UBCNVB Đẩy Mạnh Chiến Dịch Nhập Tịch
Date: Thursday, May 05 @ 18:48:51 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Falls Church, VA – Văn phòng trung ương của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển vừa phát động chiến dịch toàn quốc kêu gọi người Việt nhập tịch, với trọng tâm nhắm vào các cựu tù cải tạo.

Theo thống kê của UBCNVB, khoảng phân nửa số tù cải tạo định cư theo chương trình HO đến nay vẫn chưa có quốc tịch. Chiến dịch vừa được phát động có mục tiêu tăng cơ hội nhập tịch cho một số cựu tù cải tạo hiện không học được Anh văn.

Nhiều cuộc khảo cứu của các trường đại học lớn cho thấy là các cựu tù cải tạo đều trải qua nhiều hình thức tra tấn thể xác và tinh thần rất dã man, mà hậu quả thường là chấn thương não và ảnh hưởng nội tâm chi phối khả năng học ngôn ngữ mới.

Tiến Sĩ Robert Weigl, một chuyên gia về tâm thần với nhiều năm kinh nghiệm với các nạn nhân tra tấn Nam Mỹ, nhận xét rằng trong số trên 80 cựu tù cải tạo Việt mà ông ta phỏng vấn, nhiều người có những dấu hiệu già trước tuổi từ 10 đến 15 năm.

Trong hai năm qua Tiến Sĩ Weigl đã hợp tác với UBCNVB trong việc soạn thảo một thể thức đơn giản hoá việc chẩn định các ảnh hưởng lâu dài của sự tra tấn đối với các cựu tù cải tạo người Việt. UBCNVB đã hướng dẫn cho hơn 50 bác sĩ Việt và Mỹ trên toàn quốc về thể thức này.

Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, cho biết, “Chúng tôi đã thử nghiệm thể thức đơn giản hoá này đối với trên 200 trường hợp cựu tù cải tạo và đến nay đã có 87 trường hợp được Sở Di Trú chấp nhận miễn thi phần Anh Văn và có đôi ba trường hợp được miễn thi hoàn toàn.”

Theo ông, mối nguy cơ lớn hiện nay đối với nhiều người chưa có quốc tịch là sự thay đổi về thể thức thi nhập tịch sẽ được áp dụng đầu năm 2006 tới đây.

Thể thức mới đòi hỏi thí sinh phải thi trắc nghiệm thay vì học nằm lòng 100 câu hỏi như hiện nay. Nhiều tổ chức bênh vực người di dân và tị nạn đã chỉ trích thể thức này, cho nó là bất công.

Một khi thể thức mới được áp dụng, nó sẽ tạo nhiều khó khăn cho những ai không quen với hình thức trắc nghiệm. Trong một số cuộc thử nghiệm gần đây, Sở Di Trú thấy rằng người Việt gặp trở ngại nhiều nhất so với mọi sắc dân khác với hình thức trắc nghiệm.

Nhằm đối phó, UBCNVB đang tuyển năm thiện nguyện viên toàn thời qua chương trình Citizenship Corps của tổ chức Immigration and Refugee Services of America, để giúp đồng hương làm đơn xin nhập tịch, xin miễn thi, hay xin miễn lệ phí; và mở lớp luyện thi nhập tịch.

Cũng nằm trong chiến dịch này, UBCNVB hiện đang hợp tác với văn phòng Sở Di Trú ở Houston để tổ chức các buổi hướng dẫn điền đơn nhập tịch, thông tin về thể thức nhập tịch, và huấn luyện các nhân viên Sở Di Trú và một số bác sĩ được Sở Di Trú thừa nhận.

Trong thời gian từ năm 1997 đến nay, UBCNVB đã giúp cho khoảng 1,500 người nhập tịch.





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=20