Vực Phi Châu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) loan báo tình trạng khẩn cấp về bệnh lao ở Phi Châu. Có hơn nửa triệu người thiệt mạng mỗi năm vì bệnh này tăng bốn lần ở 18 quốc gia Phi Châu kể từ năm 1990.

Ông Bill Gates Tặng Thêm 258 Triệu
Tổ chức Bill and Melinda Gates loan báo hôm 30/10/2005 là sẽ tặng thêm 258 triệu Mỹ kim để chống bệnh sốt rét. Số tiền này bằng 3/4 ngân sách nghiên cứu căn bệnh này trên toàn thế giới vào năm 2004. Hiện nay có 2.000 trẻ em Phi Châu thiệt mạng mỗi ngày vì bệnh sốt rét.
 
Đại Dịch Cúm Gà Đe Doạ Thế Giới
Virút cúm gà H5N1 là một loại tác hại mạnh lây từ gà sang người và có thể đột biến lây từ người sang người. Xuất hiện ở Á Châu năm 2003 và nay đã thấy xuất hiện ở một số nước Châu Âu. Rất khó kiểm soát vì chim thiên di (migration birds) mang mầm bệnh đi xa hàng vạn dặm.

Khắp thế giới đang nỗ lực bàn thảo tìm biện pháp ngăn chận bệnh dịch xảy ra. Ngày 31/10/2005 Tổng Thống Bush đã loan báo sách lược nhằm đối phó, yêu cầu quốc hội chuẩn chi 7,1 tỷ Mỹ kim cho kế hoạch. Liên Hiệp Quốc cũng cho biết công tác phòng chống cúm gà ở Đông Nam Á có thể tốn kém cả trăm triệu Mỹ kim.

Virút H5N1 dễ bị hũy diệt dưới sức nóng trên 70 độ C (158 độ F).
Cho nên chỉ nên ăn thịt gà hay trứng nấu thật chín, tránh tiếp xúc với gà vịt còn sống, giữ gìn vệ sinh, thường xuyên, rửa tay bằng xà phòng.

Động Đất Ở Nam Á
Mặc dầu đã qua 3 tuần, trận động đất xảy ra vào ngày 8/10/2005 ở Kashmir vùng Pakistan kiểm soát vẫn còn để lại hậu quả khốc hại. Nhiều làng mạc, thị trấn bị san bằng, 79,000 người chết, 69,000 người bị thương, 2 triệu người đói khát vô gia cư, 200,000 nạn nhân chưa được cứu giúp trong khi mùa đông đang đến, tuyết rơi.

Nghị Viên Việt Nam Đầu Tiên Của Thành Phố San Jose
Cô Madison Nguyễn, 30 tuổi, đã tuyên bố nhậm chức nghị viên vào ngày 20/9/2005 tại Toà Thị Chính San Jose. Sự thắng cử của cô là một vinh dự cho cộng đồng người Việt. Cuộc bầu cử để chọn một nghị viên điền khuyết cho ghế trống. Đợt đầu có 8 ứng cử viên gồm nhiều sắc dân. Hai người cao phiếu nhất là hai cô gái Việt Nam. Vào vòng hai, cô Madison Nguyễn (62% phiếu) thắng Luật sư Linda Nguyễn (37% phiếu). Thành phố San Jose có 950,000 dân cư, trong đó người Việt chiếm khoảng 10%.

Ông John Roberts Đảm Nhiệm Chức Vụ Tân Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện
Thẩm phán John Roberts đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vài giờ sau khi được Thượng Viện biểu quyết chấp thuận (ngày 29/9/2005). Ông John Roberts 50 tuổi, thay ghế cho Ông Chủ Tịch William Rehnquist, 80 tuổi, qua đời vào ngày 3/9/2005.

Bưu Điện Hoa Kỳ Sắp Tăng Giá Tem Thư
Kể từ ngày 01/1/2005, cước phí thư thường (nặng dưới 1 oz) sẽ có giá tem mới là 39 cents thay vì 37 cents như hiện nay. Cước phí mới của bưu thiếp (Postcard) là 24 cents. Đề nghị tăng giá đã được Uỷ Hội Bưu Phí chấp thuận,  chờ Hội Đồng Thống Đốc của Sở Bưu Điện quyết định

Các Hãng Xăng Dầu Có Lợi Nhuận Tăng Vọt
Bất kể bão lụt, bất kể dân chúng ta than,các hãng xăng dầu tự tung tự tác tăng giá trục lợi.Hôm 27/10/2005, hãng xăng dầu lớn nhất trên thị trường chứng khoán Exxon Mobil Corp. loan báo lợi tức quý 3/2005 tăng vọt. Mức thu tăng tới 100,72 tỷ Mỹ kim so với 76,83 tỷ của cùng thời kỳ năm ngoái!

