Hàng Trăm Người Biểu Tình:
Date: Tuesday, June 14 @ 15:50:52 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Việt Nam Tàn Sát Người Thượng Tây Nguyên - Helen Ngo

Hoa Thịnh Đốn - Ngày 21 tháng 4, 2004 , gần ba trăm đồng bào Thượng đổ về Hoa Thịnh Đốn để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp nhằm chấm dứt cuộc đàn áp người Thượng đang xảy ra ở Cao Nguyên Trung Phần.



Cuộc biểu tình mở đầu trước trụ sở Quốc Hội và được sự hỗ trợ của cộng đồng
người Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn cũng như một số cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) bày tỏ mối quan tâm trầm trọng về tình trạng vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo ngày càng leo thang ở Việt Nam

“Đây là tiếng gọi cảnh tỉnh cho những dân biểu và thượng nghị sĩ vì lý do nào đó nghĩ rằng tình trạng nhân quyền và đặc biệt là tình trạng tự do tôn giáo đã cải thiện ở Việt Nam.”

DB Smith kêu gọi các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nhanh chóng thông
qua Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam mà ông đã đưa vào Quốc Hội năm ngoái.

Ông Nay Rong, Giám Đốc Điều Hành của Tổ Chức Nhân Quyền Cho Người
Thượng (Montagnard Human Rights Organization), trưng dẫn nhiều bằng chứng về chính sách diệt chủng thâm độc của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhắm vào đồng bào Thượng.kéo dài trong 30 năm qua.

“Nhân dịp Lễ Phục Sinh hàng ngàn đồng bào Thượng tập trung về nhiều  địa điểm để đòi hỏi tự do tôn giáo và kêu gọi chính quyền chấm dứt chính sách tịch thu đất đai. Nhân chứng từ nhiều nguồn tường thuật rằng công an và bộ đội đã xả súng vào đoàn biểu tình, hành hung cả phụ nữ và trẻ em. Số người bị thương và chết lên đến hàng trăm,” Ông Nay Rong cho biết.

Theo tài liệu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch được phân phối tại
địa điểm biểu tình, Việt Nam bắt đầu leo thang chính sách đàn áp nguời  Thượng từ năm ngoái nhằm ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của phong trào Tin Lành Dega. Chính quyền đã đóng cửa trên 400 nhà thờ, bắt bớ các mục sư, cấm tụ tập cầu nguyện, và bắt các tín hữu Tin Lành từ bỏ đạo. Toán công an cơ động 113 của Bộ Công An đã liên tục ruồng bắt các người Thượng hoạt độngToán công an cơ động 113 của Bộ Công An đã liên tục ruồng bắt các người Thượng tiếp tục hoạt động tôn giáo ở khắp vùng Tây Nguyên.

Đa số đồng bào Thượng tham gia cuộc biểu tình là nạn nhân của cuộc đàn áp
năm 2001 và mới đến định cư ở tiểu bang North Carolina. Họ lái xe hoặc đi xe đò thâu đêm để kịp dự cuộc biểu tình.

Qua lời kêu gọi của Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam và đài phát thanh
Việt Nam Hải Ngoại cộng đồng người Việt ở Hoa Thịnh Đốn chỉ trong một ngày đã đóng góp một ngàn rưởi Mỹ Kim để giúp trả tiền vé xe đò cho những đồng bào Thượng không có phương tiện tài chánh.

Một số mạnh thường quân đã tặng hàng trăm ổ bánh mì, xôi, trái cây, nước uống, và 200 nón kết che nắng cho ban tổ chức.

Một số lớn chi phiếu và tiền mặt của các nhà hảo tâm tại các nơi đang được tiếp tục gởi về để giúp các đồng bào thiểu số phải vay mượn tiền để trả xe bus.

Trong một bản thông cáo chung, bốn tổ chức Montagnard Human Rights
Organization, Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, Đài Việt Nam Hải Ngoại và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc vận động Cambốt mở biên giới cho hàng trăm nạn nhân Thượng trốn chạy sự ruồng bắt.

Bản thông cáo chung cũng yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là
quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì những đàn áp tôn giáo ngày càng trầm trọng.

Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ban hành năm 1998 ấn định rằng các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt sẽ nhận lãnh các biện pháp chế tài ngày càng nặng nề nếu như tình trạng tự do tôn giáo không được cải thiện.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback đã gởi thư cho
Ngoại Trưởng Colin Powell kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp gấp với chính quyền Cambốt để mở cửa biên giới cho người Thượng xin lánh nạn và
chỉ định Việt Nam là quốc gia đáng quan tâm đặc biệt.

Cùng một mục đích trên, DB Chris Smith cũng viết một bức thư kêu gọi đồng viện đồng ký tên lên án chính phủ Việt Nam đàn áp đồng bào thiểu số Tây Nguyên và yêu cầu Bộ Ngoại Giao đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia
đáng quan tâm đặc biệt.

Trong khi đoàn biểu tình đang tiếp tục phản kháng trước toà Tổng Lãnh Sự
của Việt Nam, một phái đoàn hỗn hợp của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam vào họp với bà Kelly Ryan, Phó Phụ Tá Thứ Trưởng đặc trách vấn đề tị nạn, nhằm kêu gọi sự bảo vệ gấp rút cho những nạn nhân người Thượng đang cần lánh nạn.

Phái đoàn cũng được nghe bà Ryan tường trình về chuyến công tác mới đây
ở Phi Luật Tân, Việt Nam, Cambốt và Thái Lan.

Sau cùng đoàn biểu tình di chuyển đến đài kỷ niệm cuộc chiến Việt Nam, từ 3 đến 4 giờ để cầu nguyện và hát thánh ca.

Đồng bào Thượng đã rời thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào lúc 5 giờ để trờ về North
Carolina cùng ngày. [Hiện nay Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam đang  phát động chiến dịch gởi bưu thiếp để yêu cầu Bộ Ngoại Giao và Toà Bạch Ốc chỉ định Việt Nam vào thành phần “quốc gia đáng quan tâm đặc biệt” vì  những vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo. Quí vị nào có thể tiếp tay xin liên lạc:

UBTDTG/VN, P.O. Box 342111,  Bethesda, MD 20827, đt: (301)365-2489.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=193