Một Vài Con Số Thống Kê Về Kiến Thức Sứ
Date: Tuesday, November 08 @ 15:25:31 EST
Topic: Sức Khoẻ


Trong tháng qua, Văn Phòng UBCNVB Chi Nhánh Camden, New Jersey, đã làm một cuộc thăm dò bỏ túi với 51 phụ nữ  Việt. Phần lớn trả lời là không hay biết gì về hai chứng bệnh rất phổ thông và thường xuyên đe doạ sức khoẻ của phụ nữ Việt: Ung thư cổ tử cung và ung thư vú.

Biết về ung thư vú: 41%
Biết rằng ung thư vú là bệnh ung thư đứng hàng thứ hai đối với phụ nữ Việt: 33%
Biết về phương pháp Mammogram để khảo nghiệm ung thư vú: 33%
Biết về ung thư cổ tử cung: 31%
Biết rằng phụ nữ Việt có tỉ lệ bị ung thư cổ tử cung cao nhất trong tất cả các sắc dân: 22%
Biết về phương pháp Pap Smear để khảo nghiệm ung thư cổ tử cung: 24%
Chỉ có 24% số phụ nữ được thăm dò là đã từng khảo nghiệm Pap Smear hay Mammogram.

Đây là con số rất thấp so với tỉ số trung bình của Hoa Kỳ là 91%, và thấp hơn cả con số thống kê của Phòng Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Center for Disease Control and Prevention) đối với phụ nữ Việt trên toàn quốc 47%. Điều này gợi ý rằng ở Camden, và có thể là ở những thành phố ít người Việt nói chung, vấn đề sức khoẻ của phu nữ Việt ít được quan tâm đến.

Tuy nhiên điều đáng phấn khởi là khi được hỏi rằng có muốn được giúp khảo nghiệm Mammogram hay Pap Smear hay không, thì rất đông người trả lời là muốn. Nghĩ a là họ rất nhanh chóng ý thức được sự cần thiết của các cuộc khảo nghiệm y khoa này.

Muốn được thử nghiệm Mammogram: 61%
Muốn được thử nghiệm Pap Smear: 55%

Trong hai năm qua UBCNVB đã dùng nhiều phương thức để nâng cao sự hiểu biết trong cộng đồng Việt về hai chứng bệnh ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Chương trình này đang được thực hiện tại Camden, vùng Hoa Thịnh Đốn, Hampton (Virginia), Sacramento, và Quận Cam.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=458