Liên Hiệp Quốc Tìm Giải Pháp
Date: Tuesday, November 08 @ 10:31:39 EST
Topic:


Cho  Cuộc Khủng Hoảng Chính Trị Miến Điện

Rangoon, Miến Điện – Ông Razali Ismail, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đến Rangoon để thúc đẩy những cuộc đối thoại giữa chính quyền quân phiệt và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Đây là lần thứ 11 vị đặc sứ này đến Rangoon ngay sau khi bà Aung San Suu Kyi được nhà cầm quyền Miến đưa từ trại giam về và tiếp tục quản chế. Giới am tường tình hình chính trị Đông Nam Á nói rằng việc nhà cầm quyền Rangoon bắt giam và quản chế bà Aung San Suu Kyi làm cho công việc của ông đặc sứ khó khăn hơn trước, mặc dù chính ông đã từng có công giúp 2 bên thảo luận về một giải pháp hòa hợp hòa giải vào tháng 5, 2000.

Các nước trong khối ASEAN rất quan tâm đến tình hình chính trị của Miến Điện và e ngại rằng những biến chuyển xảy ra ở Rangoon có thể gây bất lợi cho toàn khối.

Nga Sẵn Sàng Cộng Tác Với Hoa Kỳ Trong Công Cuộc Tái Thiết Iraq.
Washington, Hoa Kỳ – Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng gác qua một bên những mối bất đồng về cuộc chiến Iraq để cộng tác với Mỹ trong công cuộc tái thiết Iraq. Ông Putin nói rằng ông hậu thuẫn một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép bố trí ở Iraq một lực lượng đa quốc gia, với điều kiện Liên Hiệp Quốc phải đóng một vai trò có ý nghĩa hơn hiện tại.

Trong cuộc họp thượng đỉnh ở trại David, ông Putin đã cùng tổng thống Hoa Kỳ George Bush thảo luận nhiều vấn đề quan yếu. Giới quan sát cho rằng ông Bush đã không hề đạt được bất cứ sự cam kết cụ thể nào của nhà lãnh đạo Nga, kể cả vụ khủng hoảng hạt nhân ở bắc Triều Tiên và Iran.

Hans Blix Tố Cáo: Hoa Kỳ Và Anh Phóng Đại Về Chương Trình Vũ Khí Của Iraq.
London, Anh Quốc – CựÏu thanh tra trưởng phái đoàn thanh sát vũ khí Liên Hiệp Quốc Hans Blix tố cáo là Hoa Kỳ và Anh quốc đã diễn dịch quá đáng về chương trình vũ khí của Iraq để hỗ trợ cho những lý lẽ mở chiến tranh ở Iraq.
Ông Blix nói với đài phát thanh BBC rằng Washington và London đáng lẽ phải kiên nhẫn hơn và cho các thanh sát viên thêm thời gian tìm kiếm vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

 Để đáp lại lời tố cáo này, Anh quốc cho hay việc Saddam Hussein thủ đắc vũ khí có sức huỷ diệt hàng loạt là một sự kiện chắc chắn. Nước này cho biết là việc tìm kiếm những vũ khí đó sẽ tiếp diễn.

Đức Giáo Hoàng John Paul II Bổ Nhiệm 31 Tân Hồng Y.
Vatican, Ý – Đức Giáo Hoàng John Paul II, trong dịp chào đón những người hành hương ở Quảng trường Thánh Phê Rô vào ngày 28 tháng 9 vừa qua đã loan báo việc bổ nhiệm 31 tân Hồng Y, trong đó có Đức Giám Mục Phạm Minh Mẫn của Việt Nam.

Việc bổ nhiệm này nâng nhân số trong Hồng y đoàn lên cao nhất từ trước tới nay. Lễ tấn phong cho các tân Hồng y sẽ được tổ chức nhân ngày lễ kỷ niệm 25 năm ĐGH John Paul II giữ chức vụ Giáo hoàng La Mã.

Các Nước Âu Châu Phóng Phi Thuyền Thám Hiểm Nguyệt Cầu Lần Đầu Tiên.
Paris, Pháp – Hỏa tiễn Ariane-5 mang theo phi thuyền Smart-1 và 2 vệ tinh thương mại được phóng đi tối thứ bảy 28-9-03 vừa qua, do nỗ lực của các nước Âu châu.

Phi thuyền thám hiểm nguyệt cầu đầu tiên sẽ vào quĩ đạo mặt trăng để bắt đầu  thực hiện những cuộc thử nghiệm khoa học trong 15 tháng sắp tới.

Iran Tuyên Bố Không Từ Bỏ Chương Trình Hạt Nhân.
Tehran, Iran – Phát ngôn Ngoại giao Iran hôm 28 tháng 9 vừa qua tuyên bố nước ông sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, kể cả việc tinh luyện chất uranium dù họ đang bị  quốc tế áp lực. Lời tuyên bố này đưa ra lúc Liên Hiệp Quốc chuẩn bị gởi phái đoàn đến Tehran kiểm kê chương trình nguyên tử tại đây. Nếu phái đoàn LHQ xác nhận Iran đang có nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân thì họ sẽ phải đương đầu với các biện pháp chế tài của cộng đồng quốc tế.

Iran đã nhiều lần nói rằng chương trình nguyên tử của họ không nhằm mục đích  chiến tranh mà chỉ phục vụ hòa bình.

Hy Vọng Quốc Hội Sẽ Thông Qua Thành Phần Tân Nội Các Của Thủ Tướng Ahmed Korei
West Bank, Palestine – Các giới chức Palestine cho biết ngày 27-9-03, ông Ahmed Korei, thủ tướng vừa được chỉ định đang bắt đầu nỗ lực thành lập nội các. Ông thảo luận với giới lãnh đạo cao cấp trong phong trào Fatah của chủ tịch Arafat và ông hy vọng Quốc hội thông qua thành phần nội các của ông.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell nói rằng kế hoạch hòa bình Trung Đông một phần lệ thuộc vào việc người Palestine có thành lập được một chính phủ mới, quyết tâm chống lại đường lối khủng bố hay không.

Thủ Tướng Mã Lai Mahathir Mohamad Sẽ Từ Chức Vào 31 Tháng 10, 2003.
Kuala Lumpur, Mã Lai – Hơn một năm trước, ông Mahathir Mohamad đã loan báo rằng ông sẽ từ chức, nhưng mãi đến ngày 28 tháng 9 vừa qua ông mới cho biết ngày tháng chính xác. Phát biểu tại Monaco, lúc thăm viếng các sinh viên Malaysia, ông Mahathir nói rằng ông sẽ không thay đổi ý định.

Trích lời ông Mahathir, các cơ quan truyền thông nói rằng ông đã giữ chức thủ tướng quá lâu và bây giờ đã đến lúc chuyển giao công việc cho người phụ tá hàng đầu của ông.

Theo dự liệu, phó thủ tướng Ahmad Badawi sẽ lên nắm quyền lãnh đạo đất nước ngay sau khi Mã Lai chủ trì một hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hồi giáo vào tháng tới.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=452