Công Cuộc Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt
Date: Tuesday, September 13 @ 14:34:33 EDT
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


Công Cuộc Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Tường Trình Cập Nhật

Ngày 12 tháng 9, 2005

Ngày hôm qua, Chủ Nhật 11 tháng 9, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển chính thức mở cửa Trạm Cứu Trợ. Đặt cạnh văn phòng thường trực của UBCNVB trên lầu hai của khu Hồng Kông 4, trạm này quy tụ các dịch vụ khác nhau của nhiều tổ chức tư nhân và cơ quan chính quyền nhằm tạo thuận lợi cho đồng bào—họ không phải chạy ngược xuôi để nhận sự trợ giúp từ các cơ quan khác nhau như trước đây.

  Bàn cung cấp thực phẩm của một nhóm thiện nguyện viên tự phát


Ngày hôm nay, Thứ Hai 12 tháng 9, văn phòng của Nghị Viên Gordon Quan và Nghị Viên M.J. Khan hứa sẽ phối hợp với UBCNVB trong việc tìm nhà cửa tạm cư cho người Việt di tản. Tuy nhiên UBCNVB cùng với các hội đoàn Việt sẽ phải tự túc đi tìm các khu chung cư, giúp các khu chung cư này ghi danh với chính phủ thành phố Houston để được kiểm tra và công nhận. Sau đó chính UBCVNB và các hội đoàn người Việt sẽ phải hướng dẫn đồng bào đi mướn phòng.

Anh Khưu Tiến Thành, đến từ Grand Rapids, Michigan, đang giúp đồng bào ghi danh với Cơ Quan FEMA

Đây là một diễn tiến khả quan vì trước đây văn phòng thị trưởng thành phố Houston tuyên bố là họ chỉ quan tâm giải quyết gia cư cho những ai đang ở các trại tập trung quản lý bởi chính phủ hay bởi Hội Hồng Thập Tự. Rất ít người Việt sống ở các trại tập trung này. Do sự vận động của UBCNVB, hai nghị viên kể trên đã đứng ra can thiệp cho số người Việt di tản và đạt được một giải pháp tạm ổn. Tuy nhiên giải pháp này đòi hỏi rất nhiều công sức về phần cộng đồng chúng ta.

Thẻ ghi danh với Hội Hồng Thập Tự để xin tiền trợ cấp

Trong ngày Chủ Nhật, UBCNVB đã giúp cho nhiều chục gia đình xin tiền trợ cấp của Hội Hồng Thập Tự. Đường dây nóng của họ bị tắc nghẽn vì quá nhiều người gọi vào. Các thiện nguyện viên phải chầu chực đến 45 phút cho mỗi trường hợp. Chúng tôi quyết định làm việc vào buổi chiều và tối, lúc mà lưu lượng người gọi xuống thấp. Tối Chủ Nhật các anh chị thiện nguyện viên ở lại đến gần nửa đêm để giúp đồng bào. Dù vậy trong suốt ngày Chủ Nhật chỉ có 13 gia đình ghi danh được với Hội Hồng Thập Tự. Chúng tôi sẽ đề nghị Hội Hồng Thập Tự cho phép ghi danh qua Internet, giống như FEMA.

Ngày Thứ Hai, các thiện nguyện viên dồn nỗ lực vào việc ghi danh tìm nhà ở cho đồng bào, trước khi các khu chung cư bị lấy hết. Chúng ta phải chạy đua với chính quyền thành phố để nhanh chân dành quyền lợi cho đồng bào.

Tối Thứ Hai, văn phòng thị trưởng cho biết họ sẽ trợ giúp về thực phẩm cho những gia đình hiện cho người tản cư tá túc. Ngày mai các anh chị thiện nguyện lại phải lo thêm phần này. Họ sẽ bù đầu vì phải nhận thêm công tác này trong khi các công việc hiện hành vẫn còn dang dở.

Chúng tôi tiếp tục cần thêm nhiều thiện nguyện viên, rất nhiều thiện nguyện viên.

Tính đến ngày hôm nay UBCNVB đã:
- Giúp 600 gia đình xin tiền trợ cấp của FEMA.
- Cấp bông phiếu đổ xăng (trị giá $20 Mỹ kim) cho trên 100 gia đình. Phân nửa số bông phiếu này đã trao cho tổ chức Cộng Đồng Người Việt Louisiana để phân phối.
- Tìm chỗ ở ổn định cho 25 gia đình qua chương trình của chính phủ Houston.
- Giúp khám bệnh và cấp thuốc cho 200 đồng bào.
- Phiên dịch các giấy tờ và tài liệu hướng dẫn của chính phủ sang Việt ngữ.
- Huấn luyện cho các hội đoàn bạn trong vấn đề ghi danh FEMA.
- Cung cấp, qua một nhóm tình nguyện đặt bàn trước Chợ Hồng Kông 4, thực phẩm và nước uống trị giá $1,300 cho đồng bào mới đến sau này.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=271