Đem Cô Giáo Về Nhà
Date: Monday, December 23 @ 20:27:44 EST
Topic: Thư Tòa Soạn


Món Quà Xuân Cho Con Em Và Cho Đồng Bào

Cô Holly (Huệ) Ngô, một tình nguyện viên của BPSOS và là tác giả của bộ 9 CD “đem cô giáo về nhà”, sẽ cống hiến toàn bộ số tiền bán các CD này cho Quỹ Chống Buôn Người và Bảo Vệ Đồng Bào Tị Nạn của BPSOS. Bộ đĩa được thực hiện để chính các phụ huynh hay ông bà có thể dùng để dạy tiếng Việt cho con cháu. Bộ CD gồm cả phần đàm thoại dành cho các em sống ở các quốc gia nói tiếng Anh, Pháp, Đức và Hoa.  

- CD lớp mẫu giáo

- CD lớp 1

- CD lớp 2

- CD lớp 3

- CD lớp 4

- CD đàm thoại Việt ngữ: Việt - Anh, Việt - Pháp, Việt - Đức, Việt - Hoa

- CD Ca dao tục ngữ

- CD Bé vui bé học 1

- CD Bé vui bé học 2

Mỗi đĩa CD giá ủng hộ là $5 cộng với cước phí $5 cho mỗi lần gửi trong nội địa Hoa Kỳ: $10 cho 1 dĩa CD, $15 cho 2 đĩa CD… $50 cho 9 đĩa CD. Toàn bộ tiền bán đĩa CD sẽ được đưa vào quỹ của BPSOS để giúp người tị nạn và nạn nhân buôn người.



Đây là món quà tặng đầy ý nghĩa cho các gia đình có cháu nhỏ.

Bộ CD giá trị này hiện đang được hệ thống thư viện trên toàn Hoa Kỳ đặt mua.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu sách do Ban Đại Diện các trung tâm Việt Ngữ ở Nam Cali xuất bản:

- Sách mẫu giáo mới hiệu đính 2012, có audio kèm theo , giá $16/cuốn

- Sách lớp 1 mới hiệu đính 2012, có audio kèm theo , giá $16/cuốn

- Sách lớp 2 giá $10/cuốn

- Sách lớp 3 giá $10/cuốn

- Sách lớp 4 giá $10/cuốn

- Sách lớp 5 mới hiệu đính 2012, có audio kèm theo , giá $16/cuốn

- Sách lớp 6 giá $10/cuốn

- Sách lớp 7 giá $10/cuốn

Cước phí bưu điện cho mỗi cuốn sách là $1/cuốn ở Hoa Kỳ.

50% tiền lời bán sách sẽ được trao tặng cho quỹ bảo vệ đồng bào tị nạn và chống buôn người của BPSOS.

Xin lắng nghe MC Thuý Anh phỏng vấn Cô Holly: http://www.mediafire.com/listen/d3777l2pgi4fezi/Phong+van+voi+Thuy+Anh.mp3

Để mua CD và sách, xin liên lạc Cô Holly Ngô:

Phone: (562) 458-2285

Email : ntbh99@gmail.com

 

Hoặc Cô Kim Cúc ở văn phòng BPSOS Virginia:

Phone: 703-538-2190

Email: kimcuc.le@bpsos.org

 

TIẾNG VIỆT CÒN, NGƯỜI VIỆT CÒN, NƯỚC VIỆT CÒN

***

Toàn thể thành viên của BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) và CAMSA (Liên Minh Bài Trừ Nô  Lệ Mới Ở Á Châu), và thay mặt cho nhiều ngàn đồng bào lâm nạn, xin kính chúc Quý Đồng Hương và Quý Ân Nhân một năm mới:

An Lành, Hạnh Phúc và Đạt Mọi Ý Nguyện

Trong nhiều năm qua, BPSOS đã nhận được sự yểm trợ từ nhiều đồng hương trong sứ mạng giải cứu đồng bào bị buôn làm nô lệ khổ sai và nô lệ tình dục ở nhiều nơi trên thế giới: Mã Lai, Đài Loan, Jordan Trung Quốc, Nga, Cyprus, Phi Châu… Đến nay, chúng tôi đã giải cứu thành công trên 5 ngàn nạn nhân bạc phước này.

Đồng thời BPSOS đang bênh vực cho gần một ngàn đồng bào đang lánh nạn cộng sản ở Thái Lan và Mã Lai. Họ là những nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, các bloggers, các người chống Trung Quốc, nhiều tu sĩ thuộc các tôn giáo khác nhau, và hàng trăm đồng bào thiểu số đã từng đứng lên đòi công lý và tự do tôn giáo.

Một nạn nhân buôn người chờ giải cứu, Mã Lai

 

Các trẻ em tị nạn, Thái Lan

 

Đồng bào tị nạn đến Thái Lan từ An Giang

Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự yểm trợ cần thiết và quý báu của Quý Đồng Hương. Xin gởi mọi yểm trợ về:
BPSOS/CAMSA
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041
Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2770