Văn Phòng Chi Nhánh Houston
Date: Monday, September 26 @ 11:59:49 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


 Các Sinh Hoạt Tháng 7, 2005

Thành lập năm 2000, Văn Phòng Chi Nhánh Houston hiện có nhiều chương trình phục vụ đồng hương. Sau thời gian tạm thời thu hẹp hoạt động nhằm thay đổi nhân viên và chấn chỉnh cơ cấu, văn phòng nay đã có được một lực lượng nhân sự xứng đáng với sự tín nhiệm của đồng hương.


Buổi tiệc chia tay với cô Kim Phượng ngày 13 tháng 7 năm 2005

Trung Tâm Dịch Vụ SOS
Trực thuộc Văn Phòng Chi Nhánh Houston, Trung Tâm Dịch Vụ SOS chuyên lo về các hồ sơ di dân, bảo lãnh, làm thẻ xanh, lập hồ sơ nhập tịch, và các vấn đề khác. Trung tâm tính lệ phí theo tiêu chuẩn thị trường. Trung tâm có một luật sư người Việt và hai nhân viên thực hiện hồ sơ. Ngoài ra, trung tâm cũng giúp giới thiệu người Việt đến các văn phòng luật sư có tín nhiệm. Vị luật sư của trung tâm họp thường xuyên với Sở Di Trú ở Houston để trao đổi về các vấn đề pháp lý cũng như về tình trạng hồ sơ.

Cô Dylana Watley, sinh viên luật ở Louisiana, làm việc tại văn phòng UBCNVB-Houston

Nhập Tịch, Di Dân Và Tị Nạn
Năm 1998 UBCNVB khởi xướng chương trình luyện thi và làm hồ sơ nhập tịch cho người Việt tị nạn và di dân. Đến nay UBCNVB đã giúp được trên một ngàn đồng hương trở thành công dân Hoa Kỳ. Chương trình này được đưa về Houston đầu năm 2005 với lớp luyện thi quốc tịch ở nhiều cấp khác nhau. Các lớp tiếng Anh luyện thi nhập tịch vẫn tiếp tục phát triển.

Các học viên lớp luyện thi nhập tịch đang làm bài thi mãn khoá vào ngày 31/7/2005

Sau hơn ba tháng dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên thiện nguyện, các học viên của khoá học đầu tiên (từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7 năm 2005) đã được trang bị khá đầy đủ những kiến thức về Lịch Sử và Chính Quyền Hoa Kỳ cũng như các kỹ năng để trả lời câu hỏi phỏng vấn của nhân viên Sở Di Trú. Các học viên đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi nhập tịch, vào ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2005 văn phòng tổ chức thi mãn khoá.

Cô Mai Trinh (trái) giáo viên lớp luyện thi quốc tịch và học viên (phải) đang thực tập phỏng vấn chuẩn bị thi nhập quốc tịch

Việc coi và chấm thi sẽ do một giáo viên người Mỹ đảm trách, buổi thi được tiến hành một cách nghiêm túc, bao gồm cả ba phần: phần trả lời các câu hỏi phỏng vấn, phần thi trắc nghiệm các câu hỏi về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ, và cuối cùng là phần viết chính tả. Những học viên thành công sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn tất khoá học.

NhómTương Trợ Cao Niên
Trong thời gian qua các bác cao niên và nhân viên văn phòng được sự hướng dẫn của anh Dũng là một kỹ thuật viên về máy vi tính, đến từ văn phòng trung ương của UBCNVB. Sau nhiều ngày làm việc để chuyển đổi lại hệ thống mới cho việc sử dụng computer, anh chỉ dẫn mọi người hiểu rõ cách thức làm việc trên hệ thống máy vi tính mới.

Chú Nhựt đang thực tập thu hình và phỏng vấn trong khoá huấn luyện tại Falls Church, Viginia

Để chuẩn bị cho dự án Lịch Sử Qua Lời Kể,  chú Nhựt Hoàng trong nhóm tương trợ cao niên được đề cử tham dự khoá huấn luyện kỹ thuật thu hình và phỏng vấn tại văn phòng trung ương của UBCNVB tại Falls Church, Virginia do anh Ngô Ngọc Hùng Giám Đốc Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại.

Sức Khoẻ Của Người Việt
Vào ngày 26 tháng 7, Trung Tâm Chuyên Trị Bệnh Tâm Thần của Hạt Harris thuộc Viện Đại Học Texas đã mời văn phòng BPSOS tham dự buổi trao đổi về những vấn đề liên quan đến sức khoẻ cuả người Việt nam.

Buổi trao đổi này là một phần trong chương trình thông tin và giáo dục y tế  do Viện đại học Texas khởi xướng nhằm tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến nhu cầu y tế  của các cộng đồng đa sắc tộc hiện đang sinh sống tại Houston. Văn phòng BPSOS đã cử 8 thành viên tham gia buổi trao đồi cùng với 25 thành viên của Viện đại học.

Các vấn đề được đề cập đến trong buổi trao đổi này bao gồm: thói quen của người Việt trong các vấn đề liên quan đến việc tự chăm sóc sức khoẻ, khi nào và với các loại bệnh tật nào người Việt mới chiụ đi khám bác sĩ; các vấn đề về lạm dụng thuốc, cũng như một số các vấn đề y tế liên quan khác.   

Bàn Giao Chức Vụ Quản Lý
Ngày 13 tháng 7 năm 2005 cô Kim Phượng bàn giao chức vụ quản lý văn phòng chi nhánh Houston cho cô Thảo Nguyễn. Buổi tiệc chia tay được nhân viên tổ chức trong khung cảnh thân mật để cảm ơn cô Phượng đã điều hành mọi hoạt động của văn phòng trong thời gian qua.

Chương Trình Chống Nạn Buôn Người
Luật Sư Tuyết Dương, Điều Hợp Viên của chương trình chống buôn người, đang thực hiện các buổi nói chuyện trong cộng đồng. Houston là một điểm nóng về buôn người ở Hoa Kỳ. Chương trình này hiện đang tiến triển mạnh.

Trong tháng qua Luật Sư Tuyết Dương đã có buổi nói chuyện tại bệnh viện Hy Vọng của cộng đồng người Hoa về vấn đề làm thế nào để nhận biết ai là nạn nhân của nạn buôn người. Chương trình vẫn  tiếp tục giúp đỡ cho một số nạn nhân bị buôn sang lãnh thổ American Samoa của Hoa Kỳ để lao động tại một hãng may của chủ nhân Đại Hàn; họ được hướng dẫn trong việc xin giấy phép làm việc ở Mỹ và về Việt Nam. Hợp tác trong chương trình này có cô Dylana Watley là một sinh viên trường luật ở Louisiana tình nguyện đến và làm việc tại văn phòng.

Mạch Sống Số 38, tháng 8, 2005







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=289