Chuyện lá cờ: Tin đồn không căn cứ
Date: Wednesday, January 14 @ 10:14:49 EST
Topic: 40 Năm Tị Nạn


Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 14 tháng 1, 2015

http://machsong.org

Hôm qua, tôi rất ngạc nhiên khi có người cho biết là một số các bác cựu quân nhân lo lắng rằng buổi trình diễn ngày 19 tháng 6 ở Kennedy Center sẽ không treo cờ Việt Nam Cộng Hoà. Tôi lấy làm lạ, thử hỏi vinh danh và tri ân quân cán chính VNCH mà không có biểu tượng của VNCH thì là thế nào?

Có lẽ tam sao thất bổn chăng?

Tại một buổi họp không chính thức cuối năm ngoái với dăm người, tôi giới thiệu sơ về nội dung của buổi trình diễn. Có người nêu ý kiến cần đặt giá cờ trên sân khấu. Tôi trả lời rằng, đây là buổi trình diễn nghệ thuật ở một trung tâm nghệ thuật hàng đầu của Hoa Kỳ; chúng ta phải làm cách khác.

Thực sự trong bụng tôi nghĩ, treo hai cây cờ Mỹ - Việt trên giá cờ như thông lệ ở các buổi tổ chức tại một nhà hàng Việt Nam là không được. Vì hai lý do.



Thứ nhất, trong hí viện Eisenhower Theater của Kennedy Center với sân khấu và hội trường đều rộng lớn mà đặt giá cờ kiểu đó thì trông sẽ như 2 tấm cờ cầm tay nhỏ cắm trên 2 cây đũa.

Lý do thứ hai là bất kỳ hình tượng (logo) nào mà đưa vào Kennedy Center đều phải xin phép nên rất lôi thôi -- vì đây là một đại nhạc viện quốc gia, họ không cho phép trưng bày các hình tượng cho mục đích quảng cáo. Đối với họ, cờ VNCH có thể là một hình tượng.

Tôi đã giải thích cách thực hiện của chúng tôi. Thay vì đặt hai cột cờ trên giá, chúng tôi sẽ treo hai lá cờ to ở đà ngang trên trần của sân khấu (giống như cách treo cờ trong nghi thức trao huy chương ở Thế Vận Hội); đằng nào hai lá cờ này cũng sẽ được sử dụng cho một số màn trong chương trình. Như vậy, cờ sẽ thuộc phần "phông" của chương trình biểu diễn chứ không còn là một hình tượng trưng bày tách biệt, và do đó không phải xin phép.

Còn phần mở đầu thì cờ sẽ được chiếu trên màn ảnh lớn 13 ft x 20 ft.

Ấy thế mà câu chuyện trở thành, sẽ không có cờ VNCH. Đúng ra thì phải nói rằng, sẽ không có 2 lá cờ nhỏ treo trên cột cờ đặt trên giá cờ trông bé tí teo mà thay vào đó là 2 lá cờ to uy nghi, và có những lúc cờ sẽ chiếu trên màn ảnh còn to uy nghi hơn nữa.

Lẽ ra những chi tiết này tôi không nên "bật mí" để giữ tính hấp dẫn cho buổi trình diễn. Nhưng đành vậy, vì tôi muốn những ai quan tâm thì nay có thể an tâm.

Tôi cũng mong rằng khi an tâm rồi thì xin quý vị chuyển thông tin này rộng rãi đến những người quen mà có thể vẫn còn quan tâm.

Và tôi cũng mong rằng từ nay sẽ không còn những tin đồn lạ lùng như vậy nữa.

Mong lắm thay.








This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2997