Tin Hoa Kỳ & Thế Giới
Date: Monday, October 24 @ 16:56:14 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Minh Ước Bắc Đại Tây Dương Thâu Nhận Hội Viên Mới.

BRUSSELS, Bỉ - Các giới chức Hoa Kỳ cho biết hôm 03-03, bảy nước cựu hội viên của Khối Liên Xô cũ, dự định sẽ được chính thức thâu nhận vào Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong một buổi lễ long trọng tổ chức tại Hoa Kỳ vào cuối tháng này.



Buổi lễ dự định sẽ diễn ra nhiều ngày trước khi các lá cờ của Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovekia và Slovenia được kéo lên tại Tổng Hành Dinh NATO ở Brussels, Bỉ, vào ngày 02-04 tới đây.

Hai Thành Viên Cao Cấp Của Al-Qaida Bị Bắt.

ABYAN, Yemen - Các lực lượng an ninh đã bắt giữ hai thành viên cao cấp của Al-Qaida, một người Yemen và một người Ai Cập, trong một cuộc truy lùng những người Hồi Giáo cực đoan lẩn trốn trong vùng núi hẻo lánh tại tỉnh Abyan, miền Nam Yemen.

Một viên chức Yemen dấu tên nói với các phóng viên hôm thứ Năm 03-04 rằng “Sayyed Imam Sherif, một thành viên al-Qaida cao cấp người Ai Cập, đã bị bắt hôm thứ Tư trong tỉnh Abyan.

Tin loan báo về vụ bắt giữ Sherif theo sau một bản tin trước đó cùng ngày nói rằng các lực lượng an ninh đã bắt được một lãnh tụ al-Qaida cao cấp người Yemen, Abdul Rauf Nassib, trong cùng một cuộc hành quân.

Cựu Tổng Thống Haiti Lưu Vong Phát Biểu...

Hoa Thịnh Đốn, AFP - Cựu Tổng Thống Haiti lưu vong Jean Bertrad Aristide ngày 01-03 cho biết ông là nạn nhân của một “vụ đảo chánh” do Hoa Kỳ đạo diễn.  Chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn toàn phủ nhận điều này. Trả lời báo chí từ Cộng hòa Trung Phi vào ngày 01-03, ông Aristide cho CNN biết sự ra đi của ông được sắp xếp trước trong ngày 29-02: “Tôi có thể gọi đây là một cú đảo chánh, một vụ bắt cóc hiện đại”. Trước đó, trong 3 cuộc họp báo của toà Bạch Ốc, bộ Ngoại giao và bộ Quốc phòng đều bác bỏ cáo buộc này, nhằm tháo gỡ luồng tranh cãi dấy lên trong thời điểm vận động tranh cử tổng thống vào ngày 02-11.

Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) Nhóm Họp.

VỊNH HẠ LONG, Việt Nam - Sau khi đặt chân tới Hà Nội vào ngày thứ Tư 3-3, ngoại trưởng của các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) đến Vịnh Hạ Long bắt đầu cuộc họp chính thức vào ngày thứ Năm 04-03.

Tại Vịnh Hạ Long, các ngoại trưởng ASEAN thảo luận về đề nghị của Indonesia liên quan đến một cơ cấu duy trì hoà bình của các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm một lực lượng có khả năng can thiệp vào những điểm nóng trong khu vực. Ông M.C. Abad, phát ngôn viên của ASEAN, còn cho biết thêm là các ngoại trưởng cũng có thể bàn về tương lai của Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ASEAN. (Diễn đàn này bao gồm 23 thành viên và là nơi chính để trao đổi về các vấn đề an ninh Á Châu).

Việt Nam Và Lào Cải Thiện Thêm Mối Quan Hệ Quân Sự.

HÀ NỘI, Việt Nam - Thông Tấn Xã AFP trích dẫn tin của giới truyền thông Việt Nam cho hay Việt Nam và Lào đã thỏa thuận cải thiện thêm nữa mối quan hệ giữa quân đội hai nước trong năm nay. Sự cải thiện này bao gồm việc gia tăng công cuộc huấn luyện chung và trao đổi thông tin.

Thỏa thuận nằm trong một văn bản ký kết giữa tướng Phùng Quan Thanh, Thứ Trưởng Quốc Phòng của Việt Nam, và tướng Kenklam Senglathon của Lào. Tướng Thanh tới Lào hôm thứ Hai 03-01 để viếng thăm trong 3 ngày. Tháng trước, trong chuyến viếng thăm Hà Nội của Bộ Trưởng Công An Lào, Southchay Thammasith, Việt Nam cam kết làm việc cùng với quân đội Lào để duy trì an ninh dọc biên giới chung.

Tin Việt Nam

Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) Nhóm Họp.

VỊNH HẠ LONG, Việt Nam - Sau khi đặt chân tới Hà Nội vào ngày thứ Tư 3-3, ngoại trưởng của các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) đến Vịnh Hạ Long bắt đầu cuộc họp chính thức vào ngày thứ Năm 04-03.

Tại Vịnh Hạ Long, các ngoại trưởng ASEAN thảo luận về đề nghị của Indonesia liên quan đến một cơ cấu duy trì hoà bình của các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm một lực lượng có khả năng can thiệp vào những điểm nóng trong khu vực. Ông M.C. Abad, phát ngôn viên của ASEAN, còn cho biết thêm là các ngoại trưởng cũng có thể bàn về tương lai của Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ASEAN. (Diễn đàn này bao gồm 23 thành viên và là nơi chính để trao đổi về các vấn đề an ninh Á Châu).

Việt Nam Và Lào Cải Thiện Thêm Mối Quan Hệ Quân Sự.

HÀ NỘI, Việt Nam - Thông Tấn Xã AFP trích dẫn tin của giới truyền thông Việt Nam cho hay Việt Nam và Lào đã thỏa thuận cải thiện thêm nữa mối quan hệ giữa quân đội hai nước trong năm nay. Sự cải thiện này bao gồm việc gia tăng công cuộc huấn luyện chung và trao đổi thông tin.

Thỏa thuận nằm trong một văn bản ký kết giữa tướng Phùng Quan Thanh, Thứ Trưởng Quốc Phòng của Việt Nam, và tướng Kenklam Senglathon của Lào. Tướng Thanh tới Lào hôm thứ Hai 03-01 để viếng thăm trong 3 ngày. Tháng trước, trong chuyến viếng thăm Hà Nội của Bộ Trưởng Công An Lào, Southchay Thammasith, Việt Nam cam kết làm việc cùng với quân đội Lào để duy trì an ninh dọc biên giới chung.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=388