Việt Nam đứng đầu về số tù nhân lương tâm được đỡ đầu
Mạch Sống, ngày 22 tháng 1, 2014
http://machsong.org
Báo The Hill số ngày 18 tháng 1, 2014, phát hành ở Quốc Hội
Hoa Kỳ, chạy tin về buổi điều trần mà qua đó Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của Đỗ
Thị Minh Hạnh, đã lên tiếng cho tất cả tù nhân lương tâm ở Việt Nam.
Bài báo cho biết rằng có 21 vị dân biểu Hoa Kỳ đã bảo trợ
cho 19 tù nhân lương tâm trên thế giới, trong đó 5 người là Việt Nam. (Xem: http://thehill.com/blogs/global-affairs/human-rights/195868-lawmakers-adopt-prisoners-in-human-rights-push)
“Việt Nam đứng ngang hàng với Iran và Trung Quốc về số tù nhân
lương tâm được bảo trợ”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, giải thích.
Theo Ông, thành quả này có được là nhờ có nhiều người và tổ
chức tham gia Chiến Dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam mà BPSOS phát
động ngày 24 tháng 7, 2013, nhân dịp Tộng Thống Barack Obama đón tiếp Chủ Tịch
Nước Trương Tấn Sang của Việt Nam tại Toà Bạch Ốc.
Năm tù nhân lương tâm Việt Nam được đỡ đầu gồm có: Ts. Cù
Huy Hà Vũ bởi DB David Price, LM Nguyễn Văn Lý bởi DB Christopher Smith, Tạ
Phong Tần bởi nữ Dân Biểu Sheila Jackson
Lee, Nguyễn Tiến Trung bởi DB Alen Lowenthal, và Đỗ Thị Minh Hạnh bởi Dân
Biểu Chris Van Hollen. (Xem: http://thehill.com/gallery/195864-law-makers-adopt-prisoners-around-the-world)
Bà Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, cùng với DB Christopher Smith, Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 16/01/14 (ảnh BPSOS)
Bài báo cho biết là Đỗ Thị Minh Hạnh là người nhận được sự đỡ
đầu mới nhất, ngay sau buổi điều trần ngày 16 tháng 1 vừa qua.
Theo Ts. Thắng cho biết, nữ Dân Biểu Zoe Lofgren cũng đã đồng
ý đỡ đầu cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Tuy nhiên bà Lofgren muốn đỡ đầu
cho tất cả trong danh sách của Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos mà cũng là danh sách
của BPSOS.
“Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos hạn chế mỗi dân biểu đỡ đầu không
quá hai tù nhân lương tâm”, Ts. Thắng giải thích. “Chúng tôi đã đề nghị hai người
với Bà Lofgren.”
Đỡ đầu có nghĩa là vị dân biểu sẽ dùng ảnh hưởng của mình để
làm tất cả những gì cần thiết với mục đích đòi tự do vô điều kiện cho tù nhân lương
tâm, kể cả phát biểu tại Quốc Hội, đề ra đạo luật, tổ chức các buổi vận động quần
chúng hay cầu nguyện, và áp lực Toà Bạch Ốc lẫn Bộ Ngoại Giao ưu tiên lên tiếng
cho tù nhân lương tâm.
Các hồ sơ trong giai đoạn 1 của Chiến Dịch Đòi Tự Do Cho Tù
Nhân Lương Tâm Việt Nam được đặt ở trang blog Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam do
BPSOS quản lý: http://dvov.org/adopt-a-prisoner-of-conscience-in-vietnam-campaign/
Theo Ts. Thắng, danh sách này đang được bổ sung với hồ sơ của
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương.
Cũng theo Ông, buổi điều trần tuần rồi của Bà Ngọc Minh trước
Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos mở đầu cho các hoạt động quốc tế vận đã được chuẩn
bị cho năm 2014, mà Ngày Vận Động Cho Việt Nam 2014 vào cuối tháng 3 tới đây sẽ
là một trong những cao điểm. (Ghi danh tham gia tại: http://tiny.cc/VNAD14)
Tại buổi họp báo cùng ngày với buổi điều trần, BPSOS và một
số tổ chức người Việt và quốc tế đã phát động Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt
Nam. Chiến dịch này sẽ tiến hành song song với chiến dịch đòi tự do cho tù nhân
lương tâm cho Việt Nam.
Bài liên quan:
Lời Mời Tham Gia Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2794
DB Hoa Kỳ Nhận Đỡ Đầu Đỗ Thị Minh Hạnh
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2792
Tuyên Bố Chung Của
Các Tổ Chức Nhân Quyền:
Lộ Trình Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2711