Cắt đường dây buôn người Việt sang Nga
Date: Friday, September 21 @ 18:03:24 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Liên Minh CAMSA: Chặt Đứt Đường Dây Buôn Người Việt Sang Nga

Ngày 21 tháng 9, 2012

Đầu năm nay, Liên Minh CAMSA khởi xướng kế hoạch chặt đứt đường dây lừa đảo buôn đồng bào từ Việt Nam sang làm nô lệ ở Nga.

Đường dây này cung ứng nguồn lao động cho hàng ngàn hãng may dệt do người Việt làm chủ ở Nga. Nạn nhân bị giam cầm, bóc lột, đánh đập và không biết khi nào mới được trả tự do để về với gia đình. Ốm bệnh không có thuốc men; mùa Đông không được sưởi ấm; nhiều nạn nhân quanh năm không thấy ánh mặt trời. Ai chạy trốn mà bị bắt lại thì bị tra tấn, đầy ải; ai đã thoát được về nước và lên tiếng tố giác thì bị công an khảo tra, hăm doạ.

Đây là một đường dây chằng chịt của các tổ chức tội phạm cấu kết với nhau từ Việt Nam sang đến Nga, có sự thông đồng của nhiều giới chức chính quyền ở trong nước cũng như ở toà đại sứ ở Nga. Đường dây này mua chuộc một số cảnh sát địa phương của Nga để bao che cho họ. Khi phát hiện người bỏ trốn, cảnh sát Nga thay vì giải cứu và bảo vệ, lại bắt họ giao trả lại cho kẻ buôn người.

Ngày 3 tháng 4 năm nay, một vụ hoả hoạn đã giết chết 12 người Việt tại một hãng may mặc ở gần thủ đô. Và ngày 11 tháng 9 vừa rồi, vụ hoả hoạn thứ hai cách đó không xa đã giết chết 14 người Việt nữa. Những người này đã chết cháy vì bị giam trong phòng kín trên tầng lầu cao, cửa lại bị khoá bên ngoài, nên không chạy đâu được.

Để chặt đứt đường dây buôn người này, kế hoạch của Liên Minh CAMSA là khởi sự từ Nga, nơi có nạn nhân, và truy ngược về Việt Nam, gốc của đường dây buôn người.

Công Ty May Victoria, bị tố giác buôn người, được báo Việt ngữ ở Nga đánh bóng (ảnh Mekong News)



Qua một số vụ tiêu biểu Liên Minh CAMSA thu thập từ các nạn nhân các chứng cớ về tình trạng người Việt bóc lột lao động người Việt ở Nga, và thông tin về cách hoạt động của đường dây buôn người khởi nguồn từ Việt Nam.

Dùng các chứng cớ ấy, Liên Minh CAMSA làm việc với Văn Phòng Chống Buôn Người của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để báo động chính quyền Nga nhằm giải cứu nạn nhận và thực thi chính sách ngăn chặn đường dây buôn người. Liên Minh CAMSA cũng phối hợp với một số tổ chức xã hội công dân Nga để vận động chính quyền của họ. Chính quyền Nga đã bắt đầu chứng tỏ sự quan tâm. Cảnh sát liên bang Nga bắt đầu nhập cuộc. Quốc Hội Nga bắt đầu nghiên cứu cải tổ luật di dân để kiểm soát đường dây buôn người xuyên quốc gia vào Nga. Tháng tới đây, giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ về phòng, chống buôn người quốc tế sẽ đến Nga họp. Ts. Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập Liên Minh CAMSA, vừa đây đã họp với giới chức này để cập nhật thông tin về đường dây buôn người từ Việt Nam sang Nga.

Với thông tin về cách hoạt động của đường dây buôn người, Liên Minh CAMSA đã phát động công cuộc chuyển tin vào trong nước để hướng dẫn người dân cách nhận diện các dấu hiệu lừa đảo và cách tự đề phòngđể không trở thành nạn nhân. Việc chuyển tin vào trong nước được thực hiến bằng nhiều phương tiện: qua internet, qua báo chí, qua truyền khẩu giữa thân nhân và bạn bè. Đối với ai có dự tính sang Nga lao động, Liên Minh CAMSA giúp phối kiểm lai lịch của công ty tuyển công nhân và sẽ thông tin cho đồng bào để tránh những công ty với lai lịch mờ ám. Nhiều người ở trong nước đã liên lạc với Liên Minh CAMSA để nhờ giải cứu cho vợ, chồng, con, em bị kẹt ở Nga.

Tạo khả năng và giúp phương tiện để đồng bào tự đề phòng là chặn đằng gốc.

Vận động chính quyền Nga giải cứu nạn nhân và kiểm soát chặt chẽ dòng người Việt nhập cảnh là chặn đằng ngọn.    

Phối hợp cả hai một cách hiệu quả thì chúng ta có thể chặt đứt đường dây buôn người từ Việt Nam sang Nga vốn đang gây nên biết bao thảm cảnh cho biết bao nhiêu cá nhân và gia đình.

Chúng tôi mong mỏi sự hợp tác và yểm trợ của đồng hương ở mọi nơi trong công cuộc này, bằng cách:

-          Chuyển thông tin hướng dẫn dưới đây vào trong nước: http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2516

 

-          Tham gia hay thành lập các toán CAMSA ở từng địa phương để cùng nhau phối hợp hành động

 

-          Yểm trợ tài chánh để duy trì các văn phòng của Liên Minh CAMSA đang hoạt động ở nhiều quốc gia có nạn buôn người Việt

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm 4 tổ chức thành viên: BPSOS, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau bốn năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 60 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến bốn ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2521