Tổng Thống Bush Ký Ban Hành
Date: Tuesday, November 01 @ 10:29:23 EST
Topic: Tin Trang Nhất


Đạo Luật Tu Chính Luật Chống Buôn Người

Hoa Thịnh Đốn – Với đạo luật chống buôn mới được Tổng Thống Bush ký ban hành, chồng con của hàng trăm nạn nhân người Việt từ đảo American Samoa sẽ được hưởng trợ cấp xã hội. Dự luật HR 2620, tên chính thức là Dự Luật Tái Chuẩn Chi Cho Đạo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người, đã được banh hành ngày 19 tháng 12 vừa qua và trở thành đạo luật Public Law 108-193.

“Đây là tin mừng cho rất nhiều gia đình mà chúng tôi đang giúp đỡ. Trong rất nhiều trường hợp, chồng con của các nạn nhân người Việt bị buôn sang American Samoa nay đã đến Hoa Kỳ để đoàn tụ gia đình. Luật cũ không cho phép họ hưởng các trợ cấp xã hội, tạo điêu đứng cho các nạn nhân đang cố gắng tự nuôi sống chính bản thân mình chưa xong,” nữ Luật Sư Jean Bruggeman phát biểu. Cô là Phối Hợp Viên Các Dịch Vụ Pháp Lý của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển.

Ngoài ra các điều khoản trong dự luật cho phép nạn nhân bảo lãnh cho cha mẹ và con cái trên 21 tuổi còn độc thân; cho phép các nạn nhân bảo lãnh anh, chị, em trên 21 tuổi; và đề ra thêm biện pháp truy tố các cá nhân và tổ chức buôn người cũng như chế tài các quốc gia dính líu vào đường dây buôn người.

Năm 1999, UBCNVB bắt đầu can thiệp cho số 50 công nhân Việt nội trong vòng vài tháng sau khi họ bị đưa từ Việt Nam đến làm việc cho hãng Daewoosa American Samoa. UBCNVB thường xuyên thông tin cho Quốc Hội Hoa Kỳ âm thầm theo dõi trong khi Việt Nam tiếp tục buôn người sang American Samoa.

Đầu năm 2000 Dân Biểu Christopher Smith đưa vào Hạ Viện Dự Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người, được Quốc Hội thông qua và Tổng Thống ban hành cuối năm 2000. Do thông hiểu hoàn cảnh của trên 250 người Việt và Hoa tại đảo American Samoa, Dân Biểu Smith đã nới rộng đạo luật để áp dụng tại American Samoa. Các đạo luật của Hoa Kỳ thường không áp dụng ở lãnh thổ tự trị này. 

Đầu năm 2001, dưới sự che chở của đạo luật mới, gần 200 nạn nhân Việt và Hoa đã được chính phủ liên bang Hoa Kỳ giải cứu và đưa sang Honolulu, Hawaii. Cộng đồng người Việt hưởng ứng lời kêu gọi của UBCNVB và quyên góp tiền bạc để giúp vé máy bay cho hàng chục trường hợp thiếu phương tiện. Sau đó phần lớn các nạn nhân này đã rời Honolulu đi định cư ở khắp nơi trên nước Mỹ. Ở các nơi, nhiều nhóm thiện nguyện đã xúm nhau lại để lo toan nơi ăn chỗ ở, tìm việc làm, và uỷ lạo cho các nạn nhân này trong thời gian đầu.

Tuy nhiên đạo luật năm 2000 có nhiều sơ hở, vô tình tạo khó khăn cho các nạn nhân. Sơ hở lớn nhất là đạo luật cho phép chồng, vợ và con cái vị thành niên đựơc đoàn tụ với các nạn nhân nhưng không được hưởng trợ cấp xã hội trong thời gian đầu đoàn tụ. Nhiều nạn nhân, đang bươn chải để ổn định cuộc sống của chính mình, rất chật vật khi phải gánh vác thêm gánh nặng gia đình. Một số nạn nhân đã trì hoãn việc đoàn tụ vì không đủ khả năng tài chánh.
Rút tỉa kinh nghiệm qua hàng trăm hồ sơ ở rải rác khắp Hoa Kỳ, đầu năm nay UBCNVB đề nghị Dân Biểu Christopher Smith nhiều điểm tu chính nhằm cải thiện đạo luật năm 2000.

Với sự hỗ trợ của hãng luật Patton Boggs và sự hậu thuẫn của hàng trăm tổ chức Hoa Kỳ, các điều khoản tu chính do UBCNVB đề nghị đã được Hạ Viện thông qua ngày 5 tháng 11 với 422 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Tại Thượng Viện, các điều khoản này được sự hậu thuẫn của các vị thượng nghị sĩ Sam Brownback (Cộng Hoà, Kansas), Hillary Clinton (Dân Chủ, New York), và Joseph Biden (Dân Chủ, Delaware). Ngày 9 tháng 12 Thượng Viện đồng thanh thông qua dự luật này.

“Đây là một bước tiến quan trọng cho công cuộc chống buôn người và bảo vệ cho các nạn nhân. Việt Nam và một số quốc gia cựu cộng sản đang là xuất phát đûiểm của các đường dây buôn người khắp thế giới và cả ở Hoa Kỳ,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, nhận định.

Hãng luật Patton Boggs là một trong bốn tổ chức vận đûộng hành lang đứng đầu ở Hoa Kỳ. Hai luật sư của hãng này, Stephanie Peters và Joshua Greene, đã được biệt phái để đảm trách công tác vận động dưới sự đûiều động của nữ luật sư Kelly Heinrich của UBCNVB.

Dân Biểu Christopher Smith, tác giả của đûạo luật nguyên thuỷ và của các điều khoản tu chính mới đây, tuyên bố:

“HR 2620 cải tiến các nỗ lực hiện nay để chúng ta có thể phát huy các thành tựu đûã gặt hái được nhờ vào luật chống buôn người. Có nhiều bài học đã học được kể từ ngày đûạo luật ban đầu được thông qua cách đây ba năm. Các bài học này được bao gồm trong dự luật mới để chúng ta làm tốt hơn công việc giảm bớt sự khổ ải cho nạn nhân và đûồng thời truy nã các kẻ buôn người và các quốc gia dung dưỡng kẻ buôn nguời.”

Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách  quốc gia có nạn buôn người đáng quan tâm mà Bộ Ngoại Giao nộp cho Quốc Hội và Toà Bạch Ốc hàng năm.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=423