Cơ Quan FEMA: Tháo Khoán Ngân Khoản Trợ Cấp
Date: Tuesday, November 08 @ 08:58:31 EST
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


Cứu Trợ Bão Lụt

Cớ Quan Quản Trị Cấp Cứu Liên Bang (FEMA) vừa công bố sẽ cấp toàn bộ số tiền 26,200 Mỹ kim cho mỗi gia đình trong các khu vực bị xem là hư hao nặng. Quyết định này một phần là do FEMA đã bị chỉ trích nặng nề vì những lầm lỗi và chậm trễ trong việc cứu trợ bão lụt.

Hình: Qua sắp xếp của UBCNVB, Dân Biểu Mike Honda, Thị Trưởng Stan Wright và các nhân viên FEMA họp tại Chùa Chánh Giác, Bayou La Batre, ngày 8 tháng 10 vừa qua

FEMA đã bắt đầu gởi thư thông báo đến 60,000 gia đình ở Louisiana và Mississippi có nhà cửa trong các vùng bị liệt kê là hư hại nặng dựa vào hình ảnh chụp từ vệ tinh. Các vùng này bao gồm các quận Orleans, Jefferson, St. Bernard, St. Charles và Plaquemines ở Louisiana và các quận Jackson, Harrison và Hancock ở Mississippi. Ở những vùng này, FEMA không đủ nhân viên để thẩm định tình trạng hư hại của từng căn nhà một.

Đầu tháng 10, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tổ chức buổi họp với các dân biểu Al Green (Texas), Sheila Jackson Lee (Texas) và Mike Honda (California) tại Houston về tình trạng giải quyết gia cư hết sức chậm trễ của FEMA. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của UBCNVB, DB Honda đã đến Bayou La Batre, Alabama và Biloxi, Mississippi để quan sát tình hình. Tại đây Ông đã chứng kiến tận mắt tình trạng hư hại của lớp lớp nhà cửa mà không hề được sự trợ giúp nào của FEMA.

Sau khi về lại Hoa Thịnh Đốn ngày 20 tháng 10 DB Honda phối hợp cùng với Thượng Nghị Sĩ Harry Reid (Nevada), Chủ Tịch khối Dân Chủ ở Thượng Viện, tổ chức buổi tường trình về những bất công đối với các cộng đồng tị nạn và di dân trong chính sách cứu trợ của chính phủ Liên bang. Cô Trâm Nguyễn, Phối Hợp Viên Chương Trình Cứu Trợ của UBCNVB ở Houston, tường trình về cảnh ngộ thiệt thòi của hàng chục ngàn nạn nhân người Việt.

TNS Reid tuyên bố, ”Chúng ta không thể để cho các nạn nhân bị bỏ rơi. Chúng ta phải bảo đảm rằng mọi người nhận được thực phẩm, chỗ trú ẩn, và những khoản nhu yếu. Chúng tôi đặt vấn đề cứu trợ bão Katrina lên hàng ưu tiên đầu, và chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến khi Thượng Viện hành động.”

Các Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy của Massachusetts, Barbara Boxer của California, và Richard Durbin của Illinois cũng tham dự buổi tường trình này. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng TNS Reid, ngoài cô Trâm đại diện cho UBCNVB còn có Linh Mục Larry Snyder của tổ chức Catholic Charities USA, cô Cecilia đại diện tổ chức người National Council of La Raza,và Ông Brent Wilkes thuộc tổ chức League of United Latin American Citizens. Cả hai tổ chức sau này đều thuộc cộng đồng người Mỹ gốc La Tinh.

Các khoản trợ cấp tiền mặt và trợ cấp tiền mướn nhà sẽ khấu trừ vào số tiền 26,200 này. Do đó những người hiện đang thuê phòng chung cư với tiền trợ cấp của chính phủ sẽ ngày một thêm thâm lạm vào số tiền lẽ ra là của mình và chỉ làm lợi cho các chủ nhân các khu chung cư. Từ cuối tháng 9, UBCNVB bắt đầu cẩn trọng đồng bào nạn nhân bão lụt về tình trạng này.

FEMA chủ trương không chính thức công bố quyết định tháo khoán ngân khoản mới đây của họ.

Ngoài các quận kể trên FEMA vẫn tiếp tục công việc thẩm định từng căn nhà một dựa trên đơn khai báo của mỗi gia đình.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=447