Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt
Date: Tuesday, October 11 @ 18:30:58 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Cần Có Bản Lập Trường Chính Trị

Nguyễn Đình Thắng

Bài trước đây đề nghị người Việt ở các nơi thành lập các Câu Lạc Bộ nhằm tạo thế lực và ảnh hưởng chính trị qua cuộc tổng tuyển cử năm naỵ Bản Lập Trường Chính Trị, hay Political Platform, nói lên quan điểm và các đòi hỏi của Câu Lạc Bộ Cử Tri chỉ ủng hộ những ứng cử viên nào ủng hộ Bản Lập Trường này.

Bản Lập Trường còn nói lên sức mạch của Câu Lạc Bộ, cho thấy rằng Câu Lạc Bộ không phải là một nhóm cử tri rời rạc mà là một tập hợp những người
hiểu biết về hệ thống chính trị Hoa Kỳ, hành động có nghiên cứu, đồng thuận trong quan điểm, và biết phối hợp với nhau.

Bản Lập Trường còn là sự nối kết tự nhiên của khối cử tri người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc.

 Qua những quan điểm gần giống với nhau, qua cách tổ chức các câu lạc bộ tương tự như nhau, chúng ta duy trì được sự uyển chuyển cần thiết để phản ảnh tình hình đặc thù của mỗi địa phương mà vẫn nói lên được sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người Việt trên toàn quốc.

Dưới đây là nội dung đề nghị cho Bản Lập Trường Chính Trị. Mỗi Câu Lạc Bộ nên sửa đổi cho phù hợp với tình hình địa phương và ý nguyện của đa số thành viên.

Nội dung gồm hai phần: Nhận Định và Hành Động.

Về nhận định, chúng ta hiểu rằng số cử tri người Việt rất khiêm tốn so với tổng số cử tri ở Hoa Kỳ và sự quan tâm của người Việt trong vấn đề bỏ phiếu và vấn đề chính trị nói chung hãy còn giới hạn. Bởi vậy các ứng cử viên và các chính trị gia thường không quan tâm đến lá phiếu và tiếng nói của cộng đồng người Việt. Tuy nhiên trong tình hình cân bằng lực lượng giữa hai Đảng Cộng Hoà và Dân Chủ trong nhiều cuộc tranh cử từ toàn quốc xuống đến địa  phương, một số nhỏ lá phiếu nếu bỏ theo khối-nghĩa là dồn hết cho một ứng cử viên-vẫn có thể thay đổi kết quả của cuộc bầu cử.

Nhằm tạo thêm sức mạnh, chúng ta cần gia tăng tối đa số cử tri ghi danh bỏ phiếu, kết hợp lá phiếu của nhau lại thành một khối, và dồn khối phiếu ấy cho ứng cử viên nào ủng hộ bản lập trường của chúng ta.

Chúng ta cũng nhận định rằng trước đến giờ đã có người Việt đóng góp tài chánh cho quỹ tranh cử của một số ứng cử viên.

Tuy nhiên vì không có một bản lập trường cụ thể nên số tiền đóng góp đã không đem lại quyền lợi chính trị đáng kể và cụ thể mà chỉ là vài hứa hẹn chung chung và đãi bôi.

Phần hành động bao gồm các việc làm cụ thể mà chúng ta đòi hỏi ứng cử viên thực hiện nếu đắc cử. Phần này cần phản ảnh tình hình và điều kiện ở mỗi nơị Chẳng hạn ở những nơi mà chính quyền địa phương đã thừa nhận lá “cờ vàng 3 sọc đỏ” thì điểm này không cần để vào bản lập trường. Dưới đây là một số điểm đề nghị, bao gồm các vấn đề mang tầm vóc từ liên bang đến tiểu bang và địa phương.

(1) Chính quyền liên bang:

a. Chỉ mở rộng quan hệ mậu dịch nếu Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù
chính trị và tôn giáo và hoàn toàn hợp tác với các chương trình tị nạn của Hoa
Kỳ;

b. Liệt kê Việt Nam vào thành phần “quốc gia đáng quan tâm đặc biệt” nếu
như Việt Nam không trả tự do cho tất cả các tù tôn giáo, hoàn trả tài sản đã tịch thu của các Giáo Hội, và tôn trọng quyền thực hiện các công tác nhân đạo của các Giáo Hội;

c. Mở lại chương trình ROVR (Cơ Hội Định Cư Cho Thuyền Nhân Hồi Hương) cho
các thuyền nhân hội đủ điều kiện nhưng đã không có cơ hội tham gia chương trình này vì những lý do bất khả kháng;

d. Cứu xét định cư cho các thuyền nhân Việt ở Phi Luật Tân theo tiêu chuẩn
của chương trình ROVR;

 e. Công nhận là công dân Hoa Kỳ tất cả các trường hợp con lai được định
cư theo chương trình Hồi Hương Con Lai kể từ năm 1988;

f. Bổ nhiệm một người Mỹ gốc Việt vào chức vụ ở cấp Phó Phụ Tá Bộ Trưởng
ở Bộ Ngoại Giao hay Bộ Nội An để thực hiện các điều kể trên;

g. Tăng gấp đôi số người Mỹ gốc Việt được bổ nhiệm vào các chức vụ quan
trọng trong chính quyền so với hiện naỵ

(2) Chính phủ ở các cấp tiểu bang và địa phương:

a. Cấp ngân khoản để giúp người Việt vượt qua trở ngại ngôn ngữ khi sử
dụng các dịch vụ của chính quyền;

b. Hội ý với cộng đồng người Việt về các chính sách ảnh hưởng đến quyền
lợi cư dân người Việt;

c. Công nhận lá cờ vàng 3 sọc đỏ là biểu tượng chính thức của người Mỹ gốc
Việt;

d. Tạo phương tiện để các tổ chức quần chúng người Việt dễ dàng tiếp cận
các cấp khoản, cơ sở, và tài nguyên công cộng;

e. Bổ nhiệm các cư dân Việt vào các hội đồng hay uỷ hội của chính quyền
phù hợp với mật độ người Việt trong vùng.

Trên đây là nội dung đề nghị cho Bản Lập Trường Chính Trị. Mỗi Câu Lạc Bộ cần thay đổi, thêm, bớt các điều khoản tuỳ theo ý muốn của thành viên và tình hình địa phương mình. Bản Lập Trường cần có những đòi hỏi cụ thể ở
cấp tiểu bang và địa phương. Những đòi hỏi này tuỳ thuộc nhu cầu của cộng đồng người Việt ở từng địa phương và phải do chính mỗi Câu Lạc Bộ tự quy định lấy.

Điều cần lưu ý là sức mạnh và ảnh hưởng chính trị ở Hoa Kỳ xuất phát từ địa
phương và do đó các vấn đề địa phương luôn luôn là khía cạnh dễ thu hút sự quan tâm của các chính khách.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=368