Phái Đoàn Việt Họp Với Bộ Ngoại Giao:
Date: Tuesday, June 14 @ 15:58:33 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


 Sớm Phỏng Vấn Thuyền Nhân Tại Phi Luật Tân - Phạm Nương

Hoa Thịnh Đốn - Ngày 21-04, tại buổi họp với Phòng Dân Số, Tị Nạn, và Di Trú thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển kêu gọi văn phòng này sớm công bố thể thức và tiêu chuẩn phỏng vấn định cư thuyền nhân Việt ở Phi Luật Tân.



TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, cho biết rằng việc công bố sớm là cần thiết vì lý do nhân đạo—số thuyền nhân ở Phi Luật Tân đã
chờ đợi quá lâu—và để giảm thiểu ảnh hưởng của các tin tức thiếu chính xác đang tạo ngộ nhân cho nhiều thuyền nhân.

Trong thời gian qua một số nguồn tin thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ nhận định cư từ 80 phần trăm cho đến gần như toàn bộ số hai ngàn thuyền nhân còn lại ở Phi Luật Tân, hoặc theo quy chế tị nạn hoặc theo quy chế nhân đạo.

Bà Kelly Ryan, Phó Phụ Tá Thứ Trưởng đặc trách vấn đề tị nạn, cho biếtrằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không bao giờ đưa ra bất kỳ một dự phóng nào về tỉ lệ
thuyền nhân sẽ được nhận định cư. Theo bà, con số này tuỳ thuộc vào số người hội đủ tiêu chuẩn phỏng vấn và xét đơn của Hoa Kỳ, và cho đến khi thực hiện phỏng vấn không ai biết được đích xác ai hội đủ và ai không hội đủ tiêu chuẩn; hơn nữa việc phỏng vấn và xét đơn sẽ do Sở Di Trú chứ không do Bộ Ngoại Giao thực hiện.

Bà Ryan cho biết là bà ghi nhận và sẽ quan tâm cứu xét đề nghị của UBCNVB.
Ngược lại, bà kêu gọi UBCNVB dùng các phương tiện truyền thông đại chúng của Uỷ Ban để đính chính các thông tin không chính xác và giải toả những ngộ nhận nơi thuyền nhân.

UBCNVB phát hành báo Mạch Sống, nguyệt san Việt-Anh với số lượng phát
hành là 50 ngàn ấn bản phân phối tại 40 thành phố ở khắp Hoa Kỳ. Các  chương trình phát thanh Việt ngữ của UBCNVB đến với khoảng 80 ngàn gia đình tại 30 thành phố.Bà Ryan lần nữa nhắc nhở các thuyền nhân nào có thân nhân trực hệ ở Hoa Kỳ nên kêu gọi thân nhân thực hiện ngay việc bảo lãnh di dân. Cuối tháng ba vừa qua UBCNVB, sau một buổi họp với bà Ryan, đã gởi thông điệp kêu gọi thuyền nhân quan tâm đến việc này.

Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, đề nghị sẽ
phỏng vấn bà Ryan trong chương trình phát thanh Việt ngữ ngay khi Bộ Ngoại
Giao chính thức công bố thể thức và tiêu chuẩn phỏng vấn thuyền nhân.
TS Thắng yêu cầu bà Ryan chuyển lời cảm ơn đến các bộ phận trong Bộ Ngoại
Giao cũng như Bộ Nội An đã hỗ trợ cho giải pháp toàn diện nhằm giải quyết một lần cho trọn tình trạng cư trú bấp bênh của só gần hai ngàn thuyền nhân Việt còn lại ở Phi Luật Tân. Giải pháp này phối hợp việc định cư vào Hoa Kỳ và khả năng thường trú tại chỗ ở Phi Luật Tân như hai bộ phận cần thiết và hỗ tương cho nhau.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=194