Biểu Tình Chống Cộng Sản Việt Nam Tại Úc
Vào ngày 2/11/2005 khoảng 20.000 người Việt tại Sydney và từ khắp nước Úc đã tham gia một cuộc biểu tình tại Sydney chống chương trình văn nghệ tuyên truyền của Cộng Sản Việt Nam tại Úc mang tên Duyên Dáng Việt Nam. Đây là cuộc biểu tình đông đảo chưa từng có của Cộng Đồng người Việt tại Úc. Ngoài ra cũng có sự tham gia của hàng trăm người Úc và một số đại diện dân cử. Trước đó hai ngày (31/10/2005) cũng đã có một cuộc biểu tình với 2000 người tham dự  tại thủ đô Canberra của Úc vào đêm trình diễn đầu tiên.

Trà Đắng (Trà Đinh): Coi Chừng Nguy Hiểm
Đại Hội Y Khoa Châu Âu (ngày 16/10/2005) cho biết nếu dùng trà đinh (trà đắng) quá 5g mỗi ngày sẽ có hậu quả vô cùng nguy hiểm: khí huyết bế tắc, tổn hại thận, tâm, tỳ, phế, huyết ứ trong các tiểu mạch, tim đập chậm lại. Việc uống trà đắng ở Việt Nam trở thành mộït phong trào, coi trà đắng là thuốc tiên trị bá bịnh đến nỗi nhiều Việt kiều về thăm nhà mua hàng chục kg trà đắng đem ra ngoại quốc để uống. Một phụ nữ Việt Nam 43 tuổi ở Berlin, Đức về Việt Nam vào Tết Ất Dậu (2005) mua trà đắng đem qua Đức. Cô uống 5mg mỗi ngày, sau một tháng sinh nhiều bệnh, sau 5 tháng bị ngất xỉu trên đường đi và sau đó 21 ngày chết ở bệnh viện.Một bà cụ 75 tuổi ở Pháp, dù có con là bác sĩ, cũng uống trà đắng 10g/ngày sau chuyến đi Việt Nam vào tháng 7/2005. Đến tháng 9 sức khoẻ suy sụp, đến tháng 10/2005 bà bị liệt hai chân vàtay phải, một mắt mù hoàn toàn, mắt khác thị lực chỉ còn 40.

Bão Lụt Tại Việt Nam
Sau cơn bão số 7 (bão Damrey) đổ bộ vào Thanh Hoá, Nam Định vào ngày 27/9/2005 gây nhiều thiệt hại cho Việt Nam thì lại đến cơn bão số 8 (bão Kai Tak) đem mưa lớn vào 8 tĩnh Miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Định (ngày 2/11/2005) làm 20 người chết, ghe chìm, nhà sụp, mất điện, cắt đứt lưu thông, lụt lội khắp nơi. Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phải huỹ bỏ chuyến thăm thành phố cỗ Hội An.

Thảm Hoạ Lưu Vực Sông Cửu Long
Trung Quốc liên tục xây nhiều đập lớn ở thượng nguồn sông Cửu Long (Mekong) gây thảm hoạ lớn lao cho Việt Nam về mọi phương diện: thời tiết, mùa màng, ngư nghiệp, môi trường v.v. Nay Thái Lan lại xây thêm 40 đập, hồ chứa nước nữa. Việt Nam càng thêm phải lo ngại.

Cộng Sản Việt Nam Chưa Được Vào WTO
Việt Nam chưa được gia nhập vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) năm nay vì Hà Nội chỉ nói mà không làm. Việt Nam đổ tội cho Mỹ cản trở nhưng Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại Hà Nội nói là vì Việt Nam mới là trì trệ.

Dự Thảo Luật Đầu Tư Cản Trở Đầu Tư
Ba phòng thương mại Hoa Kỳ, Úc và Liên Âu đã đề nghị Quốc Hội Việt Nam không thông qua dự luật đầu tư vì có tác động vô cùng tiêu cực đến không khí kinh doanh và kinh tế ở Việt Nam. Dư luận báo chí cho biết dự luật đầu tư là một bước thụt lùi lớn cho Việt Nam.

Hai Công Ty Việt Nam Hối Lộ Chính Phủ Saddam Hussein
Hai công ty Vinafood vàVinamilk của Cộng Sản Việt Nam bị nêu tên trong bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc về các sai phạm (hối lộ) trong chương trình Đổi Dầu Lấy Lương Thực của Liên Hiệp Quốc. Hai công ty này hối lộ dưới hình thức tiền hoa hồng cho chính phủ Saddam Hussein. Vianfood hối lộ 37 triệu và Vinamilk hố lộ 23,5 triệu đô la.

Mạch Sống Số 41, tháng 11, 2005







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=481