Ngày Vận Động Cho Việt Nam Hoàn Tất
Date: Sunday, June 09 @ 20:39:29 EDT
Topic: Nhân Quyền


Ngày Vận Động Cho Việt Nam: Bước Tiến Vững Chắc Để Thăng Tiến Cộng Đồng Và Thay Đổi Đất Nước

Thông Cáo Báo Chí

BPSOS, ngày 9 tháng 6, 2013

Trong tuần qua, nhiều trăm đồng hương đã đổ về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để cùng tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam, trong kế hoạch vận động 2013-2014 do BPSOS khởi xướng để yểm trợ cuộc tranh đấu đòi dân chủ và nhân quyền của đồng bào quốc nội.

Ngày 3 tháng 6, khoảng 180 người đã chia nhau tiếp xúc với 15 vị dân cử hay phụ tá lập pháp của họ, và tham gia buổi họp ở Toà Bạch Ốc. Ngày hôm sau, khoảng 800 đồng bào đến từ 30 tiểu bang đã tham gia nhiều sinh hoạt song song, từ buổi họp khoáng đại với 450 người tham dự đến các buổi họp nhóm chuyên đề. Đồng thời, gần 300 đồng hương chia thành nhiều chục phái đoàn tiếp xúc với từng vị dân cử và rồi tham dự cuộc điều trần về tình trạng đàn áp nhân quyền vẫn tiếp diễn ở Việt Nam.

Ngày 5 tháng 6, Tiểu Ban Đông Á và Thái Bình ở Hạ Viện mở cuộc điều trần tiếp tục về Việt Nam với sự tham dự của nhiều chục đồng hương còn ở nán lại. Trong những ngày sau đó, những người còn ở lại tiếp tục họp với một số văn phòng dân cử cho đến hết ngày 7 tháng 6.

Ngày Vận Động Cho Việt Nam, kéo dài một tuần, đã đạt được một số thành quả ngay trước mắt:



-          Thông tin trực tiếp cho trên 200 vị dân biểu và thượng nghị sĩ hoặc phụ tá lập pháp của họ về tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam.

-          Tạo được sự chú ý và quan tâm nơi nhiều vị dân cử về tình trạng người Mỹ gốc Việt bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản hàng loạt và một cách vô tội vạ.

-          Tranh thủ được nhiều vị dân biểu đồng ý yểm trợ Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và khẳng định sẽ bỏ phiếu chống không cho Việt Nam tham gia Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

-          Nêu các vấn đề quyền lợi của cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ gồm có: bảo vệ chương trình bảo lãnh thân nhân, tạo dễ dãi cho các bác HO và cao niên trong kỳ thi nhập tịch, công nhận quyền công dân của các con lai Mỹ -Việt, duy trì chương trình định cư các con lai Mỹ-Việt, phát triển tiểu thương trong cộng đồng, và phát huy giới trẻ lãnh đạo.

-          Chứng minh cho Quốc Hội Hoa Kỳ và Toà Bạch Ốc thấy khả năng huy động, tinh thần đoàn kết, và quyết tâm tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam của cộng đồng Mỹ gốc Việt.

Trong cuộc vận động lần này, rất đông những người trẻ đã sánh vai cùng với bậc cha chú. Nhà vận động trẻ nhất 17 tuổi. Người cao niên nhất là 83. Các tôn giáo gồm có Phật Giáo, Hoà Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Công Giáo đều hiện diện. Các sắc dân Kinh, Thượng, Hmong, Khmer Krom, Chăm cùng chung sức vận động cho quê hương và dân tộc.

Ngày Vận Động Cho Việt Nam là bước tiến vững chắc trên hành trình dài tranh đấu cho tự do, dân chủ cho quê hương. Từng phái đoàn trở về địa phương sẽ tiếp tục cuộc vận động trong sự phối hợp với cộng đồng địa phương; cùng lúc, các nhóm chuyên đề được thành lập cho Ngày Vận Động Cho Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp kế hoạch vận động toàn quốc. Chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng hương ở khắp Hoa Kỳ cùng góp sức mình để thăng tiến cộng đồng và thay đổi đất nước.     

 

Bài liên quan:

Đòi Tài Sản: Yếu Tố Có Thể Thay Đổi Cục Diện
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2680

Ngày Vận Động Cho Việt Nam: Bàn Đạp Để Tiến Lên
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2679

Các Dân Biểu Hoa Kỳ: Không Cho Việt Nam Vào TPP
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2678

Ngày Vận Động Cho Việt Nam:
Đảng Nắm Quyền Hạ Viện Hưởng Ứng, Toà Bạch Ốc Mời Họp

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2658

 

 

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2681