TIN VIET NAM
Date: Friday, May 06 @ 09:20:31 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Dân Biểu Loretta Sanchez Yêu Cầu Chính Phủ Việt Nam Trả Lại Đất Đai Cho Người Mỹ Gốc Việt.

Washington, D.C. - Vào ngày 03 - 08, Dân Biểu Loretta Sanchez đã gởi thư kêu gọi chính phủ Việt Nam trả lại đất đai mà họ đã chiếm đoạt khi hàng trăm ngàn người Việt phải bỏ nước ra đi lánh nạn tại Hoa Kỳ. Bà Sanchez kêu gọi chính quyền Việt Nam, khi thông qua luật công nhận quyền tư hữu đất đai, nên bao gồm phần trao trả đất đai hoặc bồi thường công bằng lại cho người Việt Nam hiện tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

"Tôi được biết rằng chính quyền Việt Nam dự định sẽ thông qua dự luật liên quan đến quyền tư hữu đất đai. Tôi xin ngợi khen về dự tính của chính phủ Việt Nam công nhận quyền tư hữu đất đai vì nó sẽ đưa Việt Nam tiến gần đến nền dân chủ và kinh tế thị trường, " bà Sanchez nói.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, "Tôi xin khuyến cáo quý chính quyền Việt Nam rằng quyền tư hữu đất đai bao gồm cả việc hoàn trả đất đai cho những người chủ thực sự. Rất nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Việt do tôi đại diện tại Quốc Hội Hoa Kỳ hiện đang giữ giấy sở hữu chứng minh rằng họ là người chủ thực sự."

Việt Nam Nằm Trong Những Nước Tham Nhũng Cao Nhất Thế Giới

Hà Nội – Ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng Ban Kinh Tế Vĩ Mô thuộc Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, cho biết hiện nay Việt Nam đang đứng vị trí cao vào bậc nhất trong những nước có tệ nạn tham nhũng (thứ 100 trong số 133 nước được khảo sát).

Con số trên được lấy từ báo cáo mới nhất của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế về tình hình tham nhũng của các quốc gia trên thế giới năm 2004. Theo ông Cung, đây là con số đáng báo động và điều này cũng cho thấy những thách thức trong việc phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt là đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân.





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=25