Kennedy Center: Lịch sử và ý nghĩa
Date: Wednesday, December 10 @ 00:14:01 EST
Topic: 40 Năm Tị Nạn


Nơi trang trọng nhất để vinh danh

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 9 tháng 12, 2014

http://machsong.org

Kennedy Center là nơi xứng đáng nhất để vinh danh và tri ân quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà vào đúng năm thứ 40 người Việt tị nạn và định cư ở Hoa Kỳ.

Nơi này, mà tên chính thức là The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, là trung tâm nghệ thuật biểu diễn hàng đầu của Hoa Kỳ, nếu không muốn nói là của thế giới. Được trình diễn ở Kennedy Center là giấc mơ của các nghệ sĩ ở mọi cấp bậc tài danh.

Nằm bên dòng sông Potomac thơ mộng, trung tâm đượm vẻ uy nghi và tráng lệ này là một trong những thắng cảnh của thủ đô Hoa Kỳ, và có một lịch sử phong phú.

Năm 1958 Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua luật để khởi công xây dựng một trung tâm nghệ thuật quốc gia. Tổng Thống Dwight Eisenhower ký ban hành luật cùng năm ấy. Lúc ấy tên của nó là National Cultural Center, tức Trung Tâm Văn Hoá Quốc Gia.

Tổng Thống John F. Kennedy đích thân trông nom và thúc đẩy việc xây cất trung tâm này. Hai tháng sau khi vị tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ bị ám sát, Quốc Hội thông qua luật đặt tên cho trung tâm là The John F. Kennedy for the Performing Arts. Ngày 23 tháng 1, 1964 Tổng Thống Lyndon Johnson ký ban hành luật này.

Buổi vinh danh TT George Bush cha tại Kennedy Center, ngày 21 tháng 3, 2011



Bảy năm sau đó, Kennedy Center được khánh thành và đi vào hoạt động.

Ngoài các buổi trình diễn nghệ thuật, trung tâm này hàng năm được dùng để vinh danh những nhân tài của đất nước Hoa Kỳ và thế giới.

Tài tử lừng danh Tom Hanks được vinh danh năm nay tại nơi này. Nữ minh tinh Shirley Maclaine được vinh danh năm 2013. Ngài Paul McCartney thuộc nhóm The Beatles được vinh danh năm 2012. Cựu Tổng Thống George Bush cha được vinh danh năm 2011, với sự có mặt của tất cả các vị tổng thống Hoa Kỳ còn sống.

Muốn vinh danh ai đó thì không chỗ nào trang trọng và tầm vóc hơn Kennedy Center.

Đó là lý do chúng tôi đã nhắm Kennedy Center để vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà năm 2015.

Chúng tôi, chỉ có 3 người, lẳng lặng theo đuổi ý định này. Cuộc điều đình với Kennedy Center thật trần ai. Họ có rất nhiều thủ tục, đặt ra rất nhiều điều kiện. Và có biết bao giấy tờ phải đọc. Tầm vóc của nó lớn quá.

Khi biết được rằng Hí Viện Eisenhower Theater, với gần 1.200 chỗ ngồi, chưa bị ai giành lấy ngày 19 tháng 6, 2015, chúng tôi bàn với nhau là giá nào và khó cách mấy cũng phải thực hiện. Chỉ riêng tiền cọc đã là 13 nghìn Mỹ kim, mà đó là đã bớt phân nửa cho tổ chức bất vụ lợi.

Chúng tôi nghĩ rằng thời điểm năm thứ 40 mà không làm thì phải chờ đến năm thứ 50. Lúc ấy sự vinh danh và lời tri ân e rằng đã quá trễ cho rất nhiều người. Hơn nữa, ngày 19 tháng 6, 2015 rơi vào Thứ Sáu, là yếu tố thuận tiện. Chứ ngày 19 tháng 6, 2025 lại là ngày Thứ Năm.

Sau khi đặt cọc phần một, chúng tôi được ký hợp đồng sơ khởi. Vẫn không có gì chắc chắn nên chúng tôi không dám báo cho ai biết cả, kể cả những đồng nghiệp ở BPSOS.

Sau một thời gian chờ dài cổ, chúng tôi được báo phải đóng tiền cọc phần hai. Lại tiếp tục chờ. Mãi đến tuần rồi, sau 4 tháng điều đình, chúng tôi mới ký xong hợp đồng chính thức.

Nhưng vẫn chưa được công bố vì nội dung của lời công bố lại phải được Kennedy Center duyệt xét và chấp thuận trước đã.

Và cuối cùng, chúng tôi đã được phép chính thức tuyên bố để kêu gọi sự tiếp tay và đóng góp của mọi người cùng tâm huyết cho chương trình quy mô và ý nghĩa này.

Bài liên quan:

Vinh danh và tri ân quân cán chính VNCH giữa thủ đô Hoa Kỳ

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2983








This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2984