Hai Tờ Báo Khu Vực Phê Phán Việt Nam
Date: Monday, May 09 @ 18:08:41 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Hai tờ báo trong vùng Đông Nam Á phê phán cách thức Việt Nam tổ chức Diễn Đàn Nhân Dân trong khuôn khổ hoạt động Á-Âu trước ASEM 5. Diễn đàn này quy tụ chừng 800 nhân vật quốc tế hoạt động cho các vấn đề chống khủng bố, kinh tế đến nhân quyền họp tại Hà Nội. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã ngăn không cho một nhóm chừng 10 nhà báo Đông Nam Á đến dự diễn đàn. Báo The Nation nói sự kiện này “làm hoen ố đi hình ảnh đất nước.”

The Nation, tờ báo tiếng Anh lớn nhất của Thái Lan, có bài xã luận mang tựa đề “Getting Hanoi to loosen up” (tạm dịch là “Buộc Hà Nội cởi mở hơn”). Bài báo cho rằng “phát triển kinh tế của Việt Nam không có cải cách chính trị đi kèm”; “việc cấm truyền thông đưa tin về diễn đàn là một bước nay vị trí của Việt Nam lùi lại trên trướng quốc tế”. Trong khi đó, báo Philippines ABS-CBN News cũng có bài của Estrella Torres chỉ trích Việt Nam ngăn các nhà hoạt động Campuchia và Miến Điện vào dự Diễn Dàn Nhân Dân.

Viêt Nam: quốc gia đáng quan tâm đặc biệt

Ngày 15 tháng 9 Bộ Ngoại Giao công bố việc chỉ định Việt Nam là “Quốc Gia Đáng Quan Tâm Đặc Biệt” vì lý do đã vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam không chấm dứt hay cải thiện đáng kể tình trạng tôn giáo thì có thể sẽ phải chịu một số biện pháp chế tài ngày một thêm nặng nề. Phát ngôn viên ngoại giao của Việt Nam cực lực phản đối việc chỉ định này và phủ nhận là có tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.

Các quốc gia khác bị chỉ định là Miến Điện, Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn, Sudan, Eritrea và Ả Rập Saudi.

Sử dụng người tài ở Việt Nam

Trong những tháng gần đây, truyền thông Việt Nam nói nhiều tới việc “thu hút nhân tài” cũng như “các nỗ lực của nhà nước để chọn người tài tham gia phát triển đất nước.” Thế nhưng nhiều người nhận xét rằng đó chỉ là khẩu hiệu.

Đa số thanh niên Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, đều tìm cách ở lại, không muốn trở về nước. Theo họ các lý do để không trở về Việt Nam là sự tham nhũng trong chính quyền, sự phân biệt đối xử theo lý lịch trong đảng và ngoài đảng, và sự cấu kết bè phái trong việc tuyển lựa cán bộ, chuyên viện.





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=44