Chúng ta đang có đà, cần đẩy xa thêm
Date: Wednesday, February 22 @ 18:23:41 EST
Topic: Tin Cập Nhật


Chiến Dịch Vận Động TT Obama: Chúng ta đang có đà, cần đẩy xa thêm

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 22 tháng 2, 2012

Tính đến 6 giờ chiều Hoa Thịnh Đốn, số người ký tên thỉnh nguyện thư đã vượt quá 65 ngàn. Theo nhịp độ này, đến hết cuối tuần chúng ta sẽ vượt quá con số 80 ngàn, và con số trên 100 ngàn trước ngày tiếp xúc với Toà Bạch Ốc sẽ nằm trong tầm tay với. Không chỉ riêng chúng ta đang chú tâm đến con số ấy. Nhiều nhân viên trong Toà Bạch Ốc đang thường xuyên theo dõi hiện tượng bất ngờ này.

Hôm qua chúng tôi thông tin cho cả lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, gồm 435 vị dân biểu và 100 vị thượng nghị sĩ, để họ cùng theo dõi. Một số vị dân biểu đã đồng ý gởi văn thư cho TT Obama để yểm trợ cho chiến dịch của chúng ta.

Trong những ngày qua, nhiều đồng hương quan tâm đã nhắc nhở, chỉ giáo, khích lệ, nêu thắc mắc, và kể cả đặt nghi vấn. Chúng tôi chân thành ghi nhận các ý kiến ấy, và trong khuôn khổ thời gian cho phép, đã  giải thích hay bình luận một cách đại thể về một số vấn đề. Tuy rằng chưa có điều kiện để trả lời cặn kẽ tất cả các ý kiến chính đáng, chúng tôi đón nhận và ứng dụng các ý kiến phù hợp. Sau ngày 6 tháng 3 chúng tôi sẽ tổng kết công tác, phối kiểm thành quả, đúc kết các bài học, và hồi đáp các ý kiến hay thắc mắc, nếu lúc ấy vẫn còn thắc mắc, được nhiều người cùng chia sẻ.



Chiến dịch thỉnh nguyện thư hiện nay chỉ là bước mở màn cho cả một nỗ lực dài lâu để mưu cầu nhân quyền cho đồng bào và dân chủ cho Việt Nam. Chúng ta dốc sức cho chiến dịch trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền móng cho nỗ lực dài lâu ấy.

Chúng ta đều biết rằng một chiến dịch trong 30 ngày sẽ không đủ để đem lại tự do cho tất cả các tù chính trị, tôn giáo và lương tâm, chưa kể dân chủ cho đất nước. Do đó, chúng ta sẽ phải yêu cầu một tiến trình đối thoại và hội ý giữa chính phủ và tập thể người Việt ở Hoa Kỳ để từng bước thúc đẩy nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. 

Ngay từ những ngày đầu của chiến dịch chúng tôi đã thảo luận với Toà Bạch Ốc về tiến trình đối thoại và hội ý này. Chúng tôi cũng trao đổi thông tin với Toà Bạch Ốc về nhiều vấn đề cần đưa vào tiến trình đối thoại và hội ý, như tình trạng tra tấn, chính sách lao động khổ sai trong các nhà tù, nạn buôn người lao động, hành động tịch thu tài sản của công dân Hoa Kỳ, đàn áp tôn giáo…

Vì việc thảo luận đang tiếp diễn, chúng tôi không thể công bố hay lạm bàn trong lúc này. Một số công việc sẽ trở thành sáng tỏ vào ngày 5 tháng 3 tới đây.

Từ giờ đếnđó chúng ta cần tập trung để vận động ký tên thỉnh nguy ện thư vì con số càng cao, tiếng nói của chúng ta càng có ảnh hưởng và sẽ giúp đặt nền móng cho nỗ lực dài lâu. Chúng ta đang có đà. Tôi thiết tha kêu gọi tập thể người Việt ở Hoa Kỳ, thuộc mọi tuổi tác và thành phần, dốc sức trong 10 ngày tới đây.

Chúng ta chẳng nên tốn nhiều thì giờ đối đáp những lời cáo buộc vu vơ hay các lập luận võ đoán, không cơ sở. Thành quả cụ thể qua việc làm, mà ai ai cũng có thể đo lường được trong hai tuần tới đây, tự nó sẽ là câu trả lời đích đáng cho chính mình và cho mọi người.

Chúng ta hãy tự đặt cho mình hai mốc điểm và thôi thúc nhau để vươn đến: 80 ngàn vào cuối tuần này và không ít hơn 100 ngàn vào cuối tuần tới, nghĩa là trước ngày một phái đoàn của chúng ta vào Toà Bạch Ốc.

Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục để đạt con số cao nhất có thể khi chiến dịch thỉnh nguyện kết thúc.

Mỗi người trong chúng ta xin hãy làm tròn nghĩa vụ mà lịch sử đang giao phó.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2365