UBCNVB Đánh Dấu 30 Năm Người Việt
Date: Monday, September 26 @ 17:26:53 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Ở Hoa Kỳ

Để vinh danh 30 năm người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ và đánh dấu 25 năm hoạt động của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, tổ chức này sẽ phát động một chuỗi sinh hoạt kéo dài trong 12 tháng, từ tháng 9 năm nay đến hết tháng 8 năm 2006.

Sinh hoạt chính sẽ là cuộc triển lãm hình ảnh tị nạn, lưu động qua 10 thành phố. Các bức hình triển lãm được chọn lọc về cả nghệ thuật lẫn ý nghĩa, nhằm nói lên sự vượt thoát, sống còn, và phát triển của người Việt đi tìm tự do ở Hoa Kỳ.

“Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức để sưu tầm các hình này. Có những tấm rất đặc biệt và hiếm,” cô Trần Trang Khanh, chịu trách nhiệm toàn bộ kế hoạch tổ chức, giải thích.

Qua mỗi thành phố, ban tổ chức lại thu thập thêm các hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng Việt ở địa phương.

“Sau một vòng triển lãm, chúng tôi ước lượng bộ ảnh sẽ tăng lên thành khoảng 200 tấm,” cô Trang Khanh giải thích tiếp.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển dự trù sẽ chuyển các hình ảnh này thành tài liệu giảng dạy  cho các trường trung học và đại học ở Hoa Kỳ.

Bên cạnh cuộc triểm lãm sẽ là các buổi thuyết trình về đề tài tị nạn với sự đóng góp của các học giả và của các nhân chứng, gồm thuyền nhân, cựu tù cải tạo, và con lai.

Tại một số thành phố, Uỷ Ban còn tổ chức trình diễn văn nghệ để giới thiệu văn hoá Việt đến với các cộng đồng bạn.

Các buổi triển lãm, thuyết trình và trình diễn văn nghệ sẽ được thâu hình và trình chiếu để giúp cho những người không đích thân tham dự cũng có thể theo dõi.

Song song với các sinh hoạt đánh dấu kể trên, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển cũng hỗ trợ cho một số nỗ lực tương tự trong cộng đồng. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Uỷ Ban đã đồng bảo trợ buổi vinh danh thuyền trưởng Norman Dixon, người đã cứu vớt 57 thuyền nhân ngoài khơi đảo Palawan năm 1986. Một số gia đình được cứu vớt, hiện cư ngụ tại quận Cam, đã có sáng kiến cho buổi vinh danh này.

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp các bạn bè người Hoa Kỳ và thuộc các sắc dân khác hiểu một cách chính xác và sâu sắc hơn về những người Việt tị nạn, các hy sinh của chúng ta trong và sau cuộc chiến, cũng như những đóng góp của chúng ta vào cho xã hội Hoa Kỳ,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, nói.

Chi phí ước lượng cho công cuộc vinh danh và đánh dấu này lên đến 200 ngàn Mỹ kim. Hiện nay ban tổ chức đã nhận được $45,000 Mỹ kim từ một số tổ chức Hoa Kỳ tài trợ phần nào. Hiện nay ban tổ chức đang tiếp tục kêu gọi sự đóng góp và hưởng ứng của các nhà hảo tâm người Việt.

Tại một số địa phương ban tổ chức sẽ phối hợp với các hội đoàn sở tại để thực hiện các sinh hoạt kể trên. Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn đồng bảo trợ cho cuộc triển lãm ở Virginia và Hoa Thịnh Đốn. Cuộc triển lãm sẽ bắt đầu ngày 2 tháng 9 tại thư viện Thomas Jefferson, ở Falls Church, Virginia.

[Lịch trình triển lãm chi tiết được đăng ở trang 17.]

Mạch Sống Số 38, tháng 8, 2005

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=294