Viêm Gan B Mãn Tính
Date: Friday, September 30 @ 09:14:57 EDT
Topic: Sức Khoẻ


Phi Loan Nguyễn

­­­­­­­­­­­­­­­­­Khi hoạt động chương trình HAPI trong quá trình thăm viếng gia đình cư dân, tiếp xúc trực tiếp để tìm hiểu nhu cầu cụ thể của quý vị cao niên và phụ nữ tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, nhân viên Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) đã tích cực liên lạc đặt hẹn và thông dịch khám bệnh. Hiện nay rất nhiều bệnh nhân bị Viêm Gan B đang được giúp đỡ điều trị. Điều đáng chú ý là những bệnh nhân này tỏ ra ngạc nhiên bất ngờ khi nhận được kết quả thử nghiệm dương tính và rất bối rối phân vân không biết đối phó như thế nào trong khi thời kỳ điều trị.

Do đó, ngày 30 tháng 7, năm 2005 vừa qua, UBCNVB vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức buổi hội thảo với khoảng 30 tham dự về vấn đề giữ gìn sức khoẻ và phòng ngừa bệnh tất để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng người Việt đang cư ngụ tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

Văn Phòng UBCNVB-DC đã mời Bác Sĩ Averrel H. Sherker, Giám Đốc Chuyên Khoa Gan thuộc Bệnh Viện Washington Hospital Center, đến trình bày những thông tin cơ bản cần thiết và cập nhật mới nhất về căn bệnh viêm gan B trong cộng đồng Châu Á nói chung và người Việt nói riêng đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Mục đích của buổi trình bày là nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng Châu Á nói chung và người Việt nói riêng về căn bệnh nguy hiểm (Viêm Gan B) trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Đồng thời bác sĩ giải thích về tiến trình căn bệnh, cũng như các hậu quả ảnh hưởng cá nhân và xã hội.

Sau đó ông giới thiệu các cơ sở chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan tại địa phương.

Bác sĩ còn nêu lên những con số chứng thực cho chúng ta thấy, siêu vi khuẩn Viêm Gan B (HBV) là một trong những căn bệnh lây nhiễm thường gặp nhất trên thế giới. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 400 triệu người mang HBV mãn tính, và cứ 3 người thì có một  người bị nhiễm bệnh trong đời của họ. Và, cứ mỗi năm thì có khoảng một triệu người bị tử vong vì căn bệnh này. Đặc biệt, gần 75% người mang siêu vi HBV mãn tính là người Á Châu.

Nhân dịp này các hội thảo viên đã sôi động đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ và được trả lời thoả  đáng chẳng hạn như:

Bệnh viêm gan B mãn tính là gì?

Bệnh viêm gan B là một căn bệnh về gan gây ra bởi vi rút HBV. Không giống như bị nhiễm trùng “cấp tính” như cảm lạnh, thường kéo dài trong một thời gian tương đối ngắn và tự biến mất đi, nhiễm trùng “mãn tính” thường lưu lại với bạn trong một thời gian lâu hơn nhiều. Nếu không chữa trị, việc nhiễm vi rút bệnh viêm gan B có thể gây thiệt hại cho gan, có thể dẫn đến gây sẹo cho gan (xơ gan), ung thư gan, và suy gan.

Bệnh viêm gan B lây lan như thế nào?

HBV có trong máu và các chất dịch khác của cơ thể. Siêu vi này dễ lây nhiễm gấp 50 tới 100 lần so với HIV, và có thể lan truyền:

- Qua đường tình dục,
- Từ người mẹ bị nhiễm bệnh sang đứa con trong khi mang thai;
- Do xâm mình hoặc khuyên lỗ trên người bằng kim đã nhiễm vi khuẩn này;
- Do chích thuốc bằng kim hoặc dụng cụ đã nhiễm siêu vi này;
- Qua việc dùng chung dao cạo, bàn chải đánh răng hoặc vật dụng cá nhân nào khác có thể đã tiếp xúc với máu.

Triệu chứng của bệnh viêm gan mãn tính?

Nhiều người bị nhiễm bệnh viêm gan B mãn tính không có triệu chứng gì và họ vẫn cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Tuy nhiên, một số người có thể có một số triệu chứng khác nhau như cảm cúm, gồm uể oải, sốt nhẹ, đau bắp thịt và khớp xương, đau âm ỉ nơi bụng, và thỉnh thoảng tiêu chảy. Vàng da, và tròng trắng của mắt trở nên vàng, cũng có thể là triệu chứng của bệnh Viêm Gan B mãn tính.

Khi đi khám sức khoẻ tổng quát tại các văn phòng bác sĩ gia đình, quí vị nên đề nghị bác sĩ của mình cho thử máu xem có bị bệnh viêm gan không. Vì nếu chúng ta không yêu cầu, có những vị bác sĩ không nhắc chúng ta thử nghiệm để truy tìm căn bệnh nguy hiểm dễ lây lan này. Và nếu trước đây chưa từng chích ngừa, ta cũng nên xin chích 3 lần liên tiếp để phòng ngừa.

Chương trình do Primary Care and Prevention Administration tài trợ.

Mạch Sống Số 39, tháng 9, 2005

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=334