Nữ Dân Biểu Zoe Lofgren Đưa Vào Hạ Viện
Date: Monday, November 07 @ 16:39:52 EST
Topic: Tin Trang Nhất


Dự Luật Quốc Tịch Cho Con Lai

Cuối tháng 10 vừa qua, Nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ, California) đã đưa vào Hạ Viện Hoa Kỳ dự luật HR 3360, mang tên là Dự Luật Quốc Tịch Cho Con Lai. Dự luật này công nhận tất cả những ai đã hoặc sẽ được nhận định cư trong chương trình con lai Việt Nam sẽ đương nhiên được hưởng quyền công dân Hoa Kỳ.

“Dự luật này là vấn đề công bằng và bình đẳng. Các con lai không thể nào bị phân biệt đối sử so với các trường hợp con cái khác mà cha là công dân Mỹ.”                               

Bà Zoe Lofgren muốn nói đến đạo luật Quốc Tịch Cho Con Cái, áp dụng cho các người con của công dân Hoa Kỳ nhưng sinh ở ngoại quốc. Các trường hợp con lai ở Việt Nam không được hưởng quyền lợi của đạo luật này vì không có cha đứng ra lập hồ sơ để xin quốc tịch theo đòi hỏi của đạo luật.

Trong gần một năm qua Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã chủ xướng cuộc vận động quốc tịch cho các trường hợp con lai, tổ chức các phái đoàn tiếp xúc với các vị dân cử, vận động báo chí Mỹ đánh động lương tâm quần chúng, và phối hợp chặt chẽ với nhiều vị dân cử.

Trả lời ký giả báo Philadelphia Inquirer, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, giải thích: “Các con lai này hoàn toàn bị gạt bỏ ra khỏi xã hội chính mạch của Hoa Kỳ. Họ không biết cách viết ngân phiếu, không biết đọc bảng đường, và không thể thi bằng lái xe.”

Từ năm 1988, 24 ngàn con lai cùng với gia đình đã đến định cư ở Hoa Kỳ trong chương trình Con Lai Trở Về Cố Hương. Sau rất nhiều năm ở Hoa Kỳ đa phần vẫn chưa có quốc tịch vì trở ngại Anh ngữ. Rất nhiều con lai đã bị hất hủi và ngược đãi khi còn ở Việt Nam. Họ không được đi học và phần lớn không biết đọc, viết ngay cả trong ngôn ngữ mẹ đẻ. Theo thống kê của UBCNVB, có đến 23% các con lai không hề được đi học ở Việt Nam và chỉ có một phần ngàn là học xong trung học.

Cuộc vận động sắp tới sẽ cam go và có thể kéo dài đến cả năm trời vì Quốc Hội sẽ bãi khoá trong vài tuần tới đây và chỉ nhóm họp trở lại vào cuối tháng Giêng năm tới. Năm 2004 lại là năm tranh cử và Quốc Hội sẽ làm việc ít thời gian hơn vì các vị dân cử phải dành nhiều thì giờ vận động tranh cử.

Dự luật do nữ Dân Biểu Zoe Lofgren đưa ra có các vị dân biểu sau đây đồng bảo trợ:

Ed Case (Hawaii), Sheila Jackson-Lee (Texas), Juanita Millender-McDonald (California), Sam Farr (California), Barney Frank (California), Neil Abercrombie (Hawaii), Louise Slaughter (New York), Betty McCollum (Minnesota), Rahm Emanuel (Illinois), và Luis Gutierrez (Illinois). 

Tuy nhiên chỉ có 2 vị dân biểu trong số kể trên thuộc Tiểu Ban Di Trú. Muốn dự luật được thông qua ở cấp tiểu ban thì phải có ít ra 7 vị dân biểu thuộc tiểu ban này ủng hộ. Muốn dự luật được thông qua ở cấp tiểu ban thì UBCNVB sẽ phải ráo riết vận động để có đủ túc số các dân biểu ủng hộ.

Trong suốt thời gian qua, Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam đã tích cực hỗ trợ cho cuộc vận động này và thường xuyên phổ biến tin tức về cuộc vận động qua hệ thống truyền thanh Việt ngữ.

Hiện nay, UBCNVB đang gấp rút thu thập danh sách các trường hợp con lai trên toàn quốc để dùng cho cuộc vận động. Nếu là con lai và chưa ghi danh với Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam hay Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, xin liên lạc về số (703) 538-2190 để gấp rút ghi danh.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=446