Dân Biểu Tom Davis Vận Động Gia Hạn
Date: Tuesday, November 08 @ 15:58:54 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


 Chương Trình McCain

Dân Biểu Tom Davis (Cộng Hòa,Virginia) đang chuẩn bị đưa vào Hạ Viện dự luật để gia hạn thêm 2 năm chương trình định cư theo diện tị nạn cho các trường hợp con cái của các gia đình HO.

Chương trình này trước đây vẫn được gọi là chương trình McCain, do Thượng Nghị Sĩ McCain (Cộng Hòa, Arizona) đưa ra nhằm cho phép các trường hợp con cái còn độc thân và trên 21 tuổi của các gia đình HO được định cư vào Hoa Kỳ theo diện tị nạn. Sau đó, năm 1997 và 1999 Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hoà New Jersey) đã gia hạn và nới rộng Tu Chính Án McCain để giải quyết cho những trường hợp bị từ chối vì lý do không cùng hộ khẩu với cha mẹ.

Qua năm 2001, với sự đốc thúc của Dân Biểu Chris Smith, Dân Biểu Tom Davis đã đưa ra Tu Chính Án Davis để nới rộng thêm nữa Tu Chính Án McCain, bao gồm những trường hợp bị từ chối oan uổng trước đây và cả những trường hợp con cái mà người cha đã qua đời sau khi định cư ở Hoa Kỳ nhưng có mẹ còn sống và hiện có mặt ở Hoa Kỳ.

Theo con số của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam hiện còn gần 800 hồ sơ con cái HO đang chờ cứu xét theo Tu Chính Án Davis nhưng sẽ bị đình hoãn khi tu chính án này hết hiệu lực ngày 30 tháng 9, 2003 tới đây. Trong số hồ sơ này có khá nhiều trường hợp đang chờ kết quả thử nghiệm DNA, hoặc cần bổ túc giấy tờ. Hơn nữa, vì UBCNVB đang vận động cho nhiều hồ sơ HO tiếp tục được cứu xét định cư vào Hoa Kỳ, con cái trên 21 tuổi của họ sẽ cần dựa vào Tu Chính Án Davis để được định cư trong thời gian tới.

Từ đầu năm nay, UBCNVB đã làm việc sát cánh với DB Tom Davis để đưa ra dự luật nhằm gia hạn tu chính án này thêm hai năm. Hiện nay Dân Biểu Chris Smith và nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ  California) đã đồng bảo trợ cho dự luật này. Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi thêm các vị dân biểu khác cũng đồng bảo trợ cho dự luật.

Vào thứ ba tuần tới đây, Linh Mục Vũ Đảo sẽ tham gia phái đoàn tiếp xúc với nhân viên của nữ Dân Biểu Marsha Blackburn ở Memphis, Tennessee, trong mục đích này.

Ở nhiều nơi nhân viên của UBCNVB cũng đang thành lập các phái đoàn tương tự.

Để hỗ trợ cho cuộc vận động này, chúng tôi đang cần gấp rút lập danh sách của tất cả các trường hợp con cái HO đang còn chờ phỏng vấn ở Việt Nam hay sắp sửa nộp đơn xin cứu xét. Dựa vào đó chúng tôi sẽ vận động các vị dân biểu ở các khu có hồ sơ bị ảnh hưởng để kêu gọi họ đồng bảo trợ cho dự luật kể trên.

Vì thời gian quá sát, chương trình định cư con cái HO chắc chắn sẽ bị tạm đình chỉ sau ngày 30 tháng 9 tới đây. Điều quan trọng là làm sao thông qua được dự luật kể trên thật sớm để rút ngắn thời gian gián đoạn.

Xin quý vị HO nào có con cái ở Việt Nam đang chờ cứu xét theo chương trình Davis (trước đây là chương trình McCain) liên lạc gấp với anh Trị hay cô Quyên ở số điện thoại (703) 538-2190 để ghi danh.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật diễn tiến từng bước một của dự luật kể trên qua các phương tiện truyền thông đại chúng, qua các chương trình phát thanh của UBCVNB, và qua tờ báo Mạch Sống.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=462