Cộng Đồng Việt Ở Honolulu
Date: Sunday, May 23 @ 10:30:38 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Một Cuộc Tập Dượt Thành Công

Ứng Cử Viên DJou Đắc Cử Vào Quốc Hội Hoa Kỳ

 

Ông Charles DJou, thuộc Đảng Cộng Hoà, thắng cuộc bầu cử đặc biệt cho Địa Hạt 1 ở Hawaii với 40% số phiếu. Một nhóm người Việt ở Honolulu đã tham gia vận động cho ứng cử viên người Mỹ gốc Hoa này.

 

Ông DJou sẽ phục vụ ở Quốc Hội cho hết niên khoá lập pháp, nghĩa là đến giữa tháng Giêng, và sẽ phải tranh cử vào tháng 11 này nếu muốn tiếp tục ở lại Quốc Hội. Cuộc tranh cử tới đây sẽ cam go cho Ông DJou vì vùng cử tri của Ông đa số là theo đảng Dân Chủ. Lần này Ông đắc cử vì có hai ứng cử viên Dân Chủ chia phiếu của nhau.

 

Dù gì, qua cuộc vận động ráo riết cho Ông DJou, một số người Việt bắt đầu làm quen với sinh hoạt chính trị dòng chính của Hoa Kỳ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, phát biểu.

 

 Ứng cử viên DJou chụp hình lưu niệm với nhóm người Việt vận động tranh cử cho Ông, Honolulu ngày 15/5/10 (ảnh Đức Phạm) 



Một nhóm người thiện chí đã tập hợp lại sau buổi thuyết trình của Ts. Thắng tại Honolulu về 10 năm chuyển biến cộng đồng, thay đổi Việt Nam với sự tham dự của khoảng 400 đồng hương.

 

Tại buổi nói chuyện với đồng hương, Ts. Thắng kêu gọi người Việt ở Honolulu cần chăm sóc cho chính cộng đồng của mình và tham gia vào dòng chính. Theo Ông, trong 35 năm qua người Việt tị nạn đã tập trung hầu hết năng lực cho các vấn đề ở Việt Nam đến mức chểnh mảng việc phát triển cộng đồng ở ngay nơi mình sinh sống và ít đóng góp cho đất nước đã cưu mang mình.

 

Vận động cử tri là một trong ba công tác mà nhóm tình nguyện đề ra để bắt tay ngay vào việc. Trong cuộc vận động, nhóm này điện thoại cho hàng ngàn gia đình người Việt để kêu gọi đi bỏ phiếu. Qua đó, nhiều người Việt bắt đầu biết về hoạt động của nhóm này.

 

Công tác kế tiếp là giúp cho những ai đã là công dân Hoa Kỳ ghi danh cử tri để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tháng 11 tới đây, một thành viên của nhóm tình nguyện cho biết.

 

Để hỗ trợ cho công tác này, và cũng để đưa thông tin đến cho mọi người Việt ở Honolulu về các vấn đề liên quan đến đời sống và phúc lợi, nhóm tình nguyện đang nghiên cứu thành lập chương trình phát thanh Việt ngữ hàng tuần.

 

Trong 12 tháng tới đây Ts. Thắng sẽ tiếp xúc cộng đồng người Việt ở nhiều nơi ở Hoa Kỳ và một số quốc gia để kêu gọi xây dựng nội lực và tạo thế đứng cho cộng đồng ở từng địa phương, và qua đó thiết định cơ sở cho thế hệ tương lai bước lên.

 

Ông đang sắp xếp để trở lại Honolulu vào tháng 8, lần này cùng với DB Cao Quang Ánh, nhằm kêu gọi cộng đồng Việt tại đây tiến vào dòng chính và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của đồng hương từ vấn đề phúc lợi đến luật pháp, đến giáo dục cho thanh thiếu niên, đến công ăn việc làm

 

Nếu chúng ta không nhanh chóng chuyển hướng, e rằng sẽ quá trễ vì chỉ trong 10, 15 năm nữa thì thế hệ 1.5 sẽ lui vào bóng tối và lớp trẻ hơn sẽ hụt hẫng nếu muốn tiếp nối, Ts. Thắng nhận định.

 

Theo Ông, ngay những ai quan tâm đến vấn đề Việt Nam thì cũng phải đặt nặng việc phát triển cộng đồng nơi mình đang sinh sống làm hậu phương vững chãi cho việc thay đổi Việt Nam, một nỗ lực dài lâu.

 

Để yểm trợ cho lời kêu gọi chuyển hướng, BPSOS vừa phát hành sách Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm của Ts. Thắng.

 

Quý vị có thể đặt mua sách này, giá $35/cuốn, tại:

 

BPSOS/10 Năm

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA

 

Xin gửi ngân phiếu đề cho: BPSOS/10 Năm.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1891