Phái Đoàn Quốc Hội
Date: Tuesday, October 25 @ 16:04:30 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Hoàn Tất Thuyến Nhân Quyền Tại Việt Nam

Nguyễn Quân

Hoa Thịnh Đốn - Trên một chục người Việt không quản trời lạnh đứng chờ sẵn ở phi trường Reagan National Airport của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để đón tiếp phái đoàn nhân viên Quốc Hội vừa từ Việt Nam trở về.

Bà Ngô Thị Hiền đón nhận bức tranh do phái đoàn chuyển.  Nhân vật trong hình: Nhạc sĩ Nghiêu Minh, LM Trân Xuân Tâm, Ông George Phillips, và cô Hannah Royal.

Hai nhân viên quốc hội và một linh mục người Việt đón nhận các bó hoa hồng tình nghĩa. Ông George Phillips, phụ tá pháp lý cho Dân Biểu Christopher Smith, rút ra từ trong túi sách một bức tranh vẽ cảnh sông nước đưa cho bà Ngô Thị Hiền, người hướng dẫn phái đoàn đón tiếp.

Ông căn dặn, “đây là bức tranh vẽ của con Bà Tâm Vấn, vợ Bác Sĩ Quế, gởi tặng riêng bà.”

Cô Hannah Royal, phụ tá pháp lý cho Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback, tóm lược chuyến đi đầy hi hữu kéo dài hơn một tuần.

TNS Brownback, Chủ Tịch Tiểu Ban Á Châu và Thái Bình tại Thượng Viện Hoa Kỳ, hướng dẫn phái đoàn đến Việt Nam ngày 7 tháng Giêng. Tại Việt Nam TNS Brownback và phái đoàn của ông đã tiếp xúc chớp nhoáng với Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại trại tù Ba Sao. Đây là lần đầu tiên người ngoại quốc được tiếp xúc với LM Lý, đang bị giam cầm với bản án 10 năm vì kêu gọi tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Theo lời kể của cô Royal thì TNS Brownback rất cảm động và lo âu cho sức khoẻ tinh thần của LM Lý.

Ngoài ra trong phái đoàn còn có TS Scott Flipse, chuyên viên về vấn đề Việt Nam và Đông Nam Á của Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ. Năm 2003 TS Flipse tham gia phái đoàn quan sát Việt Nam của uỷ hội này. Dựa vào những báo cáo của phái đoàn, Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ đề nghị Tổng Thống chỉ định Việt Nam là thành phần “quốc gia đáng quan tâm đặc biệt”.

Linh Mục Trần Xuân Tâm được Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam đề cử tham gia phái đoàn của TNS Brownback trong vai trò hướng đạo và thông dịch.

Sau khi TNS Brownback và vị phụ tá Sean Woo, đặc trách các vấn đề ngoại giao, rời khỏi Việt Nam, phái đoàn còn lại tiếp xúc được với khá nhiều thành phần độc lập và phản kháng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại Hà Nội phái đoàn đã gặp mẹ và em trai của tù nhân Nguyễn Khắc Toàn, mới bị xử 12 năm tù về tội gián điệp khi ông sử dụng hệ thống Internet để phổ biến quan điểm và tin tức về tình trạng xã hội ở Việt Nam.

Ở miền trung phái đoàn gặp Hoà Thượng Toạ Thích Thiện Hạnh, một mục sư tin lành và một trí thức người thượng. Ở Sàigòn phái đoàn tiếp xúc với LM Chân Tín, Ông Trần Hữu Duyên thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo, một số mục sư Tin Lành trong đó có Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, và gia đình bác sĩ Nguyễn Đan Quế.

Phái đoàn dự định sẽ tham gia phiên toà xử Mục Sư Bùi Văn Ba nhưng Việt Nam bất ngờ đình hoãn vụ xử này.

Ông Phillips cho biết rằng phái đoàn không gặp được nhiều nhân vật theo danh sách hoạch định vì chính quyền Việt Nam ngăn cản. Chẳng hạn công an cho xe vận tải chắn đường không cho phái đoàn đến thăm LM Nguyễn Hữu Giải. Khi phái đoàn định đến thăm LM Phan Văn Lợi thì công an cản ngăn với cớ là không hề có linh mục hay người nào tên như vậy ở trong vùng.

TS Flipse đã không về cùng với phái đoàn mà nấn ná ở lại Sàigòn thêm vài ngày để tìm hiểu về vụ xử Mục Sư Bùi Văn Ba và tiếp xúc thêm với một số nhân vật.

Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, cho biết rằng tổ chức của bà đang làm việc chặt chẽ với TNS Brownback để đòi chính quyền Việt Nam trả tự do cho LM Nguyễn Văn Lý.
 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=